Ở một đơn vị điển hình

03:08, 25/08/2010

Xã Trực Nội (Trực Ninh) là địa phương có nhiều ngành nghề phụ, đời sống kinh tế, xã hội phát triển, là điều kiện thuận lợi để Hội Phụ nữ xã triển khai các mặt hoạt động hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Hội LHPN xã thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trình độ năng lực cho phụ nữ, đồng thời phối hợp với các ngành tư pháp, y tế, các HTX tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề cho chị em, tập trung vào tuyên truyền các kiến thức cần thiết trong cuộc sống hàng ngày như: kiến thức chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em, sức khoẻ sinh sản, cách nuôi dạy con theo khoa học, kiến thức về Dân số - KHHGĐ, vệ sinh môi trường, phòng chống TNXH, HIV/AIDS, chuyển giao KHKT, đưa các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi mới vào ứng dụng trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chương trình "xoá đói giảm nghèo" của địa phương. Hội LHPN xã đã có nhiều hoạt động sáng tạo trong việc vận động phụ nữ tiếp thu ứng dụng KHKT vào trồng trọt, chăn nuôi, tích cực huy động mọi nguồn vốn cho hội viên vay phát trển kinh tế gia đình. Nguồn vốn do Hội quản lý không ngừng tăng trưởng qua các năm, riêng nguồn vốn nhận uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội là 6 tỷ 451 triệu đồng cho 926 hộ vay, tăng gần 5 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, trong đó vốn vay hộ nghèo là trên 3 tỷ đồng, vốn vay HSSV là 2 tỷ 23 triệu đồng, vốn nước sạch - VSMT là 1 tỷ 60 triệu đồng... giúp đỡ cho 926 hộ vay. Trong 6 tháng đầu năm 2010, Hội Phụ nữ xã đã tổ chức bình xét cho 105 hộ nghèo vay 1 tỷ 259 triệu đồng từ nguồn vốn  hộ nghèo của Ngân hàng Chính xách Xã hội, tiến hành khảo sát hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để phân công các chi hội có kế hoạch giúp đỡ, kết quả đã có 17 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hội giúp đỡ... Nhờ có nguồn vốn của hội, nhiều chị em đã vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng, tiêu biểu như hộ gia đình chị Vũ Thị Dũng ở chi 4, gia đình chị Phạm Thị Luyến ở chi 8, gia đình chị Trương Thị Kiền ở chi 18... đã mạnh dạn đầu tư mở mang ngành nghề phụ, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Nhờ có những hoạt động thiết thực mang lại lợi ích cho hội viên, vai trò, vị thế của tổ chức hội ngày càng khẳng định, được cấp uỷ, chính quyền đánh giá cao. Nhiều phong trào của Hội Phụ nữ xã luôn ở tốp đầu của huyện, nhất là phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng quỹ hội... Bằng nhiều hình thức như đóng góp của hội viên, làm thủy lợi nội đồng, làm đường giao thông, đến nay, 100% tổ phụ nữ và BCH phụ nữ xã đều có quỹ hội với tổng số quỹ lên tới trên 100 triệu đồng. Nhờ có nguồn quỹ hội dồi dào nên hội đã tổ chức được nhiều hoạt động như khen thưởng cuối năm, tổ chức cho chị em đi tham quan, nghỉ mát, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện. Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần, Hội LHPN xã đã thăm hỏi, tặng quà cho 56 gia đình cán bộ, hội viên và gia đình chính sách với tổng số tiền là 1,6 triệu đồng, mua cây cảnh tiến cúng đền thờ liệt sỹ trị giá 500 nghìn đồng. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, có 6 chi  hội tổ chức cho hội viên đi tham quan, 10 chi hội mua quà, 8 chi hội mua lợn nhựa tặng hội viên. Đặc biệt được chọn là đơn vị điểm triển khai phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" của tỉnh, hàng năm,  Hội LHPN xã đều tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung của phong trào thi đua đến từng hội viên và vận động chị em đăng ký thực hiện 3 nội dung của phong trào. Năm 2010, toàn xã có 1354 hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua, đạt tỷ lệ 91,3%.

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, uy tín của hội và đội ngũ cán bộ hội từng bước được nâng lên, nhiều năm liền, Hội LHPN xã Trực Nội được TW Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen./.

Phương Mai



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com