Phát huy sức trẻ ở Cty cổ phần may Sông Hồng

09:10, 27/10/2010

 

Đoàn viên, thanh niên Cty CP may I (Tổng Cty CP Dệt may Nam Định) sản xuất hàng xuất khẩu.  Ảnh: Xuân Thu
Đoàn viên, thanh niên Cty CP may I (Tổng Cty CP Dệt may Nam Định) sản xuất hàng xuất khẩu.
Ảnh: Xuân Thu
Đoàn Thanh niên Cty cổ phần may Sông Hồng hiện có 3500 ĐVTN sinh hoạt ở 85 phân Đoàn cơ sở. Do đặc điểm Cty có nhiều chi nhánh ở nhiều khu vực và khoảng cách xa nhau; một bộ phận đoàn viên mới chủ yếu ở Chi nhánh Xuân Trường nên khó khăn trong việc quản lý và triển khai các hoạt động Đoàn tập trung cho ĐVTN. Vì vậy, BCH Đoàn Cty đã kết hợp các Đoàn cơ sở triển khai các hoạt động về từng chi đoàn. BCH Đoàn Cty chỉ đạo các chi đoàn tổ chức các buổi sinh hoạt Đoàn hàng tháng theo quy định. Tại các buổi sinh hoạt, ĐVTN được quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên; tổ chức các buổi học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ Đoàn. Phong trào xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự nơi công tác và lành mạnh, đoàn kết ở nơi cư trú được BCH Đoàn Cty phát động và được ĐVTN trong Cty tích cực hưởng ứng. BCH Đoàn Cty đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm động viên, khuyến khích ĐVTN thi đua lao động sáng tạo như: Thành lập các tổ máy thanh niên ở các xưởng, mỗi tổ 45 người sẵn sàng đảm nhận những đơn hàng khó, hoặc khách hàng yêu cầu xuất nhanh đơn hàng; thành lập tổ phát thanh tuyên truyền về truyền thống, các hoạt động của Đoàn và tuyên dương những điển hình trong lao động sản xuất, qua đó động viên và tạo không khí thi đua sôi nổi trong ĐVTN. Trong năm 2009, Đoàn Thanh niên Cty đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm làm lợi cho Cty nhiều tỷ đồng như: Sáng tạo thành công và đưa ke cữ gá dưỡng vào sản xuất áo sơ mi; sáng kiến cải tiến trong lập trình máy băng gai vừa đính, vừa cuốn trong sản xuất áo véc nữ…, vừa giảm sức lao động, vừa tăng năng suất. Bên cạnh các hoạt động thi đua trong lao động sản xuất, Đoàn Cty còn thành lập các đội thanh niên tình nguyện như: Đội thanh niên tình nguyện PCCC và cứu thương cơ sở; Đội thanh niên tình nguyện phòng chống lụt bão sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra. Với tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách", trong tháng 5-2010, Đoàn Cty đã trao tặng 2000 chiếc cặp phao cứu sinh cho học sinh ở một số huyện vùng sâu, các tỉnh Quảng Trị, Bố Trạch, Tuyên Hoá (Quảng Bình) giúp các em yên tâm hơn khi qua đò đến trường; ủng hộ 5 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho cựu Thanh niên xung phong; hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, tổ chức bữa cơm công nghiệp, trợ cấp cho những ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn trong Cty.

Từ những hoạt động thiết thực, Đoàn Cty cổ phần may Sông Hồng nhiều năm liền được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen. Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục tích cực tham gia sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Đoàn Cty phối hợp với công đoàn Cty hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, mỗi gia đình 10 triệu đồng, góp phần cải thiện đời sống giúp ĐVTN yên tâm làm việc, gắn bó với Cty./.

 Trà Vy

[links()]



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com