Vì một mùa xuân bình yên

03:01, 27/01/2012

Những ngày giáp Tết Nhâm Thìn, Thành phố Nam Định rộn ràng trong không khí đón xuân. Tại Chợ Hoa xuân Thành Nam sắc xuân đang rực lên trong những sắc màu đỏ, vàng, trắng, xanh của khu bán quất, đào, các loại hoa, cây cảnh và từng dòng người chen vai, gương mặt người nào cũng hứng khởi, hiền hòa, phơi phới sức xuân. Trái ngược với không khí đón xuân nơi đường phố, tại trụ sở của Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (Công an tỉnh), một số cán bộ, chiến sỹ trang phục, vũ khí sẵn sàng, trực chiến bên chiếc bàn điện thoại chờ lệnh lên đường nhận nhiệm vụ. Còn trên các tuyến đường trọng điểm về an ninh trật tự, một số cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đang trên những chiếc xe đặc chủng căng tai, căng mắt tuần tra để chủ động ngăn chặn và kịp thời đối phó với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui tết, đón xuân.

Đại tá Đinh Ngọc Bích, Trưởng Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động cho biết: “Thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm được xác định là vô cùng nhạy cảm đối với các hoạt động của xã hội, trong đó tình hình các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội thường có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Vì vậy, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực quân số, bảo đảm đầy đủ vũ khí, phương tiện cũng như công cụ hỗ trợ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ đột xuất khi có yêu cầu”.

Các chiến sỹ đội Cảnh sát cơ động (Phòng PC 65, Công an tỉnh) biểu diễn các tiết mục võ thuật tại cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh (ĐB-11). Ảnh: Xuân thu
Các chiến sỹ đội Cảnh sát cơ động (Phòng PC 65, Công an tỉnh) biểu diễn các tiết mục võ thuật tại cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh (ĐB-11). Ảnh: Xuân Thu

Thành lập từ tháng 6-2011, để từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại đội Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) đã chủ động tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tập luyện, huấn luyện thường xuyên nâng cao trình độ võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí. Tại Hội thao quân sự võ thuật năm 2011 tổ chức tại tỉnh Ninh Bình, các chiến sỹ trong đơn vị đã đem đến hội thao những màn biểu diễn công phu, thể hiện kỹ thuật và chiến thuật cao, được Ban tổ chức hội thao Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trao giải nhất. Tại Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nam Định năm 2011, đơn vị tham gia diễn tập với các tình huống đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin; xử lý bom mìn; thể hiện các màn trình diễn khí công, võ thuật như: đánh chiếm 7 mục tiêu bằng ngói, kê tay công phá gạch ngói, dùng yết hầu đẩy cong thanh sắt phi 12 kết hợp chịu đòn công phá gạch trên lưng, nằm trên 2 lưỡi kiếm sắc chịu đòn công phá bê tông trên bụng, nằm chịu đòn để 2 người đi xe máy trên bụng…, đã thể hiện sức mạnh cũng như khả năng chịu đựng bền bỉ, dẻo dai phi thường của các chiến sĩ cảnh sát cơ động, được Ban chỉ huy diễn tập đánh giá cao. Trong công tác cơ động chiến đấu, lực lượng Cảnh sát cơ động thường xuyên ứng trực quân số 24/24 giờ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ đột xuất khi cấp trên giao; duy trì thường xuyên các buổi tập luyện kỹ, chiến thuật quân sự để nâng cao trình độ nghiệp vụ, rèn luyện thể lực; tổ chức tuần tra vũ trang, nhất là thời điểm ban đêm tại các khu vực trọng điểm, các mục tiêu quan trọng và các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều khi các chiến sỹ cảnh sát cơ động phải đối mặt với các loại đối tượng nguy hiểm, lưu manh, côn đồ, ở nhiều trạng thái tâm lý khác nhau sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng tấn công, chống trả quyết liệt. Song dù trong bất kỳ tình huống khó khăn nào, các chiến sỹ trong đơn vị đều thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, giải quyết vụ việc nhanh chóng, chính xác, an toàn, được nhân dân cảm phục, tin yêu. Tiêu biểu là vụ án bắt 6 đối tượng có lệnh truy nã và đồng bọn có vũ khí nóng tại nhà nghỉ Kim Cúc số 218 đường Điện Biên, xã Lộc Hòa (TP Nam Định). Sau khi nhận lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động đã huy động 20 cán bộ, chiến sỹ và các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, phối hợp với Công an Thành phố Nam Định nhanh chóng triển khai phương án sơ tán dân trong khu vực và nhà nghỉ, mật phục, áp sát mục tiêu bắt gọn 2 đối tượng khi chúng rời phòng nghỉ, đồng thời tích cực thuyết phục các đối tượng còn lại hạ vũ khí ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Sau một thời gian đóng cửa cố thủ, biết không thể thoát, các đối tượng đã buông vũ khí ra đầu thú. Khám xét tại chỗ, công an thu giữ tang vật gồm một khẩu súng bắn đạn hơi cay, hai dao bầu và 1 quả lựu đạn. Mới đây nhất, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Giao Thủy, PC45 bắt 42 đối tượng tổ chức đánh bạc tại xã Giao Phong, thu giữ 250 triệu đồng, 28 xe máy, 38 điện thoại di động và các vật chứng liên quan. Trong khi làm nhiệm vụ, nhiều tấm gương dũng cảm truy bắt tội phạm, không nhận hối lộ, nhặt được của rơi, trả người đánh mất đã tỏa sáng, được lãnh đạo đơn vị và nhân dân khen ngợi. Lúc 18h20’ ngày 28-11-2011, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Quang Trung (TP Nam Định), Trung tá Nguyễn Xuân Mai phát hiện một chiếc cặp da màu đen để dưới cửa ra vào máy ATM tại Ngân hàng Công thương tỉnh. Đoán là của khách đến giao dịch rút tiền tại ngân hàng bỏ quên, đồng chí Mai đã gọi binh nhất Lê Anh Tuấn và cùng mang chiếc cặp về phòng thường trực. Qua kiểm tra chiếc cặp, các anh phát hiện trong cặp có 30 triệu đồng tiền mặt, 1 máy ảnh Canon trị giá khoảng hơn 10 triệu đồng và một số giấy tờ quan trọng khác. Đồng chí Mai đã điện báo cáo ngay lãnh đạo đơn vị, lập biên bản tạm giữ chiếc cặp và số tài sản trên để xác minh, trả cho người bị mất. Hoặc trường hợp Thượng úy Vũ Tuấn Anh, trong lần tham gia phá ổ cờ bạc lớn tại huyện Giao Thuỷ đã phát hiện 20 triệu đồng con bạc vùi dưới cát để phi tang đã giao nộp cho Ban chuyên án. Trong vụ bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ trên đường tuần tra, tại tỉnh lộ 490C thuộc xã Nghĩa Tân (Nghĩa Hưng), đồng chí Khương Mạnh Thắng đã bắt giữ tên Cao Thanh Vân (SN 1981) và tên Trần Văn Giang (SN 1964), đều trú tại xã Hải Phú (Hải Hậu) vận chuyển pháo trái phép, thu giữ 239 quả pháo nổ, trọng lượng trên 10kg. Khi bị bắt, các đối tượng đã dùng tiền hối lộ, đồng chí Thắng nghiêm khắc cảnh cáo và lập biên bản, bàn giao cho Công an huyện Nghĩa Hưng xử lý.

Năm 2011, lực lượng Cảnh sát cơ động đã tổ chức tuần tra kiểm soát 9.540 lượt trên các tuyến địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, phát hiện 2.646 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 1.259 xe mô tô, phát hiện 31 vụ việc, bắt 75 đối tượng hình sự, ma túy. Cử 1.012 lượt cán bộ, chiến sỹ tăng cường cho các đơn vị, tham gia kế hoạch tấn công tội phạm, lễ hội, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, các phương án cưỡng chế giải phóng mặt bằng, truy bắt tội phạm hình sự, ma túy, đánh bạc; tổ chức nhiều cuộc hành quân dã ngoại tham gia giúp dân thu hoạch lúa và phòng chống lụt bão…

Với đặc thù của một đơn vị trực tiếp chiến đấu, trong những ngày Tết, khi mọi người được quây quần bên gia đình vui Tết, đón xuân thì cũng là thời điểm các chiến sỹ cơ động phải túc trực 75% đến 100% quân số. Ngày Tết, dù không được ở cạnh gia đình trong không khí đón xuân nồng ấm, phải trầm mình trong những đêm trắng giữa cái lạnh thấu da nhưng các chiến sỹ cảnh sát cơ động luôn tự hào vì được góp phần giữ gìn mùa xuân bình yên cho nhân dân./.

Trần Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com