Gian nan cuộc chiến phòng chống ma túy

09:06, 25/06/2010

Sinh viên Trường Cao đẳng công nghiệp Nam Định ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma tuý. Ảnh: Xuân Thu
Sinh viên Trường Cao đẳng công nghiệp Nam Định ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma tuý.                            Ảnh: Xuân Thu
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 29 đường dây, 59 đối tượng hoạt động ma túy trên 5 tuyến; 56 điểm phức tạp về ma túy với 253 đối tượng, 26 điểm nghi vấn mua bán, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy; 1833 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý và 1155 đối tượng nghi nghiện. Tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp và tiếp tục có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội.

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận phòng chống ma túy, Công an tỉnh đã quán triệt và triển khai yêu cầu, nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ công tác phòng chống ma túy tới cán bộ, chiến sỹ, nhất là lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tạo sự chuyển biến và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ. Tập trung lực lượng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động của bọn tội phạm ma túy từ đó tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây, phối hợp giải quyết các địa bàn, tụ điểm phức tạp. Cùng với công tác tấn công, trấn áp quyết liệt tội phạm ma túy, Công an tỉnh làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, xã hội hóa công tác phòng chống, kiểm soát ma túy ngay từ cơ sở, trong đó coi trọng công tác phát động phong trào quần chúng tích cực tham gia phòng chống tội phạm ma túy và đã xây dựng được nhiều mô hình, nhiều phong trào thu hút đông đảo quần chúng tham gia như: phong trào "quần chúng đấu tranh, tố giác tội phạm về ma túy", phong trào "tự quản, tự phòng, tự bảo vệ", mô hình "Xây dựng thôn, xóm, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội", phong trào "ba không, ba có, ba giảm", "mô hình cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng". Nhiều phong trào ở các địa phương đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy như: phong trào "Quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống ma túy ở địa bàn trọng điểm" ở phường Ngô Quyền và phường Cửa Nam; phong trào "Vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn giáp ranh" ở phường Trần Đăng Ninh... (TP Nam Định); phong trào "Xây dựng giáo họ không có ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội" ở huyện Xuân Trường. Công an tỉnh luôn chủ động phối hợp với các ngành chức năng tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng chống ma túy của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2010, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã phát hiện, bắt giữ 541 vụ, 681 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy trong đó 253 vụ (380 đối tượng) mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, 288 vụ (301 đối tượng) sử dụng trái phép các chất ma túy; thu giữ 3 bánh, 199,850 gam hêroin, 26 ĐTDĐ, 11 xe máy, 1 cân tiểu ly và nhiều vật chứng có liên quan. Hồi 11 giờ 30 phút ngày 6-2-2010, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) triệt phá chuyên án 210X bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Tơ (SN 1955), trú tại thôn Bùi Chu, xã Xuân Ngọc (Xuân Trường), tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 1/2 bánh hêrôin, 1 ĐTDĐ, 1 xe máy. Hồi 17 giờ ngày 23-2-2010, tại thị trấn Gôi (Vụ Bản), phòng PC47 phá chuyên án 310Q bắt quả tang Quách Thị Quyên (SN 1980), trú tại xóm Đồi Cả, xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình), có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 1 bánh hêrôin, 1 ĐTDĐ và nhiều vật chứng có liên quan. Ngày 23-5-2010, Công an huyện Giao Thủy phá chuyên án 510G, bắt quả tang Nguyễn Thanh Phô (SN 1961) và Nguyễn Văn Đoàn, trú tại xóm 7, xã Bình Hòa (Giao Thủy), đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 chỉ hêrôin.

Vì siêu lợi nhuận bọn tội phạm ma túy đã dùng mọi âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt, tinh vi để đối phó với các lực lượng chức năng. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức, quy luật hoạt động và thủ đoạn cất giấu, sử dụng các phương tiện hiện đại để giao dịch. Không chỉ hoạt động theo đường dây liên tỉnh, có đông đối tượng tham gia mà chúng còn hình thành những đường dây khép kín trong gia đình, họ hàng. Đặc biệt tội phạm ma túy rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện bắt giữ, trong cuộc chiến đấu với bọn tội phạm ma túy có cán bộ, chiến sỹ đã bị đối tượng nhiễm HIV liều lĩnh chống trả, phải điều trị chống phơi nhiễm. Bên cạnh đó, tội phạm bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cũng diễn biến phức tạp, nhất là ở một số địa bàn dân cư, khu vực giáp ranh… hình thành tụ điểm tệ nạn ma túy gây phức tạp về trật tự xã hội và là một trong những nguyên nhân gia tăng một số loại án hình sự và tệ nạn xã hội. Trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy vẫn nóng bỏng và nhiều gian nan. Vì vậy các cấp, các ngành, đoàn thể cần tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về hậu quả, tác hại của ma túy để mỗi người tích cực tham gia phòng chống ma túy và tự phòng chống ma túy tạo nên phong trào hành động trong cộng đồng để giảm thiểu tệ nạn ma túy. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân./.

THU THỦY

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com