Phong trào sinh vật cảnh ở Thành phố Nam Định

09:05, 27/05/2019

Hội Sinh vật cảnh Thành phố Nam Ðịnh hiện có 297 hội viên sinh hoạt ở 13 chi hội phường, xã. Trong số 26 hội viên được tặng danh hiệu nghệ nhân sinh vật cảnh có 4 nghệ nhân Trung ương, 22 nghệ nhân cấp tỉnh. Ðể phát triển phong trào, Hội Sinh vật cảnh thành phố thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển sinh vật cảnh trở thành ngành kinh tế; vận động hội viên và nhân dân tạo hình cây cảnh theo lối cổ, lối mới phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Nghệ nhân Sinh vật cảnh Việt Nam Trần Đăng Khoa ở đường Vĩnh Mạc (phường Lộc Vượng) chăm sóc vườn cây cảnh.
Nghệ nhân Sinh vật cảnh Việt Nam Trần Đăng Khoa ở đường Vĩnh Mạc (phường Lộc Vượng) chăm sóc vườn cây cảnh.

Do không gian đô thị chật hẹp, nhiều hội viên đã mở rộng sang trồng cây cảnh nghệ thuật, cây bonsai, địa lan, phong lan… cho thu nhập cao. Tiêu biểu như Câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Thiên Trường được thành lập năm 2012, hiện có 26 hội viên có chung niềm đam mê cây cảnh mi ni, cây thế nghệ thuật, cây bonsai. Bằng sự khéo léo, sáng tạo, cùng lối tư duy cây cảnh hiện đại, các hội viên câu lạc bộ đã sưu tầm và tạo tác được hàng nghìn tác phẩm, phong phú về chủng loại, đa dạng về kích cỡ, với nhiều hình thức thể hiện độc đáo, mới lạ. Mỗi hội viên có từ 200-500 cây cảnh mi ni, cây bonsai đa dạng về chủng loại với những loài cây quý, sống lâu như: tùng, bách, sanh, si... Anh Trần Tuấn Thụy, Chủ nhiệm câu lạc bộ gắn bó với thú chơi cây cảnh bonsai hơn 10 năm nay được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến. Hiện anh đang sở hữu khoảng 200 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật là sanh, si, tùng la hán, tùng tuyết, thông nhựa, ngàn sao... Trong đó có nhiều cây “độc, hiếm” như tường vi, mai tứ quý… có dáng cổ, đẹp, giá trị không dưới 100 triệu đồng mỗi cây. Anh Trần Ðăng Khoa ở đường Vĩnh Mạc, là hội viên trẻ tuổi nhất được phong tặng Nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam, được nhiều người yêu cây cảnh biết đến bởi trình độ cao về tạo cây cảnh nghệ thuật mi ni. Hiện gia đình anh sở hữu 3 nhà vườn tại phường Lộc Vượng, xã Lộc Hòa có tổng diện tích khoảng 1.700m2 với trên 500 cây cảnh nghệ thuật các loại. Trong đó, nhiều tác phẩm có giá trị cao như: cây sanh dáng “mai phong thủ thế cách” (giải vàng tại Triển lãm Sinh vật cảnh tỉnh lần thứ III-2018), cây sanh dáng “phương lão mai” (giải nhì tại Triển lãm Sinh vật cảnh Thành phố Hà Nội); cây si dáng “phượng vũ” có tuổi đời trên 60 năm… Bên cạnh phát triển các loại cây cảnh nghệ thuật, cây thế, những năm gần đây, mô hình trồng, chăm sóc các loại hoa như: địa lan, phong lan… phát triển mạnh. Hội Hoa lan Thành phố Nam Ðịnh được thành lập gần 20 năm do ông Trần Quang làm chủ nhiệm. Ðến nay, hội Hoa lan thành phố có 40 hội viên; trong đó nhiều hội viên sở hữu nhà vườn rộng lớn, hiện đại như gia đình ông Trần Phi Công ở Khu đô thị Hòa Vượng sở hữu “Vườn địa lan Hoàng vũ tư nhân lớn nhất đất nước” được Tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận; ông Trần Ích Phượng ở phường Trần Tế Xương là nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam sở hữu vườn địa lan với nhiều giống quý như: hoàng vũ, thiên ngọc, đại thanh… Năm 2015, Câu lạc bộ Hoa lan Nam Ðịnh được thành lập với 20 hội viên do bà Ðinh Thị Thu Hương là chủ nhiệm. Nhiều hội viên trồng, chăm sóc phong lan làm kinh tế có thu nhập cao như các anh Dương Tuấn Phương, Trần Ngọc Thụ, Trần Ðăng Bảo ở phường Trần Tế Xương, Trần Văn Bình ở phường Vị Hoàng có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Những làng hoa ven thành phố ngày càng phát triển với nhiều chi hội hoạt động hiệu quả; tiêu biểu là các xã: Mỹ Tân, Mỹ Xá, Nam Phong, Nam Vân… Hội Sinh vật cảnh xã Mỹ Tân có 12 vườn hoa, cây cảnh đạt giá trị từ 200 đến 400 triệu đồng trở lên. Hội Sinh vật cảnh xã Nam Phong có 10 nhà vườn, có giá trị trên 300 triệu đồng, 50 hộ gia đình trồng hoa, cây cảnh có giá trị từ 50-100 triệu đồng... Ngoài ra, một số hội viên phát triển mô hình nuôi cá cảnh như ông Trần Viết Hoàn, Dương Ðình Sang ở phường Lộc Hạ có thu nhập hàng năm từ 300-500 triệu đồng.

 Cùng với việc mở rộng diện tích cây cảnh, Hội Sinh vật cảnh thành phố đẩy mạnh công tác đào tạo, truyền nghề cho hội viên. Từ đầu năm 2019 đến nay, Hội Sinh vật cảnh thành phố đã tổ chức các buổi hội thảo về trồng, chăm sóc cây cảnh cho 13 chi hội cây cảnh phường, xã, thu hút đông hội viên tham gia. Bên cạnh đó, Hội Sinh vật cảnh thành phố tổ chức cho hội viên đi tham quan các địa phương có phong trào sinh vật cảnh phát triển mạnh ở các tỉnh: Thanh Hoá, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương…; đồng thời khuyến khích hội viên đưa cây cảnh đi tham dự các cuộc trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh để học hỏi kinh nghiệm và tìm đầu ra cho cây cảnh. Năm 2018, Hội Sinh vật cảnh thành phố tham gia các cuộc trưng bày, triển lãm như: Triển lãm Sinh vật cảnh tỉnh lần thứ III, Triển lãm Sinh vật cảnh Việt Nam tổ chức tại Hà Nội…; giành tổng cộng hơn 100 giải thưởng; trong đó 20 tác phẩm giải vàng, 40 tác phẩm giải bạc…; tổ chức Triển lãm Sinh vật cảnh mừng Ðảng, mừng Xuân tại Bảo tàng tỉnh với 97 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, cây bonsai, 70 chậu địa lan và trên 60 tác phẩm phong lan. Theo ước tính của Hội Sinh vật cảnh thành phố, thu nhập từ cây cảnh nghệ thuật, cây phôi, cây bóng mát của các hội viên trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đạt trên 5 tỷ đồng; thu nhập từ các loại hoa, phong lan, địa lan đạt trên 3 tỷ đồng.

Thời gian tới, Hội Sinh vật cảnh Thành phố Nam Ðịnh tiếp tục củng cố tổ chức hội, phát triển phong trào, mở các lớp đào tạo, nâng cao tay nghề cho hội viên, đồng thời đẩy mạnh phong trào trồng, chăm sóc cây xanh, cây bóng mát trong khuôn viên các cơ quan, đơn vị, trường học, các di tích lịch sử - văn hoá, góp phần tạo cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh
 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com