Các cấp Hội Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

07:08, 09/08/2019

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Anh Đinh Văn Thu, hội viên nông dân Thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng) thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm từ nghề trồng quất.
Anh Đinh Văn Thu, hội viên nông dân Thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng) thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm từ nghề trồng quất.

Để phong trào đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Hàng năm, các cấp Hội tổ chức và hướng dẫn hội viên đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; cuối năm tiến hành bình xét, kịp thời biểu dương khen thưởng nhằm cổ vũ, động viên, phát triển và nhân rộng trong cộng đồng dân cư. Để hỗ trợ nông dân thực hiện phong trào hiệu quả, các cấp Hội tích cực đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn, tổ chức thành lập các câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất. Trên cơ sở các chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội với các bộ, ngành Trung ương, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện, đồng thời chủ động mở rộng việc ký kết chương trình phối hợp với 20 sở, ngành, doanh nghiệp để triển khai thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ. 5 năm qua, Hội đã trực tiếp tổ chức 89 lớp đào tạo nghề cho gần 3.000 lao động nông thôn. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tổ chức 13 lớp dạy nghề cho 384 lao động học các nghề may công nghiệp, trồng cây cảnh, chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản. Hội Nông dân các huyện, thành phố phối hợp tổ chức 67 lớp dạy nghề cho gần 2.000 lượt người, sau học nghề có 81% học viên có việc làm ổn định. Hàng năm, các cấp Hội còn phối hợp và trực tiếp tổ chức hàng trăm buổi tập huấn về khoa học kỹ thuật và công nghệ mới cho hội viên; vận động hội viên tham gia 286 mô hình cánh đồng lớn sản xuất hàng hóa tập trung; khuyến khích nông dân tham gia thúc đẩy quá trình tích tụ ruộng đất; chỉ đạo, hướng dẫn thành lập 61 tổ hợp tác, hợp tác xã, vận động nông dân tham gia các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Điển hình là mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao gắn với xây dựng thương hiệu gạo Nam Định giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toản Xuân với 40 hộ nông dân trên diện tích hơn 1.000ha; chuỗi liên kết sản xuất chế biến nông sản sấy của Công ty Minh Dương. Để tăng cường hỗ trợ nông dân về vốn sản xuất, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 182 Ban vận động quỹ cơ sở, 9 quỹ cấp huyện và 1 quỹ cấp tỉnh với tổng số tiền trên 23,6 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã giúp 1.025 hộ vay để phát triển sản xuất. Cùng với đó, Hội tín chấp từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng dư nợ trên 9.356 tỷ đồng cho 54.143 hộ vay; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác trên 1.128 tỷ đồng cho 41.057 hộ vay.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng lan tỏa và phát triển sâu rộng, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của nông dân. Nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi có quy mô sản xuất lớn với số vốn hàng tỷ đồng, thu nhập hàng năm từ hàng trăm triệu đồng trở lên. Tiêu biểu như các ông: Nguyễn Văn Luật, xã Hải Đông (Hải Hậu) với mô hình chăn nuôi VAC tổng hợp; Trần Văn Quyên, xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc) với mô hình nuôi cá trắm đen; ông Nguyễn Văn Sơn, Thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) với mô hình nuôi cá bống bớp thương phẩm; ông Nguyễn Hữu Trung, xã Tân Thành (Vụ Bản) với mô hình chế biến nông sản… Phong trào cũng đã góp phần thúc đẩy việc thành lập các mô hình trang trại, gia trại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ mới đem lại thu nhập cao xuất hiện; một số hình thức hợp tác mới trong nông nghiệp, nông thôn được hình thành, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và thị trường tiêu thụ nông sản, từng bước khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, phân tán. Qua bình xét hàng năm, số hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp liên tục tăng. Đến nay, toàn tỉnh có 81.706 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, bằng 21,6% so với hộ nông dân. Qua đó đã góp phần tích cực vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao mức sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu trong hội viên nông dân. Từ phong trào đã giúp 12.500 lượt hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất; tạo việc làm cho 157 nghìn lao động; giúp trên 5.000 hộ vươn lên thoát nghèo. 5 năm qua, với tinh thần “Đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ, tương thân, tương ái”, các cấp Hội còn trực tiếp đóng góp ủng hộ 1 tỷ 287 triệu đồng, giúp cho 205 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn nâng cao mức sống; hỗ trợ nâng cấp 16 căn nhà; tặng 319 chiếc xe đạp cho con em hội viên nông dân vượt khó vươn lên trong học tập.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã giúp nông dân đổi mới suy nghĩ, cách làm, tích cực khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương và nội lực gia đình; biết sử dụng lao động và đồng vốn một cách hợp lý, hiệu quả; sáng tạo trong vận dụng những tiến bộ mới vào sản xuất, thực hiện sản xuất gắn với bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững. Từ những kết quả đạt được của phong trào đã thu hút đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội. Đến nay, toàn tỉnh có 322.220 hội viên, đạt 85% so với hộ nông dân; hàng năm có 85% số cơ sở và chi Hội đạt khá và vững mạnh./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com