Làm giàu từ mô hình trang trại

08:07, 11/07/2016

Vốn là một chiến sĩ thông tin, cựu chiến binh (CCB) Mai Minh Đoan (SN 1954), ở xóm 14, xã Trực Mỹ (Trực Ninh) sau ngày xuất ngũ đã trở về địa phương tham gia phát triển kinh tế gia đình. Hiện ông là chủ của một trang trại diện tích rộng 2ha, nuôi nhiều loại gia súc, gia cầm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

CCB Mai Minh Đoan bên trang trại của gia đình.
CCB Mai Minh Đoan bên trang trại của gia đình.

Vào quân ngũ tháng 6-1974 thuộc đơn vị pháo binh tại Quảng Ngãi, đến năm 1978, ông xuất ngũ về địa phương sau 4 năm phục vụ trong quân đội. Trở về địa phương lập gia đình và tham gia phát triển kinh tế, ban đầu đối với ông, bài toán kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, ông đã thử rất nhiều ngành nghề khác nhau nhưng không mang lại hiệu quả. Năm 2006, được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã Trực Mỹ khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ dân tham gia phát triển sản xuất ở những vùng đất kém hiệu quả, CCB Mai Minh Đoan đã quyết định đăng ký chuyển đổi những diện tích cấy lúa năng suất thấp sang xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và đào ao thả cá để tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình. Khi bắt đầu làm trang trại ông đã tích cực đi học các lớp về nuôi trồng thủy, hải sản do Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư của tỉnh tổ chức. Ngoài ra, ông còn vận dụng những hiểu biết của bản thân, kết hợp học hỏi qua sách báo về các kỹ thuật chăn nuôi, làm kinh tế hiệu quả, tích cực tham khảo các hộ chăn nuôi đã thành công ở các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng… để rút kinh nghiệm áp dụng vào mô hình của gia đình. Chia sẻ về những khó khăn ban đầu, CCB Mai Minh Đoan cho biết, khi mới bắt đầu làm trang trại, gia đình gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vấn đề vốn. Được sự quan tâm giúp đỡ của Hội CCB xã, sự hỗ trợ giúp đỡ vốn của anh, chị em, bạn bè, người thân trong gia đình, ông đã đầu tư cải tạo vườn tạp, ao chuồng xây dựng cơ sở hạ tầng kiên cố… Khi đã nắm chắc được các kiến thức về chăn nuôi, ông đã đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường. Ban đầu chỉ với 2 con lợn nái, mỗi năm lợn nái sinh sản được 2 lứa, ông để lại nuôi thành lợn thịt với 30 con/lứa. Cứ 5 tháng ông cho xuất chuồng 1 lần khoảng 2 đến 2,5 tấn lợn thịt mang lại doanh thu từ 12-15 triệu đồng. Ngoài nuôi lợn ông còn tích cực chăn nuôi gà, vịt với số lượng hơn 1.000 con. Để đảm bảo chất lượng đàn gia súc, gia cầm, ông Đoan rất cẩn thận trong việc lựa chọn nguồn thức ăn cho gà, vịt. Đó là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và giá cả khi xuất chuồng. Để chăn nuôi đạt hiệu quả cao, ngoài việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi hiện đại, ông còn thực hiện các biện pháp tiêm phòng vắc-xin cho gia cầm theo đúng quy định. Phân thải của gà, vịt được ông đem bón cho cây trồng và làm thức ăn cho cá. Do tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình chăm sóc nên số lượng gia cầm của gia đình ông luôn đảm bảo về chất lượng đầu ra. Cứ 2 tháng/lần gia đình ông Đoan xuất ra thị trường khoảng 3-4 tấn gà, vịt đem lại thu nhập hàng chục triệu đồng. Bên cạnh đó, với diện tích gần 3 mẫu ao, ông nuôi thả các loại cá truyền thống như cá mè, cá trắm, cá trôi… hằng năm thu hoạch được từ 7-8 tấn cá. Đến nay, trên diện tích rộng 2ha, ông thường xuyên nuôi gối lứa trên 1.000 con gà, vịt, 2 lợn nái và 30-40 con lợn thịt, các sản phẩm chăn nuôi của gia đình ông luôn đảm bảo về chất lượng và số lượng, nhờ đó ông đã gây dựng cho gia đình được “thương hiệu” sản phẩm của riêng mình. Nhiều thương lái ở các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình… đã trở thành khách hàng quen thuộc của gia đình ông.

Nhờ có hướng đi đúng trong phát triển kinh tế, gia đình ông đã dần ổn định về kinh tế, con cái được ăn học đầy đủ và có việc làm ổn định. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Đoan luôn là một đảng viên gương mẫu, một CCB điển hình luôn tích cực tham gia các phong trào từ thiện, nhân đạo ở địa phương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, vận động nhân dân trong xã xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ông được mọi người tín nhiệm bầu làm ủy viên BCH Hội CCB xã, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn số 14 do CCB làm chủ dự án. Với trách nhiệm của mình, ông thường xuyên giúp đỡ những hội viên khó khăn về giống vốn, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển kinh tế. Qua đó, nhiều hội viên đã áp dụng thành công đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Từ những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế và đóng góp trong công tác Hội, CCB Mai Minh Đoan đã được Hội CCB tỉnh trao tặng Bằng khen trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” (2011-2016) và nhiều bằng khen của các cấp, các ngành./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com