Phong trào khuyến học ở làng Hoàng Nguyên

08:02, 13/02/2012

Làng Hoàng Nguyên, xã Minh Tân (Vụ Bản) là vùng quê có truyền thống hiếu học. Từ nhiều năm nay, con em trong làng đến tuổi đều được đi học, không có hiện tượng học sinh bỏ học giữa chừng; nhiều em phấn đấu trở thành học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

Để đạt được kết quả đó, công tác khuyến học khuyến tài ở làng Hoàng Nguyên có thể ví như cuộc chạy tiếp sức từ thế hệ này đến thế hệ khác. Từ năm 1999, khi xã Minh Tân chưa có tổ chức khuyến học thì cấp ủy, chính quyền làng Hoàng Nguyên đã đứng ra thành lập chi hội khuyến học để duy trì và phát triển phong trào hiếu học. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của 5 xóm trong làng đều tham gia để phong trào khuyến học, khuyến tài xuống đến từng gia đình. Chi hội khuyến học đề ra mục tiêu người trong làng nhất định phải tốt nghiệp THPT, nếu không thi đỗ vào đại học và học lên, cũng phải học nghề để có nền tảng lập thân, lập nghiệp. Chi hội khuyến học của làng mỗi tháng họp một lần để bàn thảo thúc đẩy phong trào khuyến học. Ban chấp hành Chi hội khuyến học cùng đội ngũ 50 giáo viên đương chức và đã nghỉ hưu của làng thường xuyên đến từng gia đình để nắm bắt tình hình học tập của từng học sinh để từ đó kèm cặp, bồi dưỡng, động viên các cháu phấn đấu vươn lên. Từ lâu, người dân trong làng đã hình thành nếp nghĩ: không cho con em làm việc quá sức không đủ thời gian tự học ở nhà; không dạy bằng roi vọt, mắng con hoặc nuông chiều buông thả; không mở đài, ti vi, nói chuyện ồn ào hoặc sai vặt con em trong giờ học; không bình phẩm nhà trường, thầy cô giáo trước mặt con em; không khoán trắng việc dạy dỗ con cho nhà trường, thầy cô... Cùng với nếp nghĩ ấy, các hộ dân đều tạo mọi điều kiện cho con em học tập, đôn đốc, nhắc nhở con em đi học đều, bố trí nơi học và dành ít nhất 2-3 giờ/ngày cho các em học tập ở nhà; lựa lời uốn dạy và có thái độ kiên quyết đòi hỏi con em giữ vững nền nếp học tập và tu dưỡng; nêu gương sáng về mọi mặt trong gia đình và xã hội để con em noi theo; quyết tâm ngăn chặn những tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu ảnh hưởng đến con em và định kỳ liên hệ với thầy cô, hội phụ huynh để nắm chắc thái độ học tập và tu dưỡng của con em… Bên cạnh đó, cứ mỗi kỳ thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh vào THPT, vào đại học, cao đẳng, các cán bộ, hội viên chi hội khuyến học của làng lại đến từng gia đình có con em chuẩn bị dự thi để nhắc nhở, động viên, củng cố niềm tin để các em tự tin trước khi bước vào kỳ thi. Thái độ chân thành cùng niềm tin của các bác trong chi hội khuyến học và gia đình đối với các em là động lực để mỗi học sinh trong làng có ý thức phấn đấu vươn lên. Chỉ tính từ năm 2005 đến nay, làng Hoàng Nguyên đã có 43 học sinh giỏi cấp huyện trở lên, gần 200 học sinh giỏi toàn diện và 40 học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Cả làng có 181 hộ thì đã có 109 gia đình đăng ký phấn đấu là gia đình hiếu học; 7/11 dòng họ trong làng đã trở thành dòng họ khuyến học. Hiện nay, làng Hoàng Nguyên đã có 1 giáo sư, hơn 10 tiến sỹ và hàng trăm cử nhân công tác trên khắp mọi miền đất nước. Đó là những kết quả tự hào để người dân Hoàng Nguyên giữ gìn, phát triển và làm giàu thêm truyền thống hiếu học của quê hương./.

Thảo Linh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com