Hội Phụ nữ với công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

02:06, 09/06/2010

Những năm qua, trên địa bàn tỉnh ta tình hình tội phạm và TNXH ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, nhất là tệ nạn ma tuý, mại dâm. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 70 đối tượng có liên quan đến buôn bán phụ nữ, trẻ em; trong đó có 25 đối tượng nghi vấn và 11 đường dây. Đến nay có khoảng 150 phụ nữ, trẻ em bị buôn bán có hồ sơ quản lý và 1.000 trường hợp đi làm ăn xa không trở về nghi là bị buôn bán. Trước thực trạng trên, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh luôn xác định công tác phòng chống tội phạm, TNXH là một nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên cho phụ nữ. Hàng năm, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác phòng chống tội phạm như Luật Phòng chống ma tuý, Pháp lệnh Phòng chống mại dâm, Nghị quyết 09/CP về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và TW Hội LHPN Việt Nam về "Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH" tới cán bộ, hội viên dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như thông qua sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt các CLB, nói chuyện chuyên đề, hội thi, tranh ảnh, tờ rơi... Các cấp hội đã tổ chức tập huấn cho 1.874 lượt cán bộ chuyên trách và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, cảm hoá các đối tượng lầm lỡ, phát hiện tố giác các đường dây, ổ nhóm tội phạm…; tổ chức tru

Hội Phụ nữ và Công an xã Mỹ Hưng (Mỹ Lộc) phối hợp đẩy mạnh phòng chống tội phạm trên địa bàn.                                                                        Ảnh: Xuân Thu
Hội Phụ nữ và Công an xã Mỹ Hưng (Mỹ Lộc) phối hợp đẩy mạnh phòng chống tội phạm trên địa bàn.
                                                                               Ảnh: Xuân Thu
yền thông cho 12.837 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ và học sinh phổ thông về các kiến thức cơ bản phòng chống tội phạm; nguyên nhân, tác hại của tệ nạn ma tuý, các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của bọn buôn người…, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và TNXH. Hàng năm, nhân Tháng hành động phòng chống ma tuý, "Ngày toàn dân phòng chống ma tuý" (26-6), Hội Phụ nữ đã tổ chức 27 buổi truyền thông tại các xã trọng điểm như xã Đồng Sơn, Nam Tiến (Nam Trực), Giao Tiến (Giao Thuỷ), phường Trần Đăng Ninh (TP Nam Định) đồng thời chỉ đạo ra quân phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tại xã Đồng Sơn và thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng), ra quân phòng chống ma tuý tại xã Giao Tiến (Giao Thuỷ)… Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, các cấp hội còn chú trọng xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm như: Thành lập CLB phòng chống tội phạm tại xã Trực Đại (Trực Ninh), thành lập "Nhóm phụ nữ cùng tiến" tại xã Đồng Sơn (Nam Trực), CLB đồng cảm tại phường Hạ Long (TP Nam Định), khai trương 66 CLB phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tại 13 xã, thị trấn của 4 huyện Nam Trực, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Giao Thuỷ… thu hút 3.709 thành viên tham gia; chọn thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) chỉ đạo điểm phong trào "Xây dựng gia đình gương mẫu" và triển khai nghị quyết liên tịch số 01 về "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH"; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng chống tội phạm như CLB phụ nữ với pháp luật, CLB phụ nữ vì sự bình yên tuyến biển, CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng hàng trăm tủ sách pháp luật qua đó tạo điều kiện cho chị em tìm hiểu pháp luật, nâng cao nhận thức cùng cộng đồng đẩy lùi tội phạm và TNXH gìn giữ sự bình yên trong mỗi thôn xóm. Có trên 300 nghìn gia đình cán bộ, hội viên ký cam kết thực hiện nghị quyết liên tịch số 01 gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", xây dựng khu dân cư "5 không", xây dựng mô hình "5 không, 3 sạch" mô hình chi hội vững mạnh về an ninh trật tự… Các cấp hội thường xuyên vận động chị em tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, kịp thời phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm pháp luật, mua bán, vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép các chất ma tuý, hoạt động buôn bán phụ nữ trẻ em, hoạt động mại dâm trá hình… qua đường dây nóng, hộp thư tố giác tội phạm... Hội Phụ nữ các cấp phối hợp với các ngành chức năng khảo sát, vận động 723 đối tượng nghiện hút ma tuý cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, vận động cảm hoá 1779 đối tượng lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng. Tiêu biểu trong công tác vận động giúp đỡ đối tượng là Hội LHPN thành phố Nam Định vận động được 82 đối tượng, huyện Mỹ Lộc vận động được 3 đối tượng, huyện Xuân Trường vận động được 31 đối tượng. Hỗ trợ gia đình có người thân mắc nghiện, phụ nữ bị buôn bán trở về, các đối tượng hoàn lương… vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm, từng bước ổn định cuộc sống, Hội Phụ nữ đã tổ chức 12 lớp tập huấn về khởi sự kinh doanh cho 420 chị là nạn nhân, gia đình nạn nhân bị buôn bán trở về, phụ nữ có nguy cơ cao tại 12 xã của 4 huyện Xuân Trường, Giao Thuỷ, Nam Trực, Nghĩa Hưng nhằm cung cấp cho chị em những kiến thức cơ bản về khởi sự kinh doanh và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, giúp chị em có định hướng tốt trong việc lựa chọn mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống. Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện khảo sát nhu cầu vay vốn của chị em, hỗ trợ phụ nữ bị buôn bán trở về và các gia đình nạn nhân, phụ nữ khó khăn có nguy cơ bị buôn bán vay số tiền 119 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, tránh xa các TNXH.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em đến đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, vận động chị em tích cực tham gia phong trào đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình làm tốt công tác phòng chống tội phạm, TNXH, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết liên tịch số 01 về "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", xây dựng khu dân cư "5 không", xây dựng mô hình chi Hội Phụ nữ vững mạnh về ANTT, đẩy mạnh thực hiện phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Phối hợp với các ngành chức năng rà soát, nắm chắc tình hình, tuyên truyền vận động các đối tượng lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng, tư vấn giúp đỡ họ ổn định về tâm lý, hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm ổn định cuộc sống./.

Hoài Phương

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com