Ngành thủy sản chủ động phòng chống thiên tai

08:05, 22/05/2017
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, việc đảm bảo an toàn cho khai thác và nuôi thủy sản trong mùa mưa, bão đang được các cấp, các ngành hữu quan tích cực triển khai.
 
Hiện toàn tỉnh có 2.051 tàu, thuyền khai thác thủy sản. Trong đó, huyện Giao Thủy có 546 chiếc, huyện Hải Hậu có 516 chiếc, huyện Nghĩa Hưng có 412 chiếc và huyện Trực Ninh có 23 chiếc. Qua kiểm tra, kiểm soát các tàu công suất dưới 20CV được phép khai thác tại vùng biển cách bờ 6 hải lý, các trang thiết bị an toàn, cứu sinh như phao tròn, phao áo… trên tàu còn thiếu. Tuy nhiên, nhóm tàu này chủ yếu hoạt động gần bờ tại vùng đầm bãi nuôi thủy sản ngoài đê, khai thác sứa và đánh bắt các loại hải sản nhỏ, đi về trong ngày. Do vậy, khi có thiên tai xảy ra, các lực lượng chức năng có thể kịp thời thông báo để ngư dân chủ động về nơi tránh trú bão. Đối với tàu, thuyền có công suất từ 20CV trở lên trong tỉnh đều được đăng kiểm và kiểm tra các trang thiết bị đảm bảo an toàn hàng hải. Tuy nhiên, vẫn có những tàu, thuyền khai thác xa bờ chưa được trang bị đầy đủ thiết bị như máy trực canh, thiết bị thông tin liên lạc giữa tàu - bờ, thiết bị định vị vệ tinh MOVIMAR để các cơ quan chức năng có thể kịp thời thông tin cho ngư dân khi có bão, lốc, áp thấp nhiệt đới xảy ra trên biển. Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu bè đánh bắt trên biển trong mùa mưa bão, chủ các phương tiện cần chủ động kiểm tra thực phẩm, xăng dầu và hệ thống thông tin liên lạc, máy móc trước khi ra khơi. Các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân thấy được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc đảm bảo an toàn khi hoạt động sản xuất trên biển; chủ động nắm bắt thông tin để đưa tàu tránh xa vùng có nguy cơ sóng to, gió lớn. Đồng chí Hoàng Mạnh Hà, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh cho biết: “Để đảm bảo an toàn cho người và tàu cá trong mùa mưa bão, Chi cục Thủy sản tỉnh đã phối hợp với Thanh tra Sở NN và PTNT và lực lượng Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm tra tư trang trên các tàu, thuyền. Phối hợp với UBND các huyện ven biển tổ chức tập huấn, phổ biến đến các chủ tàu, triển khai các phương án đảm bảo an toàn, thực hiện quy chế phối hợp thông tin báo bão, gọi tàu cá, ngư dân về nơi tránh trú bão, nhất là những tàu cá hoạt động ở vùng nguy hiểm, tuyệt đối không cho tàu, thuyền ra khơi khi có tin bão hoặc áp thấp nhiệt đới”. Hiện nay, các phương tiện tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cũng đã được các cơ quan chức năng chú trọng đầu tư. Các loại phương tiện, trang thiết bị cứu nạn trên đất liền đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ ứng phó với sự cố thiên tai và TKCN gồm có xuồng các loại, máy phát điện, máy bơm, nhà bạt, áo phao và phao tròn, phao bè cứu sinh, máy phát điện… Phương tiện, vật tư thường trực làm nhiệm vụ cứu nạn trên biển gồm 12 ô tô, 4 tàu, 14 ca nô, xuồng máy; 500 áo phao, 300 áo phao cứu sinh tròn, 13 máy phát điện… Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh có 2 trung tâm thông tin liên lạc bằng máy Icom phục vụ nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Hải đội 2. Đồng thời, các đồn biên phòng hợp đồng với 30 tàu, thuyền của ngư dân sẵn sàng tham gia TKCN trên biển. Ông Bùi Văn Thắng, xã Hải Triều (Hải Hậu) cho biết, được sự quan tâm sát sao của các cơ quan chức năng, những ngư dân như ông cũng yên tâm vươn khơi trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, mọi ngư dân vẫn luôn phải giữ tinh thần chủ động theo dõi thời tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng, sẵn sàng đối phó với thiên tai.
Ngư dân xã Hải Triều (Hải Hậu) đưa tàu thuyền về khu neo đậu tránh bão tại Cảng cá Ninh Cơ.
Ngư dân xã Hải Triều (Hải Hậu) đưa tàu thuyền về khu neo đậu tránh bão tại Cảng cá Ninh Cơ.
Trong lĩnh vực nuôi thủy sản, toàn tỉnh hiện có 5.697ha nuôi thủy sản mặn lợ; 9.500ha nuôi thủy sản nước ngọt; có 887 lều, chòi trông coi bãi ngao tại các vùng nuôi ngoài đê. Diện tích nuôi mặn lợ phân bố tại các huyện ven biển là Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng. Trong đó có hơn 3.000ha là vùng bãi triều dùng để nuôi ngao và nhuyễn thể khác nằm ngoài đê quốc gia. Chính vì vậy nên khi gặp thời tiết xấu như bão, giông, lốc vùng nuôi thủy sản mặn lợ thường chịu ảnh hưởng lớn hơn vùng nuôi thủy sản nước ngọt. Vào thời điểm mưa bão, nhiệt độ thay đổi thất thường, mầm bệnh dễ xâm nhập và lây lan ra các ao nuôi thủy sản ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của các đối tượng nuôi. Sở NN và PTNT kết hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn người dân nuôi thủy sản tiến hành thu hoạch trước mùa mưa lũ nếu cá, tôm đạt kích cỡ thu hoạch, tránh thất thoát sản phẩm khi bão, lụt xảy ra. Tích cực áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho thủy sản khi thời tiết thay đổi thất thường. Chỉ đạo các địa phương hướng dẫn cho ngư dân các biện pháp gia cố, bảo vệ bờ ao, cống, đăng, chắn, kiểm tra và yêu cầu người trông coi tuyệt đối không được ở lại khi bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào; thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước lũ để có biện pháp bảo vệ con nuôi thủy sản. Anh Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) cho biết, vào những ngày mưa bão anh thường sử dụng các loại thuốc chống sốc, khử phèn, kim loại nặng để xử lý môi trường nước, đồng thời thường xuyên theo dõi ao, đầm để khi lượng nước trong ao lớn sẽ kịp thời tháo nước ở tầng mặt ao và hút nước đáy ra bớt bên ngoài. Sau đó tiến hành cấp nước từ ao lắng vào để điều hòa độ mặn ở ao nuôi cho phù hợp.
 
Kinh tế thủy sản (nuôi trồng và khai thác) đang là ngành kinh tế mang lại giá trị cao cho kinh tế địa phương và người dân. Song đây cũng là ngành chịu tác động lớn, trực tiếp từ thiên tai. Do vậy việc chủ động chuẩn bị phương tiện, vật tư, thuần thục các kỹ năng ứng phó, xử lý khi gặp thiên tai là một biện pháp quan trọng bảo vệ sản xuất an toàn, hiệu quả./.
 
Bài và ảnh: Thanh Hoa


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com