Nông dân xã Mỹ Tiến đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh giỏi

08:10, 30/10/2019

Đến thăm gia trại của anh Trần Văn Hiền tại khu chuyển đổi Vườn Lá, thôn Lang Xá, xã Mỹ Tiến (Mỹ Lộc), không ai là không thán phục sự nỗ lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế của gia đình anh.

Quyết định lập nghiệp trong điều kiện vốn liếng không có, đường vào gia trại chủ yếu là đường đất, hơn chục năm qua, vợ chồng anh đã đầu tư đào ao, làm đường bê tông, xây bờ kè, kết hợp chăn nuôi vịt siêu trứng và nuôi cá truyền thống. Đến nay, trên diện tích gia trại rộng hơn 2ha, anh thường xuyên nuôi từ 2.500-3.000 con vịt đẻ, cung cấp trứng chủ yếu cho các công ty, trường học, đồng thời nuôi 1 ao cá giống, 1 ao cá thương phẩm, thu hoạch gần 10 tấn cá/năm. Sau khi trừ chi phí anh thu về 200 triệu đồng/năm. Cũng tại thôn Lang Xá, từ năm 2003, ông Trần Văn Ấp đã ra vùng chuyển đổi, đầu tư xây dựng trang trại, phát triển kinh tế. Ban đầu, trên diện tích hơn 3,6ha, ông chủ yếu trồng các loại cây ăn quả như cam, bưởi, quất cảnh kết hợp với nuôi gà, thả cá. Hai năm trở lại đây, ông chuyển phần lớn diện tích sang trồng giống ổi mua từ Hưng Yên. Cây ổi không tốn công chăm sóc, ít sâu bệnh, thời gian thu hoạch ngắn, cứ 2-3 tháng cho một lứa quả, chất lượng quả ngon, giòn, ngọt nên được khách hàng đến tận vườn mua. Tại thôn La Đồng, ông Trần Văn Duật cũng là một trong những nông dân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, chuyên nuôi gà thương phẩm, duy trì thường xuyên đàn gà từ 2.000-5.000 con, kết hợp nuôi cá cảnh, thu lãi mỗi năm vài trăm triệu đồng. Đó chỉ là một vài trường hợp hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu của xã Mỹ Tiến.

Ông Trần Văn Ấp, thôn Lang Xá, xã Mỹ Tiến thu hoạch ổi.
Ông Trần Văn Ấp, thôn Lang Xá, xã Mỹ Tiến thu hoạch ổi.

Được biết, Hội Nông dân xã Mỹ Tiến có tổng số 681 hội viên thuộc 6 chi Hội. Thời gian qua, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững”. Các hộ nông dân đã nỗ lực vươn lên, phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để sản xuất, kinh doanh, góp phần làm chuyển biến nền sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế, giảm hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Hoàng Điều, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Ngay từ đầu năm Hội đã phát động hội viên đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục thực hiện tốt các khâu ủy thác với các tổ chức tín dụng cho hội viên vay vốn. Đến nay tổng dư nợ từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện là 8 tỷ 111 triệu đồng cho 286 hộ vay; dư nợ tín chấp từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 35 tỷ đồng cho 260 hộ vay. Hội Nông dân xã còn quản lý tốt nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, đặc biệt là các dự án nguồn vốn của Trung ương Hội, tỉnh Hội đảm bảo an toàn vốn và phát triển sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Trong đó nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện là 182 triệu đồng hỗ trợ cho Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản thôn La Chợ;  Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh 400 triệu đồng hỗ trợ Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản thôn La Đồng. Hàng năm, Hội Nông dân xã còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt; phối hợp dạy nghề cho hội viên nông dân… Từ đầu năm đến nay đã phối hợp mở 1 lớp may công nghiệp cho 35 hội viên, 1 lớp dạy nghề chăn nuôi cho 30 hội viên. Ngoài ra, Hội Nông dân xã còn thường xuyên đẩy mạnh hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình kinh tế tập thể, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác đã thành lập. Đến nay, xã đã thành lập được 3 tổ hợp tác: Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản La Chợ, Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản La Đồng và Tổ hợp tác chăn nuôi Lang Xá với tổng số 32 thành viên, từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần vào chương trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của xã. Từ phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững” ngày càng xuất hiện nhiều điển hình nông dân tiêu biểu, đời sống nông dân ngày càng được cải thiện.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã trở thành điểm sáng trong các phong trào thi đua của Hội, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã đã vận động nông dân hiến 3.000m2 đất, đóng góp trên 5.000 ngày công lao động và gần 10 tỷ đồng, làm 7km đường dong ngõ xóm, 4,5km đường nội đồng; xây mới, sửa chữa 5/6 nhà văn hóa. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chỉnh trang đồng ruộng, khuôn viên gia đình, thành lập 6 tổ thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực thẩm, vận động nông dân tham gia mua bảo hiểm y tế đạt 90%. Hội Nông dân xã còn triển khai mô hình thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đặt trên đồng ruộng với tổng số tiền quyên góp, ủng hộ 17 triệu đồng; đã làm được tổng số 105 chiếc cống bê tông. Phong trào cũng làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, thay đổi tư duy của nông dân đối với quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá, nông dân đã biết phát huy nội lực, khai thác tiềm năng đất đai, sử dụng hợp lý lao động, nâng cao năng lực quản lý điều hành sản xuất, sử dụng quay vòng vốn có hiệu quả, đóng góp tích cực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn. Qua đó, số hộ đăng ký và đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi năm sau cao hơn năm trước. Đến nay toàn xã có 118 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó 2 hộ đạt cấp Trung ương, 5 hộ đạt cấp tỉnh, 15 hộ đạt cấp huyện, 96 hộ đạt cấp xã. Có nhiều mô hình trang trại tổng hợp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, toàn xã có 90 trang trại, gia trại, trong đó có 13 trang trại được cấp giấy chứng nhận. Nhờ đó, tổ chức Hội ngày càng được củng cố, là chỗ dựa tin cậy của hội viên nông dân./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com