Những mô hình kinh tế hiệu quả của nông dân Mỹ Tân

08:12, 19/12/2019

Đến thăm mô hình sản xuất và tiêu thụ giống hoa của gia đình anh Nguyễn Trọng Đại, hội viên chi hội nông dân xóm Hồng Hà 2, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) vào thời điểm này, chúng tôi được chứng kiến không khí tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết Canh Tý năm 2020. Bên những luống hoa cúc, hoa ly, hoa dơn, đồng tiền chạy dài tít tắp, các bà các chị đang cần mẫn nhặt cỏ, chăm sóc để hoa nở đẹp vào đúng dịp Tết. Nhiều năm qua, mô hình sản xuất và tiêu thụ giống hoa của anh Đại đã góp phần phát triển kinh tế gia đình, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động tại địa phương với thu nhập ổn định. Tại thôn Hồng Hà 1, vợ chồng bác Ngô Đình Huấn cũng đang bận rộn với hơn 4 sào cúc, thược dược trồng trên chậu. Với kinh nghiệm 15 năm trồng hoa chậu, đến nay, hơn 2.000 chậu cúc, thược dược đã trổ nụ đều, khoảng 20 tháng Chạp sẽ bung nở, kịp phục vụ thị trường hoa Tết. Theo tính toán của bác, từ 4 sào trồng hoa, sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình bác thu được 100 triệu đồng. Còn tại nhà anh Phan Văn Mười, thôn Thượng Trang, trên diện tích 700m2 hiện đang có trên 1.000 chậu, giò lan gồm 30-40 loại lan. Xuất phát từ trồng cây cảnh, từ năm 2012, anh chuyển sang đầu tư trồng lan. Có năm, anh lãi lớn khi bán giò lan phi điệp đột biến 5 cánh trắng với giá 1,2 tỷ đồng. 

Ông Ngô Đình Huấn, thôn Hồng Hà 1, xã Mỹ Tân chăm sóc hoa cúc chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý 2020.
Ông Ngô Đình Huấn, thôn Hồng Hà 1, xã Mỹ Tân chăm sóc hoa cúc chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý 2020.

Đồng chí Trần Trọng Chung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Tân cho biết: Toàn xã hiện có 1.460 hội viên nông dân. Để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, hàng năm, Hội Nông dân xã phát động các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Năm 2019, toàn xã có 30 hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; có 25 hộ đạt danh hiệu, trong đó cấp tỉnh 2 hộ, cấp huyện 9 hộ, cấp xã 14 hộ. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã còn tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân về vốn, kinh nghiệm sản xuất, khoa học kỹ thuật. Đến nay, dư nợ ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội tại 5 tổ tiết kiệm và vay vốn đạt trên 4 tỷ đồng cho 199 hộ vay. Năm 2019, Hội Nông xã phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 90 lượt hội viên, hỗ trợ hội viên xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả và phát triển các hình thức kinh tế tập thể. Toàn xã có 25 trang trại, gia trại với nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao; 4 hợp tác xã nông nghiệp và 1 tổ hợp tác trồng  hoa, cây cảnh. Riêng nghề trồng hoa, xã hiện có trên 600 hộ phát triển sản xuất với tổng diện tích 150ha, tập trung tại thôn Hồng Hà 1, Hồng Hà 2 và các thôn miền Tân Tiến. Thu nhập từ trồng hoa đạt 650 triệu đồng/ha canh tác/năm. Theo đó, từ tháng 9-2018, Hội Nông dân tỉnh đã phối với với Trung tâm Phát triển bền vững (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) triển khai dự án hỗ trợ nông dân xã Mỹ Tân trở thành vùng chuyên canh trồng hoa chất lượng cao, xây dựng mô hình điểm “Tổ hợp tác, hợp tác xã trồng hoa theo chuỗi giá trị”. Hội Nông dân huyện, xã đã lựa chọn 15 hộ tham gia mô hình Tổ hợp tác sản xuất trên quy mô 5ha với tinh thần tự nguyện, bình đẳng, tự chịu trách nhiệm. Các thành viên trong tổ đã xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, hợp đồng hợp tác cũng như quy định mức đóng góp cho mỗi thành viên tham gia. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, các thành viên trong tổ được trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và hỗ trợ nhau về giống, vốn, đầu ra cho sản phẩm… Hội Nông dân xã còn đóng vai trò kết nối các thành viên trong tổ với các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, cập nhật các tài liệu, kiến thức kỹ thuật canh tác mới cho tất cả các thành viên trong Tổ hợp tác được thuận lợi và kịp thời. Theo đó, nông dân trong vùng trồng hoa đã biết tận dụng, khai thác lợi thế của vùng đất bãi phì nhiêu, màu mỡ, tập trung đầu tư và phát triển nghề trồng hoa ở vườn nhà, ruộng nhà và quanh vùng đất bãi. Bên cạnh thế mạnh trồng hoa, nông dân trong xã còn tích cực phát triển nuôi trồng thủy sản với mô hình nuôi cá lăng, diêu hồng bằng lồng bè trên sông Hồng tại thôn Thượng Trang của 3 hộ dân với trên 60 lồng. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của xã 53,7ha, sản lượng ước đạt 200 tấn/năm. Tiêu biểu như hộ ông Chu Văn Bảo với mô hình nuôi cá lồng bè; hộ anh Phan Văn Sơn với mô hình nuôi cá Koi, mỗi năm xuất khoảng 24 tấn cá đi các tỉnh, thành phố trong cả nước và nhiều nước lân cận như Lào, Thái Lan, Campuchia…

Phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi với những mô hình kinh tế hiệu quả của hội viên nông dân xã Mỹ Tân đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống nông dân, tham gia xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Năm 2019, hội viên nông dân đã hiến hơn 1.000m2 đất, đóng góp 15 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, xóm./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com