Phường Văn Miếu phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ dân phố

07:02, 14/02/2012

Phường Văn Miếu nằm ở cửa ngõ phía tây nam Thành phố Nam Định. Những năm trước, đây là địa bàn trọng điểm về ANTT, nhất là tệ nạn ma túy. Tại các khu vực như: ngõ 52 đường Trần Huy Liệu, ngõ 90 đường Văn Cao, chợ Văn Miếu… hằng ngày có hàng chục đối tượng tụ tập mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Trước thực trạng trên Đảng ủy, UBND phường Văn Miếu đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Cùng với việc phát huy vai trò nòng cột của lực lượng Công an phường, năm 2008 Ban bảo vệ dân phố của phường được thành lập nhằm tăng cường hoạt động giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Ban bảo vệ dân phố phường Văn Miếu có 39 thành viên, ở 37 tổ dân phố, là những người có uy tín, có sức khỏe, khả năng vận động quần chúng và nhiệt tình tham gia các hoạt động giữ gìn ANTT ở cơ sở. Để nâng cao hoạt động của Ban bảo vệ dân phố, hằng tháng Công an phường đã duy trì họp với Ban bảo vệ dân phố để đánh giá tình hình và triển khai những biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn. Các thành viên trong Ban bảo vệ dân phố thường xuyên được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuần tra nắm tình hình địa bàn, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, theo dõi tội phạm, giáo dục các đối tượng trong diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng, quy trình giải quyết các vụ vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình hoạt động, Ban bảo vệ dân phố thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của phường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về công tác ANTT; vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; mô hình “ba an toàn” theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm. Lực lượng bảo vệ dân phố thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì kiểm tra, quản lý nhân hộ khẩu; phối hợp với các cơ quan, đoàn thể quản lý, giáo dục, cảm hóa 23 người nghiện ma túy trong diện quản lý, 40 đối tượng hình sự và 53 người hết hạn án phạt tù hòa nhập với cộng đồng… Cùng với việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về ANTT, cảm hóa giáo dục các đối tượng lầm lỗi, lực lượng bảo vệ dân phố của phường còn chủ động ngăn chặn các nguy cơ gây mất ổn định về ANTT, không để xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ; giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, lực lượng bảo vệ dân phố tích cực tham gia cùng với Công an phường đấu tranh triệt phá các tụ điểm buôn bán trái phép chất ma túy, đồng thời tuyên truyền, vận động các đối tượng nghiện hút cai nghiện. Đến nay, tình trạng buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường đã giảm hẳn. Trên địa bàn phường hiện không còn tụ điểm bán lẻ ma túy, ngoài 23 người nghiện cũ, không phát sinh thêm trường hợp nghiện mới. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 vừa qua, lực lượng bảo vệ dân phố đã cùng Công an phường tổ chức tuyên truyền trên 100 buổi; tổ chức cho trên 3.000 hộ dân và gần 2.500 học sinh ký cam kết về phòng chống tội phạm, thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ ký cam kết về quản lý và sử dụng pháo, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Qua 4 năm hoạt động, lực lượng bảo vệ dân phố phường đã phối hợp với cảnh sát khu vực tổ chức gần 4.000 ca trực, tuần tra, kết hợp với lực lượng Công an phường phát hiện, bắt giữ 9 vụ cướp; 17 vụ trộm cắp; 26 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 25 vụ cờ bạc, lô đề; 10 tụ điểm hình sự và ma túy; 19 vụ cố ý gây thương tích, thu giữ 6 xe máy, 200 triệu đồng và 51 dao, kiếm tự tạo và các công cụ gây án... Điển hình, vào tháng 12-2011, lực lượng bảo vệ dân phố phối hợp với Công an tổ chức triệt phá ổ nhóm ma túy tại khu vực ngõ 52 đường Trần Huy Liệu do tên Trần Tuấn Anh cầm đầu. Bắt vụ cướp tài sản tại B10, tập thể Văn Miếu gồm các tên Đặng Huy Tuấn (SN 1993) trú tại tập thể Chiếu Cói, phường Trường Thi; Dương Tiến Đức (SN 1990) trú tại 8/1 đường Giải Phóng, phường Văn Miếu, thu hồi 1 xe đạp, 3 dao các loại. Hay vụ bắt ổ nhóm cờ bạc tại 127 đường Văn Cao, bắt 12 đối tượng, thu giữ 11 triệu đồng, 5 điện thoại di động, 5 xe máy... Ngoài ra, khi có các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, lực lượng bảo vệ dân phố kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn, kết hợp với lực lượng Công an phường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở những hộ kinh doanh hàng hóa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn giao thông…

Với những đóng góp tích cực trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn, từ khi thành lập đến nay, Ban bảo vệ dân phố phường Văn Miếu liên tục được UBND Thành phố Nam Định và Công an tỉnh khen thưởng về thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào quần chúng tham gia tấn công, trấn áp tội phạm./.

Trần Văn Trọng
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com