Giao Thủy xây dựng tổ chức hội vững mạnh

09:10, 08/10/2010

Cán bộ Hội Nông dân huyện Giao Thuỷ trao đổi hướng dẫn hội viên xã Giao Hà phát triển kinh tế từ trồng cây cảnh. Ảnh: Dương Đức
Cán bộ Hội Nông dân huyện Giao Thuỷ trao đổi hướng dẫn hội viên xã Giao Hà phát triển kinh tế từ trồng cây cảnh.
Ảnh: Dương Đức
Những năm qua, Hội Nông dân (HND) huyện Giao Thủy luôn xác định xây dựng tổ chức hội vững mạnh là tiền đề quan trọng để triển khai các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân. HND huyện đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tập hợp nông dân tham gia tổ chức hội; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, nhất là cán bộ cấp cơ sở đủ khả năng tham mưu cho cấp ủy cơ sở và chi ủy thôn xóm, xây dựng và ra nghị quyết cũng như tổ chức thực hiện các chương trình hành động hiệu quả, đưa tổ chức hội đi vào hoạt động nền nếp, tạo sức hấp dẫn cho hội viên nông dân. Đồng chí Hoàng Công Trịnh, Chủ tịch HND huyện cho biết: Đầu năm 2005, HND huyện có 22 hội cơ sở, 329 chi hội với trên 37 ngàn hội viên. Nếu xét về quy mô, HND Giao Thủy là đơn vị có số hội viên đông, song thực tế các phong trào không mạnh. Trước thực tế đó, thường trực HND huyện đã tiến hành khảo sát, xác định chất lượng tổ chức hội ở cơ sở. Qua khảo sát, có tới 7/22 cơ sở hội có danh sách hội viên đông nhưng chủ yếu là hội viên ảo. HND huyện cùng với HND của 7 đơn vị trên tiến hành tổ chức vận động, kết nạp lại hội viên; tiến hành đại hội, kiện toàn lại các chi hội theo Điều lệ Hội và chỉ đạo của HND cấp trên. Sau khi kiện toàn, củng cố tổ chức, chất lượng hội viên được nâng lên, tình trạng hội viên ảo không còn, hoạt động tổ chức hội đã đi vào nền nếp. Sau khi kiện toàn, HND huyện chú trọng công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác hội cho các cán bộ từ chi hội trưởng trở lên trong toàn huyện. Sau thời gian tập huấn, công tác hội và phong trào nông dân trong toàn huyện đã có những chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn huyện có 332 chi hội với trên 40 ngàn hội viên, chiếm gần 90% so với hộ nông nghiệp. Quỹ hội bình quân toàn huyện đạt 43.600 đồng/hội viên, nhiều chi hội đạt 100 ngàn đồng/hội viên. Tiêu biểu như chi hội 1 Hùng Tiến, HND xã Giao Tiến có quỹ hội đạt 31,6 triệu đồng, bình quân 150 ngàn đồng/hội viên; 100% cơ sở hội có quỹ hội. Một số cơ sở hội có quỹ hội cao như HND các xã Giao Tiến, Giao Thiện, Giao Yến… đạt từ 25-30 triệu đồng trở lên. Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn huyện phát triển với 18 quỹ, đạt gần 600 triệu đồng. Qua kiểm tra hàng năm, các cơ sở hội đã đi vào hoạt động nền nếp, nội dung sinh hoạt được đổi mới phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, thôn xóm. 97% hội viên đóng hội phí đầy đủ, 73% hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Hàng năm, qua đánh giá, có từ 75-80% chi hội đạt vững mạnh; 80% cơ sở hội đạt vững mạnh, không còn cơ sở và chi hội yếu kém.

Kinh nghiệm xây dựng tổ chức HND vững mạnh ở Giao Thuỷ là: Các cấp HND trong huyện đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân để mọi người hiểu chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội, tạo điều kiện cho nông dân tham gia tổ chức hội. Bên cạnh đó, coi trọng công tác đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ chi hội, có đủ khả năng tổ chức, vận động, thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời những thiếu sót ở cấp chi hội và cấp cơ sở. Qua kiểm tra công tác hội và phong trào nông dân để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, giúp tổ chức hội tham mưu cho cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ hội viên thông qua chuyển giao khoa học kỹ thuật, dịch vụ vật tư nông nghiệp; vốn sản xuất kinh doanh qua Ngân hàng NN-PTNT, Ngân hàng Chính sách Xã hội; vốn hỗ trợ nông dân nghèo; giúp đỡ hội viên gặp khó khăn. Trung bình hàng năm, HND từ huyện đến cơ sở đã tổ chức từ 80-100 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng gần 1000 tấn phân bón; nhận ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội 103 tỷ đồng cho nông dân vay phát triển sản xuất, giảm nghèo, xây dựng công trình nước sạch vệ sinh môi trường; tín chấp qua Ngân hàng NN-PTNT trên 200 tỷ đồng cho nông dân; hỗ trợ nâng cao mức sống cho hộ nông dân nghèo 45 triệu đồng cho 15 hộ. Thông qua quỹ hội, các chi hội đã duy trì tốt chế độ thăm hỏi hội viên lúc đau ốm, khó khăn…

Được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện với nhiều hoạt động phù hợp, các cấp HND ở Giao Thuỷ đã đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của hội viên, được hội viên nhiệt tình tham gia. Đó cũng là cơ sở để tổ chức HND tiếp tục thực hiện vai trò nòng cốt của giai cấp nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn./.

Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com