Tuổi trẻ ngành Điện xung kích, tình nguyện trong sản xuất, kinh doanh và ứng dụng khoa học công nghệ

08:03, 24/03/2012

Lực lượng đoàn viên, thanh niên trong Cty Điện lực Nam Định hiện nay chiếm hơn 30% quân số, tập trung chủ yếu ở các đơn vị trực tiếp sản xuất như Điện lực các huyện và Thành phố Nam Định. Do tính chất công việc đặc thù, cán bộ, CNV ngành Điện thường xuyên phải làm việc ở trên cao, làm việc không kể ngày đêm, thời tiết xấu nên lực lượng thanh niên Cty luôn đóng vai trò quan trọng trong quản lý, vận hành an toàn hệ thống điện. Những năm qua, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cty đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập hợp, thu hút đoàn viên thông qua nhiều phong trào thi đua hướng tới mục tiêu đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, xây dựng Cty phát triển bền vững.

Đoàn viên, thanh niên Điện lực Ý Yên tham gia sửa chữa, khắc phục lưới điện nông thôn.
Đoàn viên, thanh niên Điện lực Ý Yên tham gia sửa chữa, khắc phục lưới điện nông thôn.

Hưởng ứng phong trào thi đua lao động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đoàn viên, thanh niên trong Cty luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các việc khó như khắc phục sự cố lưới điện trong đêm hay mang vác, vận chuyển các thiết bị nặng trên các tuyến đường hẹp, qua các cánh đồng. Trong giai đoạn ngành Điện thực hiện tiếp nhận toàn bộ lưới điện hạ thế nông thôn để đầu tư, cải tạo, bán điện trực tiếp đến hơn 600 nghìn khách hàng của tỉnh thì khối lượng công việc của Cty nói chung và của lao động trẻ nói riêng đã tăng lên gấp hơn 5 lần, trong khi đó số lượng biên chế tăng thêm rất ít. Việc quản lý, vận hành hệ thống điện ở các xóm, thôn xa trung tâm, vùng ven biển, phần lớn đều do đoàn viên, thanh niên đảm nhận. Vì vậy, tuổi trẻ Cty tự nguyện làm thêm ca, thêm giờ và các ngày thứ bảy, chủ nhật nhằm hoàn thành tốt công việc được giao. Các chi đoàn đã đăng ký làm hơn 30 công trình thanh niên ngay trong giai đoạn đầu tư, nâng cấp lưới điện nông thôn giai đoạn I. Cùng với đó, hằng năm Đoàn Thanh niên Cty kết hợp với các bộ phận chuyên môn tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn điện, thi nâng bậc cho hơn 50 lượt đoàn viên, thanh niên, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2011, Cty Điện lực Nam Định đã cung ứng 928,63 triệu KWh điện thương phẩm, tăng 12,94% so với năm trước; thu nộp tiền điện đạt 100%; chỉ tiêu tổn thất điện năng hạ xuống còn 13,66%, thấp hơn 0,19% so với kế hoạch Tổng Cty Điện lực Miền Bắc giao. Năm 2012, Cty dự kiến cung ứng điện thương phẩm đạt 1.055 triệu KWh; tổn thất điện năng giảm xuống còn 12%; đòi hỏi sự tham gia tích cực, sáng tạo hơn của mỗi đoàn viên, thanh niên trước nhiệm vụ chung đã đề ra. Vì vậy, ngay trong những tháng đầu năm, đoàn viên, thanh niên ở các bộ phận kinh doanh, kỹ thuật đã lập kế hoạch theo dõi, khoanh vùng những khu vực có tỷ lệ tổn thất điện năng cao, tìm nguyên nhân và đề ra giải pháp xử lý phù hợp, đồng thời tăng cường kiểm tra công tác sử dụng điện của khách hàng, kịp thời ngăn chặn các hành vi lấy cắp điện.

Trong phong trào thanh niên thi đua học tập, tiến quân vào khoa học công nghệ, Đoàn Thanh niên Cty đã thành lập ban khoa học kỹ thuật trẻ và đội thanh niên xung kích tập hợp các đoàn viên có trình độ kỹ sư, công nhân kỹ thuật bậc cao đề xuất với lãnh đạo đơn vị nghiên cứu các đề tài khoa học, những sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất để chọn lọc ứng dụng vào công việc. Năm 2008, đề tài khoa học “Nghiên cứu, cải tiến, phục hồi máy cắt tự động Recloser 35KV bị sự cố thành máy cắt sử dụng cho trạm trung gian 35KV” của kỹ sư điện, đoàn viên Đỗ Ngọc Quảng đã giành giải Nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ II. Năm 2009, đề tài “Dùng phần mềm NEM tính toán tổn thất điện năng” của đoàn viên Trần Quang Tuấn, phòng kỹ thuật vinh dự đoạt giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh, được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Bằng Lao động sáng tạo. Để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và tay nghề cho đoàn viên, Đoàn Thanh niên phối hợp với Công đoàn Cty định kỳ tổ chức các hội thi thợ giỏi, hội thi giao tiếp khách hàng giỏi thu hút đông đảo các tập thể, cá nhân đến giao lưu, học tập kinh nghiệm.

Với nhiều phong trào thi đua sôi nổi, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cty Điện lực Nam Định góp phần làm tốt công tác quản lý, làm chủ thiết bị, công nghệ hiện đại, nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu Cty đề ra. Trong 5 năm gần đây, tập thể Đoàn Thanh niên Cty luôn được Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh công nhận là tổ chức vững mạnh về mọi mặt./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com