Thầy giỏi, trò giỏi

10:10, 25/10/2010

 

Thầy và trò trường THPT Nguyễn Bính (Vụ Bản).  Ảnh: Xuân Thu
Thầy và trò trường THPT Nguyễn Bính (Vụ Bản).
Ảnh: Xuân Thu

Năm 1977, cô giáo Phạm Thị Minh Hạnh tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ và được Sở GD-ĐT phân công về giảng dạy tại trường THPT Trần Hưng Đạo (TP Nam Định). Năm 1991, sau khi hoàn thành chương trình cao học, cô được phân về giảng dạy tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Từng là học sinh cũ của trường, lại được về công tác cùng nhiều thế hệ thầy cô đã có bề dày thành tích là những thuận lợi ban đầu khi cô về dạy ở môi trường mới. Tuy nhiên, thời gian này nhà trường chuẩn bị mở lớp chuyên Anh nên cô gặp không ít khó khăn. Không có chương trình cũng như giáo trình dành riêng cho lớp chuyên, vì thế nhóm giáo viên Tiếng Anh (lúc đó chỉ có 2 người) vừa phải dạy cho các lớp trong trường, vừa phải dạy lớp chuyên mới tuyển. Việc soạn giảng cũng gặp nhiều khó khăn, do số giờ dạy của lớp chuyên gấp hai lần số giờ của lớp không chuyên. Bên cạnh đó, giáo viên dạy môn chuyên cần phải liên tục học hỏi, trau dồi nâng cao trình độ để theo kịp những đổi mới về phương pháp giảng dạy cũng như yêu cầu của các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh, của quốc gia và thi đại học. Vì vậy, việc xây dựng một chương trình tổng thể cho 3 năm học của lớp chuyên được cô và các đồng nghiệp bổ sung và cập nhật thường xuyên, đồng thời tổ chức chọn lựa chính xác và có kế hoạch cụ thể cho việc bồi dưỡng các đội tuyển. Cô rất coi trọng việc tự học, tự nghiên cứu nên luôn hướng dẫn học sinh ngoài việc học và làm bài tập do giáo viên yêu cầu, phải thường xuyên tự đọc và nghiên cứu các loại sách mà giáo viên giới thiệu hoặc hướng dẫn cách sưu tầm tài liệu, đồng thời có sự kiểm soát, tổ chức kiểm tra đánh giá thường xuyên của giáo viên. Nhờ sự phấn đấu trong chuyên môn, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn và năng động trong công việc nên từ khi bắt đầu có lớp chuyên Tiếng Anh, cô đã được nhà trường giao cho làm lãnh đội đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và cô đã tham gia 7 năm liền. Thành tích của đội tuyển Tiếng Anh đã chứng minh trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của cô và đồng nghiệp. Từ năm học 1994-1995 đến nay, năm nào đội tuyển Tiếng Anh của trường tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cũng đoạt giải cao, trong đó có nhiều năm đạt 100% số giải như các năm học 1999-2000, 2000-2001, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010.

Không chỉ giỏi trong giảng dạy ở môn chuyên Tiếng Anh, cô Phạm Thị Minh Hạnh luôn tâm niệm, ngoài kiến thức chuyên môn, người thầy cần kết hợp những nội dung của bài học với thực tiễn cuộc sống, với nhu cầu xã hội, thông qua dạy chữ để dạy người. Vì vậy, lớp lớp học trò của cô không chỉ  học giỏi mà còn được phát triển và hoàn thiện nhân cách, kỹ năng sống, để các em có đủ năng lực, phẩm chất, xứng đáng là những học sinh giỏi có thể vững bước trước ngưỡng cửa cuộc đời./.

Minh Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com