Cây lạc xuân ở Yên Lộc

09:06, 25/06/2010

Nông dân thị trấn Nam Giang (Nam Trực) thu hoạch lạc xuân, năng suất ước đạt 150 - 170 kg/sào.                                               Ảnh: Dương Đức
Nông dân thị trấn Nam Giang (Nam Trực) thu hoạch lạc xuân, năng suất ước đạt 150 - 170 kg/sào.               Ảnh: Dương Đức
Xã Yên Lộc (Ý Yên) có 1150 mẫu canh tác, trong đó có trên 400 mẫu đất chuyên màu, bình quân ruộng đất của mỗi nhân khẩu ở Yên Lộc thấp, chỉ 16 thước đất canh tác. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm khai thác tối đa tiềm năng đất đai, lao động, tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập, xã Yên Lộc đã tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. Chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện cơ cấu cây trồng theo hướng chuyển dần diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu, sản xuất vụ đông và nuôi trồng thuỷ sản để tăng giá trị kinh tế, mở rộng diện tích cấy các giống lúa mới có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao. Hàng năm, ngay từ đầu năm xã đã chỉ đạo HTX lập kế hoạch sản xuất cả năm cho bà con chủ động thời vụ sản xuất; cơ cấu giống được lựa chọn bảo đảm để đẩy nhanh thời vụ, kịp thời gian triển khai sản xuất vụ đông. Vụ xuân, ngoài diện tích trồng lúa, xã chỉ đạo HTX khuyến khích bà con trồng lạc xuân và trồng xen kẽ một số loại rau màu trên diện tích đất màu, đất gò vườn. Từ nhiều năm nay, cây lạc xuân đã "đồng hành" cùng bà con nông dân và trở thành cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao nhất trong các loại cây màu vụ xuân. Vụ lạc xuân năm nay, xã Yên Lộc có gần 400 mẫu với các giống năng suất cao và ổn định như: L18, Trạm Dầu… Với phương châm tận dụng tối đa diện tích và tăng hệ số quay vòng sử dụng đất, xã chỉ đạo nông dân đồng loạt xuống giống lạc xuân từ ngày 29-1 đến 10-2 (từ ngày 15-25 tháng 12 âm lịch) để chủ động thực hiện kế hoạch gieo cấy vụ lúa xuân. Vụ lạc xuân năm 2010 được thu hoạch rộ từ đầu tháng 6 với năng suất bình quân 130-140 kg/sào, đến thời điểm hiện tại đã thu hoạch trên 70% diện tích. Với giá bán từ 12-15 nghìn đồng/kg, trừ chi phí mỗi sào lạc đã mang lại thu nhập cho bà con từ 1,2 - 1,4 triệu đồng. Dự tính sản lượng vụ lạc xuân năm nay của xã đạt 220 tấn. Theo kế hoạch, từ ngày 20-6, HTX chỉ đạo bà con trồng lạc hè thu ở một số chân cao để chủ động nguồn lạc giống cho vụ xuân sang năm. Vụ lạc hè - thu năng suất không cao như vụ xuân, chỉ đạt 40-50 kg/sào nhưng thời gian sinh trưởng ngắn (khoảng 2,5 tháng), giá từ 28-30 nghìn đồng/kg nên nhiều hộ dân tham gia sản xuất.

Nhờ đẩy mạnh sản xuất vụ đông, đa dạng hoá cơ cấu cây trồng, sản xuất nông nghiệp vùng thuần nông Yên Lộc đã từng bước được phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá nâng cao thu nhập cho người nông dân và tạo ra hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích, đời sống của người dân đã được cải thiện, nhiều hộ không những thoát nghèo mà còn làm giàu chính từ sản xuất nông nghiệp trên đồng đất quê mình./.

Trung Thành

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com