Tuổi trẻ Hải Trung tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

07:03, 27/03/2012

Đoàn Thanh niên xã Hải Trung (Hải Hậu) hiện có 447 đoàn viên, sinh hoạt ở 23 chi đoàn, trong đó có 19 chi đoàn thôn xóm và 4 chi đoàn giáo dục. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, những năm qua, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) luôn là lực lượng đi đầu trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.

Công trình Công viên cây xanh do Đoàn Thanh niên xã Hải Trung đảm nhận xây dựng.
Công trình Công viên cây xanh do Đoàn Thanh niên xã Hải Trung đảm nhận xây dựng.

BCH Đoàn xã luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động tìm những hướng đi mới góp phần phát triển kinh tế của xã. Hưởng ứng cuộc vận động ĐVTN chung sức xây dựng NTM, 19/19 bí thư các chi đoàn đã tham gia tổ công tác dồn điền đổi thửa xóm. Các chi đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN và gia đình hiến đất mở rộng đường giao thông nội đồng. ĐVTN trong xã đã tích cực tham gia phát triển cơ sở hạ tầng địa phương với những việc làm cụ thể như: trồng cây xanh tại nhà Bia Tử tổ, xây dựng công viên cây xanh bằng nguồn vốn xã hội hóa với tổng số tiền đầu tư gần 70 triệu đồng, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý I-2012. Thực hiện phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", ĐVTN trong xã đã tích cực tham gia các lớp tập huấn triển khai tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đồng thời tham gia phát triển các ngành nghề: may, mộc, nề, đan len, thêu, dệt, đính hạt cườm… Đoàn Thanh niên xã đứng ra bảo lãnh giúp thanh niên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống. Năm 2011, Đoàn xã Hải Trung nhận ủy thác và cho vay với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Từ phong trào phát triển kinh tế và xây dựng NTM của ĐVTN trong xã, nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi đã xuất hiện. Đoàn viên Nguyễn Thị Hương (chi đoàn 4) tổ chức xưởng đính hạt cườm, làm hoa nơ, tạo việc làm cho 60 lao động nữ ở địa phương và các xã lân cận, với mức thu nhập 1,5 triệu đồng/người/tháng trở lên. Xưởng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ của đoàn viên Hoàng Văn Triều thu hút 5 ĐVTN tham gia với mức thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng… Xác định chất lượng nguồn nhân lực trẻ là yếu tố hàng đầu đẩy mạnh CNH-HĐH quê hương, BCH Đoàn xã đẩy mạnh các phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế", "4 đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp" nhằm nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn cho nghề nghiệp, việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên xã còn tổ chức nhiều chương trình hoạt động văn hóa văn nghệ, tạo không khí sôi nổi trong các thôn, xóm. Cùng với việc tích cực đẩy mạnh các hoạt động tham gia phát triển kinh tế, xây dựng NTM, Đoàn xã Hải Trung luôn quan tâm đến các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như: Tham gia xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong Vũ Thị Thỏa ở xóm 17, trị giá trên 40 triệu đồng; tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ cho em"; tặng quà cho học sinh khó khăn, tật nguyền vào dịp 26-3, giá trị mỗi suất quà 200 nghìn đồng và 10 quyển vở…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Bí thư Đoàn xã Hải Trung cho biết: Những ngày này, ĐVTN trong xã đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên 2012; trong đó có việc khẩn trương hoàn tất công trình công viên cây xanh do Đoàn xã đứng ra đảm nhận. Với sức trẻ và sự nhiệt huyết của mình, tuổi trẻ Hải Trung sẽ xứng đáng là lực lượng xung kích, đi đầu trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com