Dịch vụ chăm sóc thú cảnh

08:04, 24/04/2020

Hiện nay, nuôi thú cảnh đang trở thành trào lưu được nhiều gia đình lựa chọn. Việc sắm sửa các phụ kiện làm đẹp cho các con vật nuôi cũng vì thế được nhiều người quan tâm và không ngại “đầu tư”. Nắm bắt được nhu cầu đó, nhiều dịch vụ kinh doanh liên quan đến thú cưng cũng ngày càng nở rộ.

Bác sĩ thú y Cao Thạch Lý khám bệnh cho chó cảnh.
Bác sĩ thú y Cao Thạch Lý khám bệnh cho chó cảnh.

Nuôi thú cảnh đòi hỏi người nuôi phải chăm sóc, vệ sinh và “trang điểm” cho các con vật, nhất là chăm sóc lông và móng. Để có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc thú cưng của khách hàng, thời gian qua nhiều cửa hàng dành riêng cho thú cưng đã ra đời tại thành phố Nam Định. Dạo quanh một vài cửa hàng bán đồ phụ kiện cho thú cưng trên đường Hùng Vương, Hưng Yên, Văn Cao, Nguyễn Bính... người tiêu dùng có thể tha hồ lựa chọn các phụ kiện xinh đẹp dành cho thú cưng. Cửa hàng Mai Petshop ở đường Nguyễn Bính (thành phố Nam Định) bán các loại thức ăn, phụ kiện cho chó, mèo... Phụ kiện dành cho thú cưng rất đa dạng và phong phú, từ những chiếc xích dây với hình thù ngộ nghĩnh được làm từ nhiều chất liệu, những bộ quần áo được thiết kế vô cùng bắt mắt như áo thể thao, áo len… đến các loại phụ kiện như kính, giày… hay thậm chí là cả đồ chơi dành cho thú cảnh. Tất cả các sản phẩm đều được thiết kế đẹp mắt với nhiều mức giá khác nhau cho người tiêu dùng lựa chọn. Một chiếc dây xích có giá từ 50-100 nghìn đồng/chiếc tùy chất liệu, kiểu dáng; bát ăn cho thú cưng có giá từ 70-120 nghìn đồng/chiếc; quần áo có giá dao động từ 90 nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng/bộ… Bên cạnh những mặt hàng có giá bình dân, những mặt hàng cao cấp có xuất xứ từ Nhật, Pháp, Mỹ như sữa tắm, bộ dụng cụ chuyên dụng chải, tỉa lông, nhà chơi chó mèo… có giá từ 400 nghìn đồng đến hàng triệu đồng. Chị Nguyễn Tuyết Mai, chủ cửa hàng Mai Petshop cho biết: “Cửa hàng của tôi cung cấp tất cả những gì liên quan đến thú cảnh, từ phụ kiện trang trí đến thức ăn, quần áo, giày, mũ, dụng cụ vệ sinh, ngoài ra còn có cả kem đánh răng, bột nhổ lông tai, bỉm... Để kinh doanh được mặt hàng này, trước tiên phải có một chút hiểu biết về các loại thú cảnh để khi khách hàng đến tìm mua đồ, mình sẽ tư vấn giúp khách hàng có được sự lựa chọn tốt nhất”. Vừa chăm chú lựa chọn cho chú chó của mình một chiếc giỏ mới, bạn Phạm Thanh Hồng Anh (thành phố Nam Định) cho biết: “Tôi nuôi chó, mèo cảnh nên thường xuyên ghé tới các cửa hàng bán đồ cho thú cảnh. Tôi thấy phụ kiện cho thú cảnh rất đa dạng, mẫu mã đẹp. Hiện nay nhiều người có điều kiện thích nuôi thú cảnh nên các dịch vụ chăm sóc thú cảnh cũng rất phát triển”. Bên cạnh các gian hàng bán đồ thời trang, phụ kiện, đồ chơi cho thú cảnh, các dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc thú cưng cũng được nhiều khách hàng quan tâm. Phòng khám thú y Gia Hưng có 2 cơ sở ở đường Phù Nghĩa và đường Trần Nhật Duật (thành phố Nam Định). Ngoài khám chữa bệnh cho các loài động vật, phòng khám cũng có đầy đủ dịch vụ chăm sóc, làm đẹp cho các con vật như cắt móng, tỉa lông, tắm... Việc một chú chó hay mèo được đi làm móng, tỉa lông, mát xa không còn là chuyện gì quá xa lạ trong cuộc sống hiện nay. Thông thường, để có thể cắt tỉa, tắm rửa cho thú cưng sạch sẽ, khách hàng phải chi ra từ 100 nghìn đồng đến hàng triệu đồng tùy vào yêu cầu và cân nặng của con vật. Do quá bận rộn với công việc nên không có thời gian chăm sóc cho chú chó tại nhà, cứ định kỳ chị Trần Thị Thanh Hoa (thành phố Nam Định) lại cho chú mèo của mình đi “làm đẹp” tại phòng khám thú y Gia Hưng. Chị Hoa cho biết: “Mình nuôi chó cũng được 5 năm rồi. Trước mới mua về mình toàn tự chăm sóc nhưng từ khi dịch vụ chăm sóc thú cưng nở rộ mình nhàn hơn hẳn. Cứ định kỳ lại cho ra hàng một lượt. Ở nhà mình cũng có thể tắm cho nó nhưng không thể cẩn thận và tỉ mỉ như ngoài hàng được. Bên cạnh đó, các cửa hàng làm dịch vụ chăm sóc thú cưng rất chuyên nghiệp nên việc bỏ ra vài trăm nghìn đồng để chú chó của mình được chăm sóc, làm đẹp cũng không có gì là phí”. Thậm chí, khi các con vật chào đời còn được chủ nhân đưa đi tiêm vắc-xin phòng bệnh. Trong thời gian nuôi dưỡng, thú cưng bị ốm cũng sẽ được chủ nhân đưa tới phòng khám để chữa trị. Tại phòng khám Gia Hưng có đầy đủ các trang thiết bị, dịch vụ thăm khám, chữa trị dành cho thú cưng như dịch vụ xét nghiệm, siêu âm, phẫu thuật...

Có những chú chó bị xe máy, ô tô xô gãy xương; có những ca đỡ đẻ, mổ đẻ cho chó, mèo... được đưa đến phòng khám, tất cả đều được các bác sĩ thú y tại cơ sở chăm sóc tận tình, chu đáo. Anh Cao Thạch Lý, chủ phòng khám cho biết: “Nghề bác sĩ thú y đem lại cho tôi nhiều niềm vui. Vui khi thấy những con vật cận kề với cái chết được cứu sống, khỏe mạnh trở lại, vẫy đuôi vui mừng. Vui khi nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của những người chủ nhân khi thú cưng của họ khỏe mạnh trở lại. Làm nghề bác sĩ thú y vừa phải chữa bệnh cho thú cưng, vừa phải “chữa trị” cả tinh thần cho cả chủ nuôi nữa”.

Để chăm sóc thú cảnh không phải công việc đơn giản nên việc nở rộ các dịch vụ chăm sóc thú cảnh đã đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình có sở thích nuôi thú cảnh hiện nay./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com