Doanh nghiệp Nam Định thi đua làm theo lời Bác

08:05, 20/05/2017
Tháng 3-1960 Bác Hồ có loạt bài viết đăng trên Báo Nhân dân phân tích các quan điểm, phương châm phát triển sản xuất: “Nhiều” (3-3-1960), “Nhanh” (5-3-1960), “Tốt” (9-3-1960), “Rẻ” (11-3-1960). Từ đó đến nay, đây vẫn được xem là phương châm thích hợp, mục tiêu thi đua trong phát triển sản xuất, kinh doanh của đội ngũ doanh nghiệp cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng; được xem như một giải pháp đảm bảo sức cạnh tranh cho hàng Việt trên thị trường cạnh tranh gay gắt và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cộng đồng doanh nghiệp Nam Định đang không ngừng nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
 
Những ngày đầu tháng 5, đến Cty CP May 2 (Tổng Cty CP Dệt may Nam Định), từ nhà máy sản xuất tại Thành phố Nam Định hay ở xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Hưng) cũng được chứng kiến không khí lao động hối hả, sôi nổi của gần 500 cán bộ, công nhân trong Cty quyết tâm lập thành tích cao nhất trong phong trào thi đua hưởng ứng “Tháng Công nhân mở rộng” do Công đoàn Tổng Cty phát động. Đứng trên khu vực sản xuất rộng gần 2.000m 2 tại xã Nghĩa Thịnh, đồng chí Vũ Thị Hồng Chuyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cty CP May 2 chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Tổng Cty CP Dệt may Nam Định về kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Cty chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân, lao động đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Với sản phẩm đặc thù làm gia công các trang phục, phụ kiện thể thao tốc độ như: đua xe mô-tô, ô tô, trượt tuyết… cho các thương hiệu nổi tiếng của Mỹ và khối EU như: FXR, Gate One…, Cty đã tiến hành tái cấu trúc nhân lực theo hướng chú trọng đào tạo cán bộ quản lý, kỹ thuật để tiếp thu tiến bộ công nghệ, ứng dụng kịp thời những mô hình quản lý hiệu quả theo các tiêu chuẩn quốc tế như: SA 8000:2001; WRAP…  Nhiều năm liền, Cty luôn hưởng ứng và duy trì các phong trào thi đua nâng cao năng suất, chất lượng như: thi thợ giỏi; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ sáng tạo trong công nhân. Nhờ đó, mỗi năm Cty đã có hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất. Tiêu biểu như Trần Thị Quỳnh, công nhân chuyền 1 (bộ phận May) với các sáng kiến: cải tiến quy trình tra cổ áo từ 6 công đoạn xuống còn 3 công đoạn; cải tiến cách sắp xếp, bố trí hàng hóa khoa học để giảm thời gian làm việc; với các mã sản phẩm cần thao tác các công đoạn can, chắp, mí, kế… đã nghiên cứu, cải tiến bỏ qua 2 công đoạn ban đầu nhằm giảm thời gian lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm... Những sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng không chỉ làm lợi cho Cty hàng trăm triệu đồng/năm mà còn nâng năng suất lao động lên từ 15-20%. Nhờ đó, nhiều năm liền, Cty đã đạt tốc độ tăng trưởng từ 15-20%/năm, tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định với mức 4-5 triệu đồng/người/tháng.
Sản xuất các sản phẩm vải, sợi tại Tổng Cty CP Dệt may Nam Định, đơn vị vinh dự được Bác Hồ 3 lần về thăm.
Sản xuất các sản phẩm vải, sợi tại Tổng Cty CP Dệt may Nam Định, đơn vị vinh dự được Bác Hồ 3 lần về thăm.
Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã được Đảng bộ Tổng Cty CP Dệt may Nam Định triển khai sâu rộng đến các đơn vị thành viên ngay từ ca mở máy đầu xuân năm 2017 và được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua: “Tháng Công nhân mở rộng” diễn ra trong 3 tháng liên tục (các tháng 4, 5, 6); “lao động giỏi - lao động sáng tạo”; “luyện tay nghề, thi thợ giỏi”... Ngay sau khi phát động, phong trào đã được cán bộ, công nhân các bộ phận, đơn vị thành viên nhiệt liệt hưởng ứng. Kết thúc đợt thi đua Đảng bộ Tổng Cty sẽ tiến hành tổng kết, bình chọn những công nhân trực tiếp sản xuất có thành tích tốt nhất được thưởng một chuyến du lịch nước ngoài. Khí thế thi đua mừng sinh nhật Bác cũng sôi nổi ở Cty cổ phần May Nam Hà; Cty cổ phần May Sông Hồng, Cty cổ phần May Nam Định, Cty cổ phần Dệt may Sơn Nam..., được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua: “luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”... với những mục tiêu và phần thưởng cụ thể, thiết thực tạo động lực mạnh mẽ cho người lao động, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao năng suất làm việc, bảo đảm chất lượng sản phẩm…  Sức lan tỏa của phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, công nhân các doanh nghiệp các ngành nghề khác cũng có nhiều điểm sáng. Ở Cty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Nam Định, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm xây dựng hệ thống chính trị đơn vị trong sạch, vững mạnh, thiết lập mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Trong quá trình triển khai, học tập, làm theo Bác, Đảng uỷ Cty đã tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú đến 100% cán bộ, đảng viên. Các phong trào thi đua trong sản xuất, kinh doanh được cụ thể hoá thành các giải pháp khắc phục khó khăn, phát huy nội lực thúc đẩy Cty đi lên. Nhờ đó, doanh thu hằng năm của Cty thường tăng so với kế hoạch từ 4% trở lên, đạt trên 240 tỷ đồng; tổng sản lượng nước thương phẩm đạt gần 20 triệu m 3; nộp ngân sách Nhà nước gần 9 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,2 triệu đồng/người/tháng. Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong năm 2017, Cty tiếp tục đầu tư xây dựng một số trạm sản xuất nước sạch ở 4 xã của huyện Trực Ninh là: Việt Hùng, Trực Tuấn, Trực Thanh, Trực Đạo; qua đó mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch cho nhân dân ở khu vực nông thôn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chương trình xây dựng NTM của tỉnh. Với nỗ lực, cố gắng không ngừng của đơn vị cùng sự quan tâm đầu tư của tỉnh nên Thành phố Nam Định được Hiệp hội Đô thị Việt Nam đánh giá là 1 trong 10 đô thị có chất lượng nước sinh hoạt dẫn đầu toàn quốc… 
 
Thực hiện lời Bác dạy, trong cộng đồng doanh nghiệp, mỗi đơn vị có sự vận dụng khác nhau, song tựu trung đều góp phần xây dựng doanh nghiệp, khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh các phong trào thi đua đem lại lợi ích vật chất. Nhờ đó, 4 tháng đầu năm 2017, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ năm trước. Nổi bật là chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,9% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp (so sánh năm 2010) ước đạt 14.741 tỷ đồng, tăng 10,9%; giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 352 triệu USD, tăng 23,6%; giá trị nhập khẩu ước đạt 249 triệu USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ. Trong 4 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận thu hút đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 15 dự án với tổng số vốn đăng ký là 247 tỷ đồng và 75,2 triệu USD. Đó là những hành động thiết thực, cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp Nam Định thực hiện lời Bác dạy, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh năm 2017 và các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ./.
 
Bài và ảnh: Thành Trung


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com