Cải thiện và nâng cao chỉ số PCI

04:05, 22/05/2020

Theo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố mới đây cho thấy, môi trường kinh doanh (MTKD) của Việt Nam đã có xu hướng cải thiện đáng kể so những năm trước. PCI 2019 đã ghi nhận những xu hướng tích cực hơn trong cải cách ở cấp địa phương khi điểm số trung vị cao kỷ lục từ trước đến nay, đạt 63,25 điểm.

Điều này cho thấy sự cách biệt trong chất lượng điều hành giữa các địa phương đang ngày càng thu hẹp và bức tranh toàn cảnh của MTKD trở nên tươi sáng hơn. Chính quyền cấp tỉnh ngày càng gia tăng sự năng động, sáng tạo; việc giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp (DN) đã có nhiều tiến bộ; MTKD đã bình đẳng hơn; tính minh bạch dần được cải thiện; chi phí không chính thức tiếp tục giảm,…

Sản xuất các loại vải, sợi nguyên liệu ngành công nghiệp dệt may tại Công ty CP Dệt Bảo Minh, Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản). Ảnh: Thành Trung
Sản xuất các loại vải, sợi nguyên liệu ngành công nghiệp dệt may tại Công ty CP Dệt Bảo Minh, Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản). Ảnh: Thành Trung

Tại các địa phương, phần lớn DN đều cho rằng, từ cấp tỉnh đến cấp sở, ban, ngành đều chủ động, tích cực vào cuộc đồng hành, hỗ trợ cùng cộng đồng DN, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của DN theo hướng đi sâu vào thực tiễn để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Theo đó, có 70 đến 80% DN được khảo sát đều bày tỏ sự hài lòng với cách ứng xử của các cơ quan công quyền; có hơn 50% DN cho biết sẽ mở rộng quy mô kinh doanh trong hai năm tới và người dân có xu hướng quan tâm hơn tới việc thành lập DN. Trong năm 2019, bình quân mỗi ngày có gần 380 DN được thành lập mới, quy mô vốn đăng ký ngày càng tăng lên.

Tuy có nhiều điểm sáng nhưng PCI 2019 vẫn còn chưa được như kỳ vọng. Ở một số lĩnh vực, cải cách triển khai còn chậm, phát sinh nhiều thủ tục phiền hà, có biểu hiện nhũng nhiễu. 59% DN có công trình xây dựng trong hai năm qua cho biết, DN gặp khó khăn trong thủ tục hành chính về đất đai, giải phóng mặt bằng; 53% DN gặp vướng mắc trong thủ tục liên quan tới lĩnh vực xây dựng và quy hoạch; 43% DN bị gây khó dễ khi xin quyết định chủ trương đầu tư,... Chi phí không chính thức dù đã giảm liên tục trong mấy năm gần đây nhưng vẫn còn cao khi có tới hơn 50% số DN phản ánh phải trả các chi phí không chính thức. Những con số này cho thấy, chính quyền địa phương vẫn còn khá nhiều “dư địa” cho công tác cải cách, phục vụ DN để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện MTKD. Và giải pháp chính là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, bảo đảm bình đẳng, công khai, minh bạch cho DN, tổ chức, cá nhân.

Để tiếp tục cải thiện và nâng cao chỉ số PCI, cần đẩy mạnh tập trung làm thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế để tiếp tục mở đường cho những nỗ lực cải cách ở cấp địa phương và cơ sở. Đồng thời, tiếp tục có những giải pháp duy trì đà cải cách, tăng cường tương tác giữa chính quyền và DN để các chương trình hỗ trợ đồng hành cùng DN thật sự có hiệu quả. Như một cuộc đua không có điểm dừng, chỉ số PCI sẽ là thước đo MTKD lành mạnh cho cộng đồng DN và để có được MTKD lành mạnh thì nhân tố quan trọng chính là tinh thần cầu thị, lắng nghe của chính quyền các cấp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm việc trực tiếp với DN, từ đó khơi dậy tinh thần chủ động của DN, tạo cơ hội cho các DN tham gia sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu./.

MINH DŨNG
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com