Kinh tế sinh vật cảnh khởi sắc

04:03, 20/03/2020

Trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, phong trào sinh vật cảnh tỉnh có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Doanh thu từ việc buôn bán hoa, cây cảnh, đá cảnh, gỗ lũa nghệ thuật… duy trì ở mức cao, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động.

Từ việc trồng cây cảnh, gia đình ông Vũ Ngọc Nhạ ở tổ dân phố Nam Hà, thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) có thu nhập ổn định mỗi năm.
Từ việc trồng cây cảnh, gia đình ông Vũ Ngọc Nhạ ở tổ dân phố Nam Hà, thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) có thu nhập ổn định mỗi năm.

Nhằm đẩy mạnh phong trào sinh vật cảnh các cấp Hội Sinh vật cảnh trong tỉnh đã phát huy vai trò cầu nối, tạo cơ hội giao lưu kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa các hội viên, vùng miền; khích lệ hội viên phát huy sự sáng tạo lựa chọn giống cây, tạo dáng thế phù hợp thị hiếu thị trường; phát triển đa dạng đối tượng cây cảnh truyền thống, cây bóng mát, cây ăn quả, cây trang trí… để nâng cao giá trị sản xuất sinh vật cảnh. Các cấp Hội Sinh vật cảnh tranh thủ sự ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền địa phương, phối hợp với Trung tâm dạy nghề các huyện, thành phố mở các lớp dạy nghề bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho hội viên tạo ra nhiều tác phẩm hoa, cây cảnh đẹp. Trong năm 2019, Hội Sinh vật cảnh huyện Xuân Trường đã mở 2 lớp dạy nghề cho 50 hội viên; huyện Nghĩa Hưng mở 3 lớp dạy nghề cho 105 hội viên. Hội Sinh vật cảnh huyện Trực Ninh mở 1 lớp dạy chăm sóc, cắt, tỉa cây bonsai (trong 3 tháng) cho 35 hội viên ở xã Liêm Hải và thị trấn Cổ Lễ; tổ chức phổ biến kỹ thuật (trong 15 ngày) cho 672 lượt hội viên ở 8 xã. Tại Hải Hậu, Hội Sinh vật cảnh huyện duy trì tổ giáo viên dạy nghề gồm 7 người có tay nghề cao cùng với các nghệ nhân sinh vật cảnh huyện mở 4 lớp cho 200 người tham gia theo phương thức “cầm tay chỉ việc”. Ngoài ra, đội ngũ 30 giáo viên dạy nghề sinh vật cảnh trong tỉnh tích cực tham gia công tác dạy nghề cho hội viên và người đam mê sinh vật cảnh. Câu lạc bộ Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh đã tổ chức các buổi hướng dẫn về chế tác cây cảnh, phân biệt thế cây, dáng cây cho hội viên. Trước khó khăn về thị trường tiêu thụ cây cảnh, các cấp Hội Sinh vật cảnh tỉnh tiếp tục thúc đẩy quá trình giao thương thông qua các cuộc trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh vào dịp tết, gắn với các sự kiện chính trị - xã hội của tỉnh. Hoạt động nổi bật trong năm 2019 là các cấp Hội Sinh vật cảnh trong tỉnh tổ chức cuộc triển lãm, trưng bày sản phẩm nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Sinh vật cảnh Việt Nam. Hội Sinh vật cảnh thành phố Nam Định, Câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Thiên Trường trưng bày tại Bảo tàng tỉnh với 30 cây cảnh nghệ thuật trung thế, 67 cây cảnh bonsai, 55 giò phong lan và 60 chậu địa lan. Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tổ chức tại tỉnh, Hội Sinh vật cảnh huyện Hải Hậu (địa phương được chọn làm điểm tham quan của đại biểu các tỉnh, thành phố trên cả nước về dự hội nghị), tổ chức triển lãm sinh vật cảnh với 1.350 tác phẩm cây cảnh, gỗ lũa, đá cảnh, chim cảnh có tính thẩm mỹ cao, giá trị kinh tế lớn. Hội Sinh vật cảnh huyện Nam Trực tuyển chọn hàng trăm tác phẩm cây cảnh đủ kích cỡ tiểu, trung, đại tham gia 13 triển lãm sinh vật cảnh ở các tỉnh, thành phố. Tại Triển lãm Sinh vật cảnh Việt Nam năm 2019, Hội Sinh vật cảnh tỉnh có 53 tác phẩm dự thi, giành 40 giải thưởng các loại. Ngoài ra, các cấp Hội Sinh vật cảnh, các câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật trong tỉnh tăng cường giao lưu, tham quan các mô hình trồng cây cảnh nghệ thuật ở tỉnh bạn để chia sẻ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm cắt tỉa, chăm sóc và tìm đầu ra cho cây cảnh. Hội đồng Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh tổ chức hội thảo với chủ đề “Sản phẩm sinh vật cảnh phù hợp với giai đoạn hiện nay” để tìm hướng sản xuất và đầu ra cho thị trường sinh vật cảnh. Thời gian qua, một số cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh sinh vật cảnh tại làng Vị Khê đã mở rộng thị trường tiêu thụ cây cảnh nghệ thuật, bonsai xuất khẩu ra các thị trường: Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore… đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trước Tết Nguyên đán, các nhà vườn, các địa phương đã bán ra thị trường đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng từ hoa, cây cảnh phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân. Riêng Câu lạc bộ nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh đã tổ chức cho hơn 60 thành viên tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại chợ Viềng Vụ Bản và chợ Viềng Nam Giang (Nam Trực), Lễ hội hoa cây cảnh truyền thống xã Điền Xá với giá trị hàng hoá bán ra đạt khoảng 5 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 450 triệu đồng. Các địa phương có phong trào sinh vật cảnh phát triển mạnh như: Huyện Hải Hậu có khoảng 1.000ha diện tích trồng cây cảnh, với mức thu bình quân 250 triệu đồng/ha. Huyện Nam Trực được coi là cái nôi phong trào sinh vật cảnh tỉnh cũng thu nhập gần 120 tỷ đồng từ bán hoa, cây cảnh; tiêu biểu như các xã: Điền Xá, Nam Thắng, Nam Toàn... Kinh tế sinh vật cảnh huyện Trực Ninh có sự khôi phục nhanh với tổng doanh thu từ bán cây cảnh khoảng 40 tỷ đồng. Thành phố Nam Định với đa dạng các mô hình phát triển sinh vật cảnh, trong đó tập trung cây cảnh nghệ thuật, bonsai… cũng đạt tổng doanh thu trên 10 tỷ đồng. Huyện Giao Thuỷ có khoảng 70ha trồng hoa, cây cảnh đem lại tổng thu nhập 7,9 tỷ đồng. Nhiều nghệ nhân sinh vật cảnh trong tỉnh thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm từ cây cảnh như các ông: Trần Ích Phượng ở phường Trần Tế Xương (thành phố Nam Định), Vũ Văn Hoa, Nguyễn Công Khanh ở xã Điền Xá (Nam Trực), Trần Văn Trung ở xã Hải Sơn (Hải Hậu)... Nhờ triển khai đa dạng các hoạt động, năm 2019 doanh thu từ bán hoa, cây cảnh, đá cảnh, gỗ lũa nghệ thuật… trong toàn tỉnh đạt gần 300 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2018. Bên cạnh phát triển kinh tế, Hội Sinh vật cảnh tỉnh cũng chỉ đạo Hội Sinh vật cảnh các cấp tổ chức tặng, trồng cây cảnh khuôn viên công sở, nhà văn hóa, các trường học, nghĩa trang liệt sĩ, đường giao thông, đình, chùa, nhà thờ... làm đẹp môi trường, xây dựng cảnh quan “xanh - sạch - đẹp”, góp phần thay đổi diện mạo quê hương trong xây dựng nông thôn mới. Hội Sinh vật cảnh các cấp tiến hành khảo sát, bình chọn cây di tích lịch sử văn hóa, cây cổ thụ; trong đó, huyện Hải Hậu có 115 cây, huyện Mỹ Lộc có 25 cây, huyện Trực Ninh có 73 cây; huyện Nam Trực có 8 cây; toàn tỉnh có 12 cây được Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tặng bằng công nhận cây di tích lịch sử văn hóa.

Từ sự khởi sắc của phong trào sinh vật cảnh tỉnh trong năm qua, thời gian tới, Hội Sinh vật cảnh tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế sinh vật cảnh tới cán bộ, hội viên. Củng cố tổ chức Hội Sinh vật cảnh các cấp; động viên các đơn vị năng động, sáng tạo trong việc đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ; tổ chức nhiều lớp dạy nghề chăm sóc, uốn tỉa cây cảnh, đưa phong trào ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào nền kinh tế của tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com