Kinh nghiệm huy động sức dân đầu tư xây dựng hạ tầng ở xã Hải Hà

02:03, 07/03/2015

Về Hải Hà (Hải Hậu) trong dịp đầu xuân 2015, chúng tôi được tận mắt chứng kiến những đổi thay lớn về cơ sở hạ tầng với những con đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được cải tạo, xây mới.

Khu phòng học 3 tầng của Trường THCS Hải Hà được khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 11-2014.
Khu phòng học 3 tầng của Trường THCS Hải Hà được khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 11-2014.

Đồng chí Nguyễn Hùng Vương, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Qua 3 năm triển khai đầu tư hạ tầng phục vụ xây dựng NTM, xã đã hoàn thiện nhiều hạng mục công trình quan trọng như trường học, hệ thống đường dong, ngõ xóm, đường nội đồng, nhà văn hóa… với tổng mức đầu tư hơn 22 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn đóng góp của nhân dân và con em ở xa quê hương là 7,5 tỷ đồng”. Là xã không có làng nghề truyền thống, nhân dân chủ yếu làm nghề tự do, kinh doanh dịch vụ, ngành nghề xây dựng dân dụng kéo theo nguồn thu ngân sách của xã thấp. Trong khi đó, xuất phát điểm về hạ tầng cơ sở ở mức thấp, để đạt tiêu chí NTM xã phải cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện tất cả các hạng mục hạ tầng cần thiết, đặc biệt là hạ tầng giao thông nông thôn, vì thế nếu dựa vào nguồn ngân sách địa phương và Trung ương phân bổ thì khó có thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Trước thực trạng trên, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”; quán triệt các chủ trương, hướng dẫn của cấp trên về chương trình xây dựng NTM đến các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ, trưởng xóm, đội trưởng sản xuất trong toàn xã, tổ chức vận động các doanh nghiệp và cá nhân, con em quê hương đóng góp ủng hộ quê hương xây dựng NTM tạo sự đồng thuận, tập trung trí tuệ, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời Đảng ủy, UBND xã xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện đến từng chi bộ thôn xóm, yêu cầu mỗi đảng viên chi bộ phải gương mẫu thực hiện tạo “đòn bẩy” tích cực trong cộng đồng. Cuối năm 2011, toàn xã phát động phong trào xã hội hóa xây dựng đường giao thông nông thôn và chọn xóm 8 là đơn vị làm điểm triển khai mô hình. Nhờ sự tích cực vận động của chi bộ xóm, ngoài đóng góp theo quy định bình quân nhân khẩu, mỗi đảng viên còn gương mẫu, tự nguyện đóng góp thêm từ 1-3 triệu đồng. Tinh thần gương mẫu của các đảng viên nhanh chóng thúc đẩy cả cộng đồng chung sức đóng góp kinh phí, ngày công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình hạ tầng nông thôn. Chỉ trong vòng 3 tháng, toàn bộ hệ thống đường dong ngõ xóm quy mô mặt đường rộng từ 2,5-3m, nền đường hơn 15cm, hệ thống cống tiêu thoát nước, đèn chiếu sáng của xóm 8 đã được hoàn thiện. Từ thành công của xóm 8, xã Hải Hà tiếp tục ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư để khuyến khích các xóm xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong xây dựng NTM. Theo đó, mỗi xóm làm đường giao thông nội đồng sẽ được xã hỗ trợ 50% chi phí vật liệu cứng; giao thông thôn xóm và hệ thống rãnh thoát nước khu dân cư được hỗ trợ 30% phần vật liệu cứng trong năm 2012. Đối với đường nội đồng, xã huy động nhân dân tự nguyện hiến đất theo bình quân 13,5m2/sào, đồng thời đóng góp 100 nghìn đồng/vụ để tạo nguồn vốn kinh phí bảo dưỡng, duy tu và hỗ trợ các xóm còn khó khăn bê tông hóa đường nội đồng. Bên cạnh đó, thông qua công tác tuyên truyền, mỗi người dân đã tự ý thức được trách nhiệm của bản thân, gia đình nên đã tích cực tham gia xây dựng NTM. Ngoài việc đóng góp xây dựng đường giao thông thôn xóm, giao thông thuỷ lợi nội đồng… các gia đình tự chỉnh trang, cải tạo nhà cửa khang trang, sạch đẹp... Đến nay, toàn xã đã huy động nhân dân đóng góp được trên 5,5 tỷ đồng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng NTM, hoàn thành nhựa hóa 0,41km đường giao thông liên xã; bê tông hóa hơn 3,1km đường trục chính nội đồng, hơn 20km đường liên thôn, xóm, đường trục xóm, dong ngõ. Hệ thống kênh mương cấp 3 phục vụ sản xuất vụ đông trên đất hai vụ lúa và vùng sản xuất lúa giống hơn 2,8km được kiên cố hóa đạt 100%.

Không chỉ đạt kết quả cao trong xây dựng đường giao thông dong ngõ xóm và đường nội đồng từ các xóm, xã còn rất thành công khi huy động toàn dân đầu tư vốn xây dựng các hạng mục công trình khác như trường học, khu văn hóa trung tâm thể dục thể thao ở các thôn, xóm. Trung tuần tháng 11-2014, xã đã hoàn thành xây dựng Trường THCS Hải Hà có quy mô 3 tầng, 15 phòng học chức năng với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng. Đồng chí Vương cho biết, để có đủ kinh phí xây dựng trường học, chính các cán bộ Đảng ủy, UBND xã và đội ngũ giáo viên đã xuống tận các xóm vận động từng hộ gia đình đóng góp theo khả năng. Nhờ đó chỉ trong vòng 3 tháng người dân toàn xã đã tự nguyện đóng góp hơn 1 tỷ 200 triệu đồng giúp xã có đủ vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công trường học. Hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục thể thao của xã cũng được xây dựng từ phương thức xã hội hóa nguồn vốn đầu tư. Năm 2014, xã Hải Hà đã hoàn thành xây dựng khu văn hóa thể thao với tổng giá trị đầu tư khoảng 3 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư các hạng mục nhà thể thao đa năng, sân bóng chuyền, sân bóng đá mini và các công trình phụ trợ do một số người dân trong xã ủng hộ. Ngoài ra, xã còn nhận được sự ủng hộ, đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng khu văn hóa thể thao tại xóm 2 của gia đình anh Vũ Minh Thành với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xã đã xây dựng 3 khu thể thao đa năng khác ở xóm 1 và xóm 3 với diện tích bình quân mỗi khu từ 2.800m2 đến 4.000m2 cùng với 12 nhà văn hóa thôn, xóm đáp ứng tốt nhu cầu luyện tập và hoạt động thể thao văn hóa của nhân dân trong xã. Các hệ thống công trình khác như chợ nông thôn, hạ tầng các khu dân cư, trạm y tế, bãi tập kết và xử lý rác thải của xã đã được hoàn thiện nâng cấp, góp phần đáng kể nâng cao chất lượng đời sống người dân, phục vụ phát triển kinh tế.

Từ hiệu quả cuộc vận động xã hội hóa nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo được động lực phát triển kinh tế - xã hội, năm 2014 xã Hải Hà đã nâng cao thu nhập trên 1 đơn vị diện tích canh tác đạt 110 triệu đồng/ha (vượt gần 5 triệu đồng so với chỉ tiêu năm 2013); thu nhập bình quân trên đầu người đạt 29 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm, còn 2,49% tổng số dân. Đây sẽ là cơ sở vững chắc để xã trở thành xã NTM của huyện Hải Hậu trong năm 2015./.

Bài và ảnh: Đức Toàn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com