Phụ nữ Yên Cường giúp nhau phát triển kinh tế

09:05, 07/05/2013

Xã Yên Cường (Ý Yên) là vùng quê thuần nông, không có ngành nghề phụ, bình quân ruộng đất thấp, chỉ có hơn 1 sào/người nên đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhiều gia đình cả phụ nữ cũng phải đi tìm việc làm ở xa. Vì vậy, Hội Phụ nữ xã xác định để thu hút chị em tham gia sinh hoạt hội, cần có nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ.

Phụ nữ xã Yên Cường tham gia làm thuỷ lợi nội đồng.
Phụ nữ xã Yên Cường tham gia làm thuỷ lợi nội đồng.

Một trong những hoạt động được Hội Phụ nữ xã chú trọng là hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên đồng đất quê hương. Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, giá trị trên 1ha canh tác, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với 2 HTXDVNN Nam Cường, Bắc Cường và Trung tâm học tập cộng đồng xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT cho hội viên, đồng thời vận động hội viên thực hiện chuyển đổi, đưa nhiều giống cây rau màu có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như cây khoai tây, đậu tương, bí xanh, dưa chuột, ngô ngọt… Đến nay, tổng diện tích cây vụ đông của xã đạt 235ha, thu nhập đạt 65-70 triệu đồng/ha, nhiều cánh đồng vụ đông đạt trên 100 triệu đồng/ha, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ dân. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã đã liên kết mở nhiều lớp dạy nghề, tích cực khai thác các nguồn vốn quỹ cho hội viên vay phát triển sản xuất. Đến nay, Hội Phụ nữ xã đang quản lý, điều hành 13 tỷ 135 triệu đồng vốn vay từ Ngân hàng CSXH cho 884 hộ vay, trong đó vốn vay hộ nghèo với lãi suất ưu đãi trên 3 tỷ đồng, vốn vay HS-SV 7 tỷ 590 triệu đồng, vốn vay hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa nhà ở trên 500 triệu đồng… Ngoài ra, nguồn vốn tài trợ của Quỹ TYM hiện cũng đạt dư nợ 512 triệu đồng cho 138 thành viên vay, trong đó chủ yếu là phụ nữ nghèo. Cả 2 nguồn vốn trên đã và đang phát huy hiệu quả, tạo cơ hội thoát nghèo cho nhiều phụ nữ; tỷ lệ hoàn trả vốn vay của chị em đạt 100%, không có nợ đọng quá hạn… Nhiều gia đình hội viên mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng các mô hình trang trại, gia trại cho thu nhập khá như mô hình chăn nuôi bò, đào ao thả cá kết hợp với trồng cây cảnh của chị Phạm Thị Lý, thôn Tiền Đông; mô hình chăn nuôi lợn kết hợp với đầu tư máy xay xát gạo của chị Nguyễn Thị Ngọc ở thôn 13 Cời; mô hình nuôi lợn, gà, chim bồ câu của chị Phạm Thị Biên, thôn Nguốn 14… Đối với những hội viên nghèo, Hội Phụ nữ xã đã chỉ đạo các chi hội cơ sở xây dựng kế hoạch giúp đỡ bằng nhiều hình thức. Kết quả có trên 100 hộ nghèo được Hội Phụ nữ giúp đỡ, trong đó có 88 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, nhiều hộ đã thoát nghèo. Hội Phụ nữ xã khuyến khích các chi hội thành lập các tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm, giúp đỡ nhau về giống, vốn, ngày công lao động để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra Hội Phụ nữ xã đẩy mạnh phong trào gây dựng quỹ Hội, tạo kinh phí để tổ chức các hoạt động bằng nhiều hình thức: do hội viên đóng góp, các chi hội nhận cấy ruộng tăng sản, nhận đào đắp bờ vùng bờ thửa, các công trình phúc lợi, làm VSMT… Đến nay, Hội Phụ nữ xã và cả 27 chi hội đều có quỹ với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Nhờ đó, các cấp hội tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực như: khen thưởng cuối năm, thăm hỏi khi hội viên ốm đau, gia đình hội viên có việc hiếu, hỷ, tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện... Từ nguồn quỹ hội, hằng năm các chi hội còn tổ chức cho hội viên đi tham quan các danh lam, thắng cảnh để chị em được giao lưu, mở rộng kiến thức, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần. Hội Phụ nữ xã còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ… Năm 2012, Hội Phụ nữ xã đã tặng 12 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, tặng 1 cháu con hội viên nghèo bị bệnh tim số tiền 1 triệu đồng, tặng 5 sổ tiết kiệm trị giá 500 nghìn đồng/sổ cho 5 tân binh lên đường nhập ngũ. Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ xã đã quyên góp được trên 10 triệu đồng, cùng với sự hỗ trợ từ Hội LHPN huyện xây dựng 1 mái ấm tình thương tặng phụ nữ nghèo và trao 7 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó. Hưởng ứng phong trào “Bơ gạo tình thương” do Hội LHPN huyện phát động, Hội Phụ nữ xã quyên góp được 1,4 tấn gạo giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ đẩy mạnh các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho các tầng lớp phụ nữ nên phong trào phụ nữ xã có nhiều chuyển biến, uy tín của tổ chức Hội ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt Hội ngày càng tăng. Đến nay, tỷ lệ tập hợp hội viên phụ nữ toàn xã đạt 82%, tăng 8% so với năm 2011. Nhiều năm, Hội LHPN xã Yên Cường được UBND tỉnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen./.

Bài và ảnh: Hoài Phương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com