Những doanh nhân cựu chiến binh tiêu biểu

05:09, 30/09/2017

Sau những năm tháng xông pha ngoài mặt trận, trở về với cuộc sống đời thường, nhiều CCB thuộc Hội Doanh nhân CCB tỉnh vẫn giữ vững phẩm chất của người lính Cụ Hồ, vững vàng, tiên phong trên mặt trận kinh tế. Không những vượt lên mọi khó khăn thử thách, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, họ còn giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống.

Công nhân làm việc tại Cty TNHH Đóng tàu Trung Bộ, Thị trấn Ngô Đồng  (Giao Thủy).
Công nhân làm việc tại Cty TNHH Đóng tàu Trung Bộ,
Thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy).

Theo giới thiệu của Hội Doanh nhân CCB tỉnh, chúng tôi đến thăm cơ sở sản xuất đóng tàu của CCB Đinh Trung Bộ tại Thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy). Bên tách trà nóng, ông chia sẻ với chúng tôi về quãng thời gian tham gia quân ngũ của mình. Tháng 1-1972, khi vừa tròn 19 tuổi, chàng trai trẻ Đinh Trung Bộ gác bút nghiên lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tham gia vào chiến dịch giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Đến năm 1977, ông xuất ngũ trở về quê hương với hành trang là chiếc ba lô và giấy chứng nhận thương tật 22%. Sau khi phục viên trở về, ông tham gia vào HTX vận tải Tiền Phong (sau hợp nhất thành Cty vận tải sông biển Xuân Thủy). Năm 2002, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Cty, đến năm 2006, ông đã tách riêng ra thành lập Cty TNHH Đóng tàu Trung Bộ. Với vai trò là người đứng đầu Cty, ông luôn gương mẫu trong mọi công việc, luôn đặt lợi ích của doanh nghiệp và người lao động lên hàng đầu. Để mở rộng thị trường cũng như nâng cao uy tín của Cty, ông đã nghiên cứu, mày mò, tìm nhiều giải pháp sáng kiến thực hành tiết kiệm trong lao động để giảm bớt chi phí, tăng năng suất lao động trong đó có sáng kiến hoán cải hệ thống làm sạch bề mặt vỏ tàu, cải tiến hệ thống kích từ điện sang thủy lực áp dụng thi công lắp ghép tổng đoạn vào vỏ tàu. Bằng những sáng kiến trên đã giúp công nhân bớt nặng nhọc trong công việc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao năng suất và mức thu nhập cho người lao động. Với hơn 10 năm hoạt động, từ một doanh nghiệp nhỏ với vốn điều lệ 7 tỷ đồng, đến nay Cty đã có vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Cty đã trang bị đầy đủ máy móc thi công cơ giới hiện đại, giải quyết việc làm thường xuyên cho 40-50 lao động với mức lương 5-7 triệu đồng/người/tháng. Mặc dù công việc Cty rất bận rộn song CCB Đinh Trung Bộ vẫn giành thời gian tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện của địa phương, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, trao tiền hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi vào các dịp lễ, Tết, động viên, chia sẻ kịp thời với những mảnh đời bất hạnh, thiếu may mắn. Với những nỗ lực không ngừng cùng những đóng góp tích cực cho công tác xã hội, năm 2016 CCB Đinh Trung Bộ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, là một trong những cá nhân tiêu biểu được đi dự hội nghị người có công tiêu biểu năm 2017 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Hay trường hợp của CCB Vũ Mạnh Hùng, xã Hải Giang (Hải Hậu), sinh ra và lớn lên ở làng quê thuần nông nghèo khó, năm 1978, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Vũ Mạnh Hùng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường K (nước bạn Căm-pu-chia). Đến năm 1982, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả, trở về quê hương với bộn bề  khó khăn thiếu thốn của thời kỳ bao cấp, ông tiếp nối nghề vận tải thủy của gia đình. Cuộc sống sông nước phụ thuộc rất nhiều vào sự may rủi khiến ông nhiều đêm thức trắng trăn trở tìm nghề mới. Nung nấu ước mơ làm giàu trên chính quê hương mình, ông Hùng nhận thấy vùng đất bồi ven sông Ninh Cơ còn hoang hóa chưa có ai khai thác, năm 2005, vợ chồng ông quyết định dồn toàn bộ số vốn tích góp, vay mượn được để thành lập Cty TNHH Sông Giang, chuyên sản xuất gạch Tuynel. Thời điểm đó người dân vẫn quen dùng gạch nung bằng lò thủ công truyền thống. Khó khăn chồng chất khó khăn ở buổi ban đầu lập nghiệp khiến ông nhiều lúc tưởng chừng không thể vượt qua. Ông cùng gia đình tích cực động viên công nhân yên tâm làm việc, nâng cao chất lượng sản phẩm, một mặt ông tranh thủ đi tiếp thị, quảng bá sản phẩm. Đích thân ông đã đến từng cơ quan, đơn vị, từng hộ gia đình có nhu cầu xây dựng để giới thiệu về sản phẩm của Cty. Thời gian trôi đi, khách hàng tìm về địa chỉ Cty TNHH Sông Giang ngày càng nhiều, đời sống công nhân được cải thiện. Để giúp cho doanh nghiệp đứng vững trong cơ chế thị trường, trước những cạnh tranh gay gắt về chất lượng và giá thành, đảm bảo sự tăng trưởng của doanh nghiệp, ông đã mạnh dạn đầu tư lắp đặt dây chuyền công nghệ hiện đại, mở rộng quy mô diện tích nhà xưởng lên 5,7 ha, đầu tư thêm một nhà máy sản xuất gạch không nung, công suất thiết kế 10 triệu viên/năm với tổng vốn đầu tư gần 30 tỷ đồng. Đơn hàng đến với Cty ngày càng nhiều, Cty đã giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động, trong đó khoảng 100 công nhân làm việc thường xuyên với mức thu nhập ổn định từ 4-6 triệu đồng/người/tháng và khoảng hơn 100 lao động thời vụ, trong đó có nhiều người là con em thương bệnh binh đồng đội, bộ đội xuất ngũ và lao động có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Bên cạnh công việc sản xuất, kinh doanh ông còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, ủng hộ, tài trợ cho phong trào xây dựng NTM ở địa phương, ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn của xã Hải Giang và huyện Hải Hậu với tổng số trên 18 vạn viên gạch, trị giá gần 200 triệu đồng, ủng hộ các đoàn thể của xã như: Hội chữ thập đỏ, Hội khuyến học, hội CCB... 30-50 triệu đồng; ủng hộ các đoàn thể của huyện từ 20-30 triệu đồng/năm. Năm 2014, ông đã vận động gia đình hiến hơn 600m2 đ?t v? ?ng h? 1.200mất và ủng hộ 1.200m3 cát san lấp để xây dựng đường giao thông nông thôn. Với sự nỗ lực phấn đấu và cống hiến của bản thân, năm 2016, CCB Vũ Mạnh Hùng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015; Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Bằng khen của UBND tỉnh.

Những người lính kiên cường, không quản ngại gian khổ cả trên chiến trường lửa đạn cũng như trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội hôm nay thực sự là những tấm gương sáng cho lớp trẻ noi theo./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com