Hội Nông dân thị trấn Lâm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

08:09, 01/09/2020

Những năm qua, Hội Nông dân (HND) thị trấn Lâm (Ý Yên) đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, qua đó giúp nông dân khai thác tiềm năng về đất đai, lao động, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khôi phục và mở rộng ngành nghề truyền thống, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Cơ sở đúc đồng của gia đình anh Hoàng Duy Cường, hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi chi Hội tây Tống Xá, thị trấn Lâm (Ý Yên).
Cơ sở đúc đồng của gia đình anh Hoàng Duy Cường, hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi chi Hội tây Tống Xá, thị trấn Lâm (Ý Yên).

Ngày 1-2-2020, thực hiện Nghị quyết 858 của Ban Thường vụ Quốc hội sáp nhập xã Yên Xá vào thị trấn Lâm, đến nay dân số toàn thị trấn gần 16 nghìn người trên tổng số 14 tổ dân phố. Đối với HND sau khi sáp nhập có 14 chi hội với 1.968 hội viên. Ngay sau khi sáp nhập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ HND huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban nông nghiệp xã, HND thị trấn đã kiện toàn đội ngũ cán bộ, chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, mục tiêu cụ thể nhằm tiếp tục hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập như: hỗ trợ vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề tạo việc làm, chú trọng xây dựng những mô hình sản xuất hiệu quả để nhân ra diện rộng. Bám sát tinh thần nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện về chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; HND thị trấn thường xuyên tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo. Để tạo điều kiện về nguồn vốn giúp nông dân phát triển kinh tế, HND thị trấn đã phối hợp vận động, xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân. Từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, trong 5 năm qua đã giải quyết cho 20 hộ hội viên vay phát triển sản xuất. Hội cũng đã thành lập được 13 tổ vay vốn Ngân hàng NN và PTNT tại 13 chi hội với dư nợ 378 tỷ đồng cho 892 hội viên vay. Nhiều tổ vay vốn đã phát huy hiệu quả nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ đầu tư sản xuất, kinh doanh, trong đó nhiều hộ có thu nhập hàng tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 100 lao động có thu nhập từ 7-9 triệu đồng/tháng. HND thị trấn còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp trên 4 tỷ đồng cho trên 100 hộ vay, vốn quỹ của các chi hội trên 250 triệu đồng cho 82 hộ vay. Hàng năm, Hội còn tiến hành khảo sát phân loại hộ nghèo, từ đó đề xuất với cấp ủy chính quyền cách giải quyết, giúp đỡ; vận động các hộ giàu hỗ trợ hộ nghèo; giao cho chi hội giúp hộ nghèo về kinh nghiệm sản xuất, vốn, vật tư các loại. Với các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi do HND các cấp phát động trong những năm gần đây đã được hội viên tích cực hưởng ứng, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng tích cực, toàn diện, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Hội thường xuyên phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp, Trung tâm học tập cộng đồng tập huấn chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật cho hội viên; tổ chức cho cán bộ, hội viên đi tham quan học tập các mô hình sản xuất tiêu biểu trong và ngoài tỉnh.

Nhiều hội viên đã mạnh dạn đưa giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, đẩy mạnh phong trào trồng cây cảnh, cây ăn quả. Điển hình như hộ bà Bùi Thị Luyến, chi hội 8; bà Nguyễn Thị Lý, chi hội Tây Tống Xá; các ông Hà Đình Hoàn, Hà Đình Tuân, chi hội Cổ Liêu; ông Dương Tiến Thành, chi hội 2; ông Trần Nhật Thăng, chi hội 5… Chăn nuôi cũng được quan tâm phát triển, tổng đàn gia súc, gia cầm tiếp tục tăng; nhiều hộ đã đầu tư phát triển chăn nuôi với quy mô lớn. Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, với vị thế là địa bàn trung tâm của huyện, nhiều hộ đã đầu tư vào dịch vụ kinh doanh, buôn bán vật tư xây dựng, phân bón, tạp hóa, văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng. Cùng với đó, các hộ dân trong xã đầu tư mở rộng nghề đúc đồng truyền thống với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm; tạo việc làm cho hàng trăm lao động đồng thời dạy nghề cho con em ở địa phương. Từ các điển hình đó, các chi hội đã tuyên truyền, vận động các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tạo nguồn vốn, giúp các hộ khó khăn phát triển nghề truyền thống. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo đã vươn lên trở thành hộ khá, giàu như hộ các ông Dương Bá Hiệp chi hội 1, Dương Xuân Ngãi, chi hội 3. Ngoài ra, các nghề thủ công mỹ nghệ, chạm trổ điêu khắc, mộc, nứa chắp, sơn mài đã được đưa vào các chi hội trong thôn xóm, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên...

Đến nay trên địa bàn thị trấn, số hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%, có chi hội không còn hộ nghèo như chi 10. Kết cấu hạ tầng nông thôn không ngừng được cải thiện, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Qua bình xét, toàn thị trấn có 1.400 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 50 hộ đạt cấp Trung ương, 180 hộ đạt cấp tỉnh. 

Thời gian tới, HND thị trấn Lâm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025; vận động hội viên áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề mới, khôi phục các ngành nghề truyền thống; phát triển nhanh các mô hình sản xuất trang trại vừa và nhỏ ở cả 14 chi hội, phấn đấu mỗi chi hội có từ 1-2 trang trại, cánh đồng lớn. Phấn đấu hàng năm đạt 20-25% hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 100% chi hội có phong trào đoàn kết tương trợ, giúp nhau giảm nghèo. 100% chi hội thực hiện tốt chương trình dịch vụ hỗ trợ nông dân về giống, vốn, vật tư phân bón, khoa học kỹ thuật. 100% chi hội có nghề tiểu thủ công nghiệp nhằm giải quyết việc làm cho nông dân./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com