Hải Sơn phát triển kinh tế sinh vật cảnh

07:03, 20/03/2012

Những năm qua, nghề trồng hoa, cây cảnh ở xã Hải Sơn (Hải Hậu) phát triển mạnh, phá thế độc canh của cây lúa, đem lại giá trị kinh tế cao và góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Ban đầu ở Hải Sơn, chỉ có vài hộ trồng cây cảnh. Nhận thấy nghề trồng cây cảnh có nguồn thu nhập khá nên nhiều hộ trong xã đã học tập và tham gia trồng cây cảnh. Đến nay, toàn xã có khoảng 2.100 hộ/2.600 hộ tham gia, trồng hoa, cây cảnh, với diện tích 66,5ha, trong đó nhiều hộ có diện tích từ 150m2 trở lên. Hộ các ông: Trần Văn Trung, Vũ Văn Tuynh, Hoàng Việt Dũng, Đỗ Quốc Việt, Nguyễn Văn Dũng… có vườn cây trị giá hàng trăm triệu đồng. Gia đình anh Hoàng Việt Dũng ở xóm 11 - một trong những hộ có nhiều cây đẹp, trong đó có cây đã được khách hàng trả giá gần 1 tỷ đồng. Chỉ vào một cây cảnh có thế rất độc đáo, giành giải vàng của Hội Sinh vật cảnh huyện Hải Hậu năm 2011, anh cho biết: Đây là thế cây quần long hội tụ, cây này nhìn mỗi mặt lại có thế khác nhau, có giá trị nghệ thuật cao. Ngoài trồng cây thế, gia đình anh còn trồng thêm mấy chục chậu địa lan, phong lan mỗi năm cũng cho thu nhập hàng chục triệu đồng. Phong trào sinh vật cảnh ở xã Hải Sơn ngày càng phát triển, luôn đứng đầu huyện cả về số lượng và chất lượng. Toàn xã có 11 xóm, thì có 3 xóm được công nhận làng nghề trồng hoa, cây cảnh. Doanh thu từ hoạt động sinh vật cảnh trên địa bàn xã đều tăng qua các năm: năm 2010 là 47 tỷ đồng, năm 2011 tăng lên 95 tỷ đồng. Trong sự phát triển nghề trồng hoa cây cảnh ở xã Hải Sơn có sự đóng góp không nhỏ của Hội Sinh vật cảnh xã. Từ năm 1995, Hội Sinh vật cảnh xã Hải Sơn đã được thành lập với 33 hội viên. Đây là nơi các hội viên học hỏi, trao đổi kỹ thuật kinh nghiệm tỉa cây, uốn thế và hỗ trợ nhau trong việc chuyển đổi, mua bán cây cảnh. Với những hoạt động thiết thực, Hội Sinh vật cảnh xã đã giúp hội viên nâng cao tay nghề, tạo ra những tác phẩm có giá trị cao và phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh ra toàn xã. Ông Lê Văn Dương, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh xã Hải Sơn cho biết, những năm tới Hội Sinh vật cảnh tiếp tục ổn định diện tích trồng cây cảnh, phát huy những thế mạnh của địa phương, trong đó tập trung vào phát triển trồng lan và làm cây cảnh, cây thế nghệ thuật. Phấn đấu có thêm hai làng nghề trồng hoa, cây cảnh./.

Trần Thị Thúy
(Trường Cao đẳng PT-TH I)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com