Xuân Ngọc phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm

07:03, 27/03/2012
Gia trại chăn nuôi lợn của gia đình chị Đỗ Thị Thay, thôn Trung Lễ thu về hơn 200 triệu đồng/năm.
Gia trại chăn nuôi lợn của gia đình chị Đỗ Thị Thay, thôn Trung Lễ thu về hơn 200 triệu đồng/năm.

Năm 2011, giá trị sản xuất nông nghiệp của xã Xuân Ngọc (Xuân Trường) đạt trên 19 tỷ đồng, trong đó chăn nuôi đạt trên 7 tỷ đồng, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 12 triệu đồng/năm. Đạt được kết quả trên, những năm qua, Đảng uỷ, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác lợi thế về đất đai, thực hiện chuyển đổi vùng cấy lúa kém hiệu quả sang phát triển kinh tế trang trại, gia trại tổng hợp. Hiện tại, xã đã quy hoạch được vùng chuyển đổi rộng hơn 10ha với 35 trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp, tập trung chủ yếu ở thôn Trung Lễ; mỗi gia trại nuôi từ 50-100 con lợn. Anh Đào Văn Sùng ở thôn Trung Lễ cho biết, với hơn 1 mẫu ruộng chuyển đổi sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn, gia đình anh có doanh thu gần 200 triệu đồng/năm. Cùng với nuôi lợn theo hình thức bán công nghiệp, anh đào 8 ao nuôi thả các loại cá truyền thống như trắm, trôi, mè. Ngoài chăn nuôi lợn, các hộ ở thôn Trung Lễ còn tích cực đưa các giống gia cầm mới, cho hiệu quả kinh tế cao vào nuôi. Hiện nay, đàn gà Lương Phượng hơn 500 con của chị Đỗ Thị Duyên đang phát triển tốt. Chị cho biết, gà Lương Phượng là giống gà lai, lớn nhanh, ít bệnh, chất lượng thịt ngon, trung bình hơn 2 tháng có thể xuất bán một lứa với trọng lượng trung bình đạt hơn 2kg/con. Cùng với đàn lợn thịt hơn 100 con và hơn 5 sào ao nuôi cá truyền thống, mỗi năm gia trại của chị Duyên thu về hơn 200 triệu đồng. Để các hộ chăn nuôi phát triển bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường, xã thường xuyên tổ chức tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia súc, gia cầm; mở các lớp tập huấn kiến thức phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đồng thời khuyến khích các hộ đưa các con giống mới, cho hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, thực hiện áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hầm biogas đồng thời thông tin dự báo kịp thời về thị trường cho các chủ trang trại, gia trại... Ông Phạm Thế Hiển ở thôn Liên Thượng cho biết: “Năm 2011, do giá thịt lợn trên thị trường ổn định và giữ ở mức cao, nên cả năm gia đình tôi thu gần 800 triệu đồng từ nuôi lợn. Năm nay, do thị trường biến động nên đầu năm, gia đình tôi chỉ nuôi đàn lợn thịt từ 70-80 con và sẽ tăng đàn vào thời điểm cuối năm để phục vụ thị trường Tết”. Thời gian tới, xã Xuân Ngọc tiếp tục mở rộng vùng nuôi thủy sản rộng 4,4ha ở thôn Liên Thượng, tập trung nuôi các loại cá truyền thống, tôm càng xanh, cá diêu hồng…

Đồng chí Nguyễn Công Định, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, trong quá trình thực hiện dồn điền đổi thửa, xã tiếp tục quy hoạch 5 vùng sản xuất nông sản hàng hóa đẩy mạnh thâm canh và đưa vào cấy các giống lúa có năng suất, chất lượng cao, tập trung phát triển chăn nuôi dưới hình thức trang trại, gia trại có quy mô từ 100-150 con lợn, 500 con gia cầm trở lên ở các thôn Trung Lễ, Liên Thượng, phấn đấu đến năm 2015 giá trị sản xuất nông nghiệp của xã đạt trên 20 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,5%/năm./.

Bài và ảnh: Đức Toàn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com