Lộc An sau một năm triển khai xây dựng nông thôn mới

02:10, 29/10/2011

Trở lại xã Lộc An (TP Nam Định) sau một năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), điều dễ nhận thấy là bộ mặt làng quê, ngõ xóm đã thay đổi rõ rệt, ý thức của người dân được nâng lên, tạo ra sức mạnh cộng đồng về văn hóa, kinh tế của vùng ven đô đang không ngừng phát triển, góp sức xây dựng Thành Nam trở thành đô thị loại I trong tương lai gần. Cuối tháng 10-2010, Lộc An được thành phố chọn là đơn vị điểm xây dựng NTM với tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KT-XH và phát triển sản xuất là hơn 86 tỷ đồng. Mục tiêu của đề án là xây dựng xã Lộc An có hệ thống chính trị vững mạnh; kinh tế phát triển bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa; có hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến; có kết cấu hạ tầng KT-XH từng bước hiện đại; môi trường xanh, sạch, đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; xã hội nông thôn lành mạnh, an toàn, dân chủ, văn minh... Bám sát nội dung của đề án, lãnh đạo và ban quản lý xây dựng NTM của xã đã bàn bạc để tìm hướng đi phù hợp, đồng thời xác định chi tiết cho từng hạng mục nhằm nhanh chóng hoàn thành các mục tiêu như dự định. Bằng việc huy động tổng lực các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, ngân sách xã, nhân dân đóng góp và các doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ, Lộc An đã hoàn thành xây dựng trụ sở làm việc 3 tầng với tổng đầu tư 7,3 tỷ đồng. Nhân ngày khai giảng năm học mới 2011-2012, xã tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình trường tiểu học 2 tầng, 12 phòng học với kinh phí xây dựng 5,6 tỷ đồng. Thời gian tới, địa phương tiến hành khởi công xây dựng tiếp trường mầm non 2 tầng theo chuẩn quốc gia tại thôn Lộng Đồng, trị giá hơn 3 tỷ đồng. Ngôi trường THCS ở khu trung tâm và trường mầm non tại thôn Vụ Bản tiếp tục được tu sửa bảo đảm phục vụ tốt cho dạy và học. Hiện nay, Lộc An đang hoàn thành báo cáo kinh tế, kỹ thuật để tháng 11-2011 khởi công xây dựng trạm y tế với kinh phí 3,2 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 3-2012. Hệ thống nước hợp vệ sinh và điện thắp sáng đã kéo đến 100% hộ dân. Như vậy, trong năm nay các tiêu chí về trường học, y tế, điện, nước sinh hoạt được Lộc An hoàn thành mục tiêu theo tiêu chí xây dựng NTM. Sau nhiều năm nỗ lực, chợ Cầu Gia đã được nâng cấp hoàn chỉnh trên mặt bằng 600m2 gồm 21 ki ốt, 2 đình chợ với mức đầu tư 1,3 tỷ đồng. Công trình nghĩa trang liệt sỹ, nơi yên nghỉ của 102 liệt sỹ quê hương được nâng cấp với kinh phí hơn 500 triệu đồng...

Làng Văn hóa thôn Lộng Đồng, xã Lộc An (TP Nam Định).
Làng Văn hóa thôn Lộng Đồng, xã Lộc An (TP Nam Định).

Đối với các xóm, thôn, chương trình xây dựng NTM đang được các gia đình đồng tình hưởng ứng cao. Hầu hết người dân ở đây đều xác định xây dựng NTM là làm cho chính mình, gia đình, dòng họ, xóm ngõ của mình. Đến nay, trong 5 nhà văn hóa thôn, xóm đều đã có phòng đọc sách, báo với tổng số lượng gần 700 bản các loại. Định kỳ vào dịp lễ, tết, mừng thọ, ngày kỷ niệm của các tổ chức, đoàn thể các nhà văn hóa cơ sở đều tổ chức sinh hoạt góp phần trao đổi, cung cấp thông tin mới về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân. Cùng với các quy định của Nhà nước, các thôn, xóm ở đây đều có bản hương ước riêng được nhân dân triển khai, thực hiện tốt tạo ra động lực phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, đưa việc cưới, việc tang, sinh hoạt cộng đồng vào nền nếp theo hướng văn minh, tiến bộ. Hiện nay, toàn bộ tuyến đường liên thôn ở Lộc An đều được cứng hóa với chiều dài gần 10km. Vừa qua, nhân dân xóm Bắc đã tự đóng góp ngày công, kinh phí 130 triệu đồng tổ chức san lấp mặt bằng chuẩn bị đổ đường bê tông rộng 3m, dài 400m. Xóm Thị Kiều làm được 180m đường bê tông có vỉa hè liền kề. Thôn Gia Hòa phối hợp với công trường số 7 làm mới cổng nghĩa trang nhân dân, đường giao thông, hệ thống thoát nước bảo đảm vệ sinh môi trường trong khu dân cư. Xóm Trại cùng với Cty CP NADECO làm mới 300m đường liên thôn qua tuyến đường sắt Bắc - Nam, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Thôn Lộng Đồng xây mới công trình phụ trợ nhà văn hóa và nâng cấp nơi thờ tự trong đình làng với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng...

Cùng với các hạng mục công trình vừa hoàn thành đang làm đổi thay quê hương, trong xây dựng NTM, Lộc An chú trọng đến lĩnh vực sản xuất, mở mang ngành nghề, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân. Phối hợp với Phòng LĐ-TB và XH và Trung tâm Dạy nghề thành phố, địa phương đã mở 4 lớp dạy các nghề: chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá nước ngọt, ba ba, ếch, chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh cho 115 học viên. Dịp này, Hội Phụ nữ xã cùng với Cty CP May Nam Tiệp đang mở lớp dạy nghề may công nghiệp cho gần 100 lao động trẻ. Toàn bộ số học viên học tập được Cty CP Nam Tiệp lo kinh phí, việc làm và được hỗ trợ tiền lương trong 9 tháng đầu vào Cty làm việc. Trong sản xuất nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã hỗ trợ một gia đình mua máy gặt đập liên hoàn. UBND xã đầu tư 15 triệu đồng mua 7 máy gieo sạ cho hộ xã viên, bước đầu phát huy hiệu quả tốt. Mùa khô năm nay, Lộc An tiến hành xây dựng 3 tuyến đường giao thông nội đồng kết hợp kênh mương thủy lợi với kinh phí dự toán 4,9 tỷ đồng. Tính đến nay, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM ở Lộc An đã đạt 16.220 triệu đồng. Trong lộ trình xây dựng NTM, đến nay nhóm tiêu chí về quy hoạch đã đạt 70%; nhóm tiêu chí về hạ tầng KT-XH đạt 50%; nhóm tiêu chí về văn hóa, xã hội, môi trường đạt 65%; nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất đạt 50%; nhóm tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị đạt 100% theo quy định. Như vậy, sau một năm tiến hành xây dựng NTM, xã Lộc An đã đạt 11 trong 19 tiêu chí do Chính phủ quy định...

Những mặt tích cực trong xây dựng NTM ở Lộc An đã được thể hiện rõ. Tuy vậy theo đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nam Định, Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM thành phố thì các tiêu chí thực hiện ở đây còn chậm so với yêu cầu. Đến cuối tháng 10 này, Lộc An mới hoàn thành phê duyệt xong quy hoạch xây dựng NTM là quá chậm, cùng với đó các phân đoạn xây dựng tiêu chí cho từng quý, từng năm theo quy định của thành phố cũng chưa thực hiện đúng quy định, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn... Do vậy, trong thời gian tới Lộc An cần tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng NTM để Lộc An sớm về đích như mong muốn của thành phố và của tỉnh./.

 Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com