Chắp cánh ước mơ "đèn sách" cho con em các hộ nghèo

07:09, 17/09/2018

Chương trình cho vay học sinh, sinh viên (HSSV) đang được Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai tích cực, hiệu quả, là nguồn lực quan trọng chắp cánh ước mơ cho con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Ngân hàng CSXH tỉnh hoàn thiện hồ sơ vay vốn của khách hàng, kịp thời giải ngân để HSSV vay vốn trong năm học mới 2018-2019.
Cán bộ Ngân hàng CSXH tỉnh hoàn thiện hồ sơ vay vốn của khách hàng, kịp thời giải ngân để HSSV vay vốn trong năm học mới 2018-2019.

Năm 2013, gia đình chị Phạm Thị Nghĩa ở xóm Chùa, xã Liên Bảo (Vụ Bản) cùng lúc có con gái Phạm Thị Ngọc thi đỗ vào Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cậu con trai vào học bậc THPT. Nhưng niềm vui cũng đi cùng nỗi lo về gánh nặng chi phí học tập cho các con. Là hộ cận nghèo, vợ chồng đều không có công ăn việc làm ổn định, chồng thường xuyên đau ốm, nguồn thu chỉ trông vào mấy sào lúa và mảnh vườn nhỏ trồng rau. Vì vậy chị Nghĩa phải làm thêm nhiều việc để có thu nhập chăm lo cho các con ăn học và sinh hoạt gia đình. Khi các con còn nhỏ ăn cơm nhà đi học thì chị còn “gồng gánh” lo liệu được nhưng càng học cao, xa gia đình việc lo tiền đảm bảo chi tiêu cho các con là rất khó khăn... Đang trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, anh chị được cán bộ tổ vay vốn và tiết kiệm xóm tạo điều kiện bình xét để được vay vốn tín dụng chính sách theo chương trình cho vay HSSV của Ngân hàng CSXH. Nguồn vốn tín dụng vay của Ngân hàng CSXH huyện Vụ Bản đã giúp các con chị tiếp tục giấc mơ đèn sách. Đến nay, con gái lớn của chị đã học xong, ra trường và có việc làm ổn định; cậu con trai đã thi đỗ vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định. Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Nghĩa xúc động cho biết: Gia đình tôi rất cảm ơn Đảng, Chính phủ và Ngân hàng CSXH huyện đã cho vay vốn để các con có điều kiện ăn học. Nếu không có nguồn vốn vay chắc chắn các cháu đã không thể tiếp tục theo học, tương lai sẽ rất vất vả, bấp bênh... Trên địa bàn tỉnh hiện có hàng chục nghìn gia đình hoàn cảnh khó khăn đã được vay vốn từ Ngân hàng CSXH tỉnh theo chương trình cho vay HSSV. Lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh khẳng định: Nguồn vốn tín dụng chính sách là một chủ trương, chính sách đúng đắn, góp phần quan trọng thực hiện chủ trương xây dựng xã hội học tập, đảm bảo quyền được học hành của người dân mở cánh cửa tương lai qua con đường học tập cho con em các gia đình khó khăn... Chương trình tín dụng HSSV ra đời đã giúp gia đình và bản thân các em giảm bớt lo lắng, chuyên tâm tập trung cho việc học hành, đồng thời đó cũng là động lực tinh thần giúp các em không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập để sau này khi tốt nghiệp ra trường có việc làm, thu nhập trả nợ ngân hàng theo hợp đồng cam kết và thay đổi cuộc sống của bản thân, gia đình. Đến nay, tổng dư nợ chương trình cho vay HSSV trên địa bàn toàn tỉnh đạt 274 tỷ đồng với 11.495 HSSV của 10.333 hộ gia đình đang có dư nợ. Các huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Ý Yên là những địa phương có dư nợ chương trình cho vay HSSV cao, trên 44 tỷ đồng. Theo đánh giá của Ngân hàng CSXH tỉnh thì hầu hết sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều nỗ lực cố gắng tìm kiếm việc làm, chí thú làm ăn để có thu nhập nên khá nghiêm túc trong việc trả nợ tiền gốc, tiền lãi cho ngân hàng. Ngân hàng CSXH tỉnh cũng chỉ đạo Ngân hàng CSXH các huyện, thành phố tập trung thực hiện việc cho vay đúng đối tượng, bảo đảm thời gian giải ngân nhanh chóng. Thực hiện việc quản lý, kiểm soát sử dụng vốn vay đúng quy định, theo dõi tình hình các hộ vay, đôn đốc, nhắc nhở các gia đình đến kỳ trả nợ để các hộ có kế hoạch trả nợ vốn vay đúng thời gian. Do vậy, việc thu hồi tiền gốc cho vay của chương trình này diễn ra nghiêm túc, nợ quá hạn, nợ khoanh nằm trong ngưỡng cho phép. Đối với những trường hợp tốt nghiệp mà chưa tìm được việc làm hay gặp rủi ro, tai nạn ảnh hưởng đến khả năng thanh toán đều được ngân hàng xem xét quyết định gia hạn, khoanh nợ hoặc xóa nợ tùy vào hoàn cảnh thực tế. 

Chương trình cho vay HSSV đã đi vào cuộc sống và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các bậc phụ huynh HSSV, thực sự trở thành điểm tựa tài chính vững chắc cho hàng nghìn em HSSV là con em hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ nỗi lo về học phí, chi phí thuê nhà và sinh hoạt. Chương trình này đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với các em HSSV của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện quan trọng ban đầu cho con nhà nghèo “lập thân, lập nghiệp”, góp phần bảo đảm an sinh xã hội./.

Bài và ảnh: Văn Đại



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com