Tết ấm áp nghĩa tình

09:02, 09/02/2012

Cả nước vừa đón Tết Nhâm Thìn trong không khí vui tươi, yên bình và đầm ấm. Lượng Việt kiều từ các nước về quê ăn Tết rất đông. Khách nước ngoài cũng tranh thủ đến Việt Nam để chứng kiến và khám phá nền văn hóa độc đáo, đầy bản sắc thể hiện đặc trưng trong ngày Tết. Đó là những người có điều kiện kinh tế, có tiền. Người lao động trong nước, nhất là công nhân làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất thu nhập eo hẹp, ngày Tết cùng náo nức về quê sum họp. Chia sẻ khó khăn với họ, nhiều tổ chức xã hội, đoàn thể đã mua vé tàu, xe phát miễn phí cho công nhân nghèo. Những người ở lại không về quê được thăm hỏi, tặng quà. Một số nơi còn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giúp người lao động ấm lòng trong ngày Tết. Sự thương yêu, đùm bọc, chia sẻ khó khăn trong cộng đồng là truyền thống được hình thành và duy trì qua hàng nghìn năm lịch sử, là bản sắc và nét đặc trưng của một dân tộc luôn phải chống chọi với thiên tai, giặc giã. Năm vừa qua, những biến động và khó khăn của kinh tế thế giới tác động đến nước ta, trực tiếp đến đời sống của người lao động. Sức mua trong dịp Tết giảm hầu như ở mọi nơi. Trong bối cảnh ấy càng thể hiện rõ lòng nhân ái và sự đoàn kết cộng đồng. Vấn đề an sinh xã hội được cả nước quan tâm, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh dành hàng trăm tỷ đồng tặng quà các gia đình chính sách, người có công và những đối tượng nghèo, bất hạnh. Những tỉnh kinh tế còn khó khăn như Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định… cũng trích ngân sách và huy động các nguồn tài trợ hàng chục tỷ đồng để tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, đối tượng nghèo. Thật cảm động trong những ngày rét buốt, nhiều tổ chức, cá nhân lặn lội đến các tỉnh vùng cao mang lương thực, thuốc men, áo ấm… cho trẻ em, người già và những hộ nghèo.

Năm 2012, kinh tế nước ta vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Nhưng từ những việc làm ấm áp nghĩa tình, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội và mỗi cá nhân đưa đến niềm tin về tương lai bởi lẽ một xã hội hướng thiện sẽ quy tụ và làm nên sức mạnh cộng đồng./.

Theo: Thời Nay

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com