Trên những cánh đồng "vàng"

05:05, 13/05/2017

Đầu tháng 5, trong ánh nắng chói chang của mùa hè, những cánh đồng hoa Vàng Anh (còn có tên gọi khác là Hoàng Anh) ở xóm Mỹ Tiến 1, xã Nam Phong (TP Nam Định) càng trở nên rực rỡ, bắt mắt hơn. Giữa mênh mông những hồng, cúc, li, zơn, loa kèn…, màu xanh thẫm của lá, màu vàng của hoa Vàng Anh ken dày đặc đang báo hiệu những mùa vụ bội thu. Và, mặc dù là giống hoa mới xuất hiện vài năm trở lại đây nhưng với các đặc tính, dễ trồng, hiệu quả kinh tế cao, ít sâu bệnh, cây hoa Vàng Anh đang có xu hướng “phủ kín” những ruộng hoa trên đồng đất Nam Phong.

Được chăm sóc cẩn thận, đúng quy trình, ruộng hoa Vàng Anh của hộ gia đình bà Phạm Thị Thơ, xóm Mỹ Tiến 1, xã Nam Phong (TP Nam Định) hằng năm cho thu nhập trên 150 triệu đồng.
Được chăm sóc cẩn thận, đúng quy trình, ruộng hoa Vàng Anh của hộ gia đình bà Phạm Thị Thơ, xóm Mỹ Tiến 1, xã Nam Phong (TP Nam Định) hằng năm cho thu nhập trên 150 triệu đồng.

Đầu chiều tháng 5, nắng đã khá gắt nhưng không ngăn được bà Phạm Thị Thơ, xóm Mỹ Tiến 1 ra đồng sớm. Cặm cụi làm cỏ, tưới nước trên đồng, bà Thơ bảo, dân trồng hoa, chỉ lúc ăn cơm là ở nhà, còn lại đa phần thời gian đều ở ruộng. Chăm hoa phải như “chăm con” thì đến vụ mới mong có thu nhập, bõ công nhọc nhằn. Nói về cây hoa Vàng Anh, bà Thơ cho biết thêm: “Từ 5 năm trước, giống hoa này đã chính thức du nhập về Nam Phong. Người trồng hoa chúng tôi nhập trực tiếp giống cây từ Đà Lạt về. Hai năm trở lại đây, giống hoa này bắt đầu “rộ” lên trong xã. Ở xóm Mỹ Tiến 1, nhà nhà trồng Vàng Anh. Hộ trung bình cũng khoảng 4-5 sào, hộ nhiều trồng đến cả mẫu”. Ngoài 5 sào cúc, bà Thơ hiện còn trồng thêm 4 sào hoa Vàng Anh. Đối với bà Thơ cũng như nhiều người trồng hoa khác ở Mỹ Tiến, Vàng Anh là giống hoa dễ trồng, dễ tính nhất trong các loài hoa. Hoa được trồng quanh năm, tuy nhiên cây sinh trưởng, phát triển tốt vào cuối xuân đầu hè. Đầu xuân, khi những lớp đất còn ẩm ướt mưa xuân, bà con nông dân làm sạch ruộng, đánh luống và bắt đầu gieo hạt, ươm cây. Sau khi gieo hạt, người trồng hoa còn cẩn thận phủ lên một lớp đất nhẹ, tránh hạt bị gió bay, giữ độ ẩm cho hạt. Cây sẽ nảy mầm sau từ 3-5 ngày khi xuống giống. Quá trình này, người nông dân cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề giữ ẩm cho đất, giúp hạt giống sinh trưởng, phát triển. Theo đó, bà con nông dân nên sử dụng bình xịt chuyển sang chế độ phun sương để tưới đất, làm mát cho hạt giống nảy mầm. “Về kỹ thuật, trồng hoa Vàng Anh cũng khá đơn giản, chỉ cần xử lý tốt đất theo quy trình kỹ thuật trước khi xuống giống; đồng thời, thường xuyên theo dõi và làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại là được. Trồng cây hoa Vàng Anh cũng chả khác trồng lúa là bao nhiêu, cứ “vãi” giống ra ruộng là cây tức khắc lên mầm, bật gốc”, bà Thơ vui vẻ cho biết. Sau khi trồng khoảng 2 tuần, bà Thơ bắt đầu sử dụng phân bón NPK tổng hợp để bón cho cây. Cách 5 ngày, bà Thơ lại bón phân cho cây một lần. Hoa Vàng Anh có ưu điểm là thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ sau khoảng 60-70 ngày là ra hoa, cho thu hoạch lứa đầu tiên. Hết đợt hoa, người trồng lại dùng liềm cắt như cắt lúa chờ cây ra đợt mới. Theo ước tính của bà Thơ, nếu đầu tư chăm sóc tốt, hoa sẽ cho thu hoạch khoảng 4 đợt/năm. Một đặc tính khác của hoa được người trồng rất ưa chuộng là cây chỉ phải trồng một lần nhưng cho thu hoạch cả năm. Do không phải nhân giống nhiều lần nên chi phí đầu tư ít hơn nhiều so với các loại hoa khác, rất thuận lợi và phù hợp với điều kiện kinh tế của bà con nông dân. Để việc trồng hoa đạt hiệu quả cao, giảm chi phí công lao động, bà Thơ còn đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng kích thích sự sinh trưởng cho cây hoa. Nhờ chăm sóc tốt, đúng quy trình kỹ thuật, 4 sào hoa Vàng Anh của bà Thơ đã mang về giá trị kinh tế cao. Hai năm trước, khi diện tích trồng hoa Vàng Anh chưa nhiều, mỗi cành Vàng Anh được bán với giá từ 2.000-2.500 đồng, bà con nông dân rất phấn khởi. Từ đầu năm 2017 đến nay, giá hoa giảm xuống còn khoảng 1.000-1.500 đồng/cành do nguồn cung dồi dào. Thời điểm được giá, ước tính thu khoảng 25 triệu đồng/lứa/sào. Với giá hoa như hiện nay, mỗi sào chỉ còn thu được từ 10-15 triệu đồng/lứa. Như vậy, từ 4 sào hoa, hộ gia đình bà Phạm Thị Thơ sau khi trừ chi phí, tính trung bình mỗi năm thu về khoảng trên 150 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trồng các loại hoa khác. Đặc biệt, nếu so sánh với trồng hoa hồng hoặc hoa cúc thì trồng cây hoa Vàng Anh sẽ cho lợi nhuận, giá trị kinh tế cao hơn, công chăm sóc cũng ít hơn. Theo tính toán, phân tích của nhiều hộ gia đình trồng cây Vàng Anh thì thời gian cho thu hoạch của cây ngắn hơn so với trồng hoa cúc (trung bình 4 tháng cho thu hoạch một lần) và không chịu rủi ro như trồng hoa hồng. Trồng hoa hồng có thể cho bông hoặc không nhưng đã trồng hoa Vàng Anh thì cây nhất định lên. Cây đã lên thì chắc chắn sẽ cho hoa. Hơn nữa, quy trình trồng, chăm sóc hoa Vàng Anh không hề phức tạp, ngoài bệnh nấm rỉ sắt làm vàng lá thì hầu như cây không có sâu bệnh gì. Đây cũng là lý do mà nhiều hộ gia đình ở Mỹ Tiến 1 chọn phá bỏ những ruộng hồng, cúc để trồng cây hoa Vàng Anh. Một số hộ gia đình trong thôn trồng nhiều như: Gia đình anh chị Phùng Bắc trồng 1 mẫu Vàng Anh; gia đình anh chị Thắng, Hồng trồng 6 sào… Thị trường dành cho hoa Vàng Anh hiện tương đối rộng mở, người trồng hoa ngoài bán ở trong tỉnh còn nhập bán cho các thương lái nhiều tỉnh, thành như: Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên… Ngoài nhu cầu trao đổi, mua bán hoa hằng ngày, hoa Vàng Anh đặc biệt bán chạy trong dịp Tết. Từ hiệu quả kinh tế trồng hoa Vàng Anh của các hộ gia đình ở xóm Mỹ Tiến 1, bà con nông dân ở nhiều thôn, xã khác trong tỉnh đã đến học hỏi kinh nghiệm, lấy giống từ người trồng hoa ở đây về trồng, mở ra hướng đi mới trong việc phát triển kinh tế gia đình của một số nông dân trong tỉnh.

Vàng Anh hay Hoàng Anh là loài hoa có màu vàng, bông chủ yếu dùng để cắm chung với một số loài hoa khác, hoặc cắm đơn. Hoa có hương thơm dịu nhẹ, thích hợp để chị em phụ nữ cắm trang trí trong phòng khách, bàn làm việc, đặc biệt là vào dịp Tết. Hương thơm, màu sắc, giá cả, thời gian chơi của hoa… rất được lòng chị em. Là giống hoa dễ tính, cho hiệu quả kinh tế cao nên Vàng Anh cũng dễ dàng “được lòng” người trồng. Từ đó, giống hoa này có cơ hội để đến với nhiều gia đình hơn, góp phần đa dạng các giống cây hoa trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hoa Xuân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com