Chiều sâu phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Trực Mỹ

06:03, 07/03/2022

Với phương châm “Nông thôn mới (NTM) chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, ngay sau khi được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM vào đầu năm 2016, xã Trực Mỹ (Trực Ninh) đã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí với đích đến là NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Thôn 12 làng Cống Vòng, xã Trực Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Thôn 12 làng Cống Vòng, xã Trực Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Về Trực Mỹ hôm nay, ai cũng dễ nhận thấy những đổi thay của miền quê này với những cánh đồng liên kết trải dài, những con đường bê tông rộng rãi, bằng phẳng, những ngôi nhà cao tầng san sát… Đầu năm 2020, xã Trực Mỹ đã lựa chọn thôn 12 làng Cống Vòng để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Đồng chí Trần Xuân Trường, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Với mục đích nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, Ban phát triển thôn đã phát động phong trào “Ba sạch”, vận động người dân chỉnh trang khuôn viên, nhà cửa, thực hiện cải tạo vườn ao, chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, rau màu, cây cảnh, nuôi cá để gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình. Đồng thời tiếp tục vận động người dân tích cực hưởng ứng, đóng góp tiền của, công sức, ngày công lao động để nâng cấp cơ sở hạ tầng. Sau hơn 1 năm thực hiện, thôn đã hoàn thành 7/7 tiêu chí và được UBND huyện Trực Ninh xét, công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021. Trong đó nhân dân đóng góp gần 2 tỷ đồng để xây dựng khu văn hóa thể thao có sân khấu ngoài trời, sân thể thao, sân bóng đá; mở rộng và cứng hóa hơn 1km đường dong, ngõ xóm; lắp đặt các thùng rác công cộng; xây dựng khuôn viên hồ cảnh, gốc đa làng, bồn hoa xung quanh các gốc cây bóng mát… “Ngay từ khi có chủ trương, nhân dân luôn sẵn sàng, tự nguyện chung tay cùng địa phương xây dựng NTM kiểu mẫu. Đến nay, người dân ai nấy đều vui mừng bởi diện mạo thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp” - đồng chí Trường phấn khởi chia sẻ.

Đồng chí Đoàn Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Trực Mỹ cho biết: Để người dân hiểu rõ xây dựng NTM là hành trình không ngừng nghỉ, liên tục nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như phát triển hạ tầng, xã chú trọng công tác tuyên truyền. Ngoài các hội nghị cấp xã, cấp thôn, xã mở chuyên mục trên đài truyền thanh, triển khai hàng trăm pa nô, khẩu hiệu... để nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận cùng vào cuộc. Từng đoàn thể trong xã được giao triển khai những công việc cụ thể liên quan, coi đó là nhiệm vụ chính trị. Hội Nông dân triển khai phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, vận động hội viên thu gom rác thải ngoài đồng, cải tạo vườn tạp, trồng hoa ven đường. Hội Phụ nữ xã đẩy mạnh thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch”, giúp nhau làm kinh tế. Đoàn Thanh niên xã đã phát huy được tính xung kích đi đầu trong bảo vệ an ninh, tham gia phát triển các mô hình kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Hội Người cao tuổi xã cũng thực hiện cuộc vận động “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, khuyến khích, động viên con cháu tham gia chương trình xây dựng NTM nâng cao của xã. Hội Cựu chiến binh xã triển khai phong trào cựu chiến binh gương mẫu phát triển kinh tế, làm trang trại, gia trại; triển khai mô hình “Hàng cây cựu quân nhân” đảm bảo đường quê sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo vệ an ninh trật tự... Công tác tuyên truyền hiệu quả đã giúp người dân địa phương thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khơi dậy tính chủ động, đưa chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu thành phong trào thi đua sâu rộng. Song song với đó, nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân được xã Trực Mỹ xác định là nội dung quan trọng, đảm bảo tính bền vững cho xây dựng NTM nâng cao. Trong sản xuất nông nghiệp, xã đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hình thành các vùng sản xuất tập trung; tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Hiện xã đã xây dựng cánh đồng liên kết sản xuất lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP với quy mô trên 20ha với Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Trực Ninh. Ngoài ra, xã đã chuyển đổi 8ha đất thùng đào, thùng đấu ven sông để phát triển kinh tế trang trại, gia trại với các mô hình tổng hợp, đưa các con nuôi mới như thỏ, rắn, cá chạch sụn, dê… vào sản xuất. Điển hình là trang trại nuôi 1.000 con thỏ thương phẩm kết hợp thả cá truyền thống của ông Ngô Minh Chiến, thôn Cống Vòng Trung Lý; trang trại tổng hợp nuôi lợn, dê, cá với diện tích hơn 2ha của ông Nguyễn Văn Tư, thôn Nam Mỹ; trang trại 3ha nuôi chạch sụn của ông Vũ Văn Minh, thôn Quỹ Ngoại… cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hoạt động thương mại - dịch vụ, ngành nghề nông thôn của xã cũng có bước phát triển mạnh. Một số ngành nghề như: ghép hoa, đan bẹ bèo xuất khẩu đã tạo việc làm cho người dân lúc nông nhàn, tận dụng mọi lao động. Các hộ kinh doanh dịch vụ tiếp tục đầu tư thêm nguồn vốn mở rộng bến bãi, mua phương tiện vận tải hàng hóa, duy trì các tổ thợ xây, tổ thợ bê tông giải quyết việc làm cho trên 150 lao động. Đặc biệt, xã đã thu hút Công ty TNHH Giày da Hiệp Hân về đầu tư sản xuất, đi vào hoạt động từ năm 2021, đã tạo việc làm cho hơn 1.000 công nhân trong và ngoài xã với mức thu nhập bình quân mỗi người 5-7 triệu đồng/tháng. Từ sự phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội của Trực Mỹ giảm xuống còn 0,01%. Thu nhập bình quân đầu người tại xã nhờ đó cũng tăng cao, hiện đạt gần 55 triệu đồng/năm. Sự phát triển kinh tế địa phương cũng như của từng hộ dân đã tạo điều kiện cho việc huy động xã hội hóa đầu tư nguồn lực cho kiến thiết phát triển quê hương. Từ năm 2015 đến nay, xã đã huy động được hơn 33,3 tỷ đồng cho xây dựng, nâng cấp các công trình phúc lợi như: trường học các cấp, nghĩa trang liệt sĩ, hệ thống đường giao thông… Hiện hệ thống thủy lợi nội đồng được cải tạo, chủ động tưới tiêu, đáp ứng yêu cầu ứng phó với mức độ rủi ro thiên tai cấp độ 3 (bão, lũ, lụt), bảo vệ sản xuất. Các đường trục xã, đường liên thôn, đường thôn xóm, đường giao thông nội đồng được nhựa hóa, cứng hóa và bê tông hóa đạt 100% tạo thuận lợi trong việc đi lại, kể cả xe cơ giới lớn, giao thương hàng hóa và đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu sản xuất. Trên địa bàn xã có 6 tuyến đường trồng cây xanh, các trục đường khu dân cư đều có điện chiếu sáng; 5 tuyến đường hoa. Cùng với các phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” luôn diễn ra sôi nổi, định kỳ 2 lần/tháng Trực Mỹ tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã kết hợp trồng và chăm sóc cây xanh, trồng hoa; hàng tuần, các thôn, xóm huy động nhân dân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khuôn viên gia đình, vườn tược đã đem lại cảnh quan môi trường thân thiện, thường xuyên “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Bên cạnh đó, xã tổ chức tốt hoạt động phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn với khoảng 80% hộ dân tham gia xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại gia đình. Đảng bộ và chính quyền xã thường xuyên giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Có 99,6% số hộ dân bình chọn thái độ hài lòng với kết quả xây dựng NTM nâng cao mà nhân dân và xã đạt được.

Ngày 17-8-2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND công nhận xã Trực Mỹ đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Đây là thành quả của sự nỗ lực, quyết tâm cao của hệ thống chính trị, nhân dân Trực Mỹ trong hơn 10 năm xây dựng NTM và là bước đà mạnh mẽ để xã phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu trong năm 2023./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com