Lao động nông thôn có nhiều cơ hội làm việc tại quê nhà

08:09, 06/09/2019

Trước đây, ngoài thời gian mùa vụ, để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, lao động nông thôn chúng tôi phải xa gia đình kiếm việc làm tại các thành phố. Ăn cơm bụi, ở nhà trọ, tằn tiện lắm mới có tích lũy mang về. Trong khi đó việc gia đình không thể quán xuyến, chăm sóc, con cái phải xa bố mẹ, địa phương “vắng” người mỗi khi cần huy động cho các công việc cộng đồng. Trong xây dựng nông thôn mới, chủ trương thu hút doanh nghiệp đầu tư về nông thôn tạo việc làm ngay ở quê nhà đã mang lại “lợi đơn, lợi kép”.

Tại thị trấn Cát Thành (Trực Ninh) nơi tôi sinh sống, mấy năm trở lại đây có hơn chục doanh nghiệp trong và ngoài nước về đầu tư nhà máy, giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động địa phương. Cá nhân tôi mới lập gia đình, lại đang nuôi con thơ nên không thể đi làm xa nhà. Được nhận vào làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn May xuất khẩu Trung Long vừa có việc làm lại vẫn đảm nhận được việc chăm sóc nhà cửa, con cái. Thời gian làm việc 8 giờ mỗi ngày, thu nhập bình quân cho lao động phổ thông như chúng tôi từ 5 đến 8 triệu đồng mỗi tháng. Đây là mức thu nhập cao, ổn định hơn so với làm nông nghiệp thuần túy mà trước đây chúng tôi không có. Ăn cơm nhà, đi làm gần, nên với mức thu nhập đó chúng tôi đảm bảo có tích lũy kinh tế hàng tháng, lại không bị thiếu thốn tình cảm gia đình. Cũng nhờ làm việc trong các nhà máy, chúng tôi được rèn luyện tác phong lao động công nghiệp, khoa học, nền nếp kỷ cương và có tính tập thể hơn. Nhiều người đi làm ăn xa quê đã về làm việc tại quê nhà, chăm sóc gia đình, xây dựng quê hương./.

Trần Thị Đào
Đội 9, xóm Nam An, thị trấn Cát Thành (Trực Ninh)

 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com