Những đảng viên trẻ khởi nghiệp từ làng

07:10, 06/10/2020

Phát huy tinh thần xung kích, vai trò tiên phong, gương mẫu, những năm qua, nhiều đảng viên trẻ ở khu vực nông thôn đã và đang nỗ lực phát triển kinh tế, vượt khó vươn lên, làm giàu chính đáng, trở thành những tấm gương tiêu biểu, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Đảng viên Đinh Văn Thuận (35 tuổi) chi bộ xóm Nam Châu, xã Hải Đông (Hải Hậu) thành công với mô hình trồng cây đinh lăng dược liệu và nuôi yến.
Đảng viên Đinh Văn Thuận (35 tuổi) chi bộ xóm Nam Châu, xã Hải Đông (Hải Hậu) thành công với mô hình trồng cây đinh lăng dược liệu và nuôi yến.

Về xóm Nam Châu, xã Hải Đông (Hải Hậu), chúng tôi gặp đảng viên Đinh Văn Thuận, 35 tuổi, đang dẫn khách tham quan cánh đồng trồng đinh lăng xanh mướt sắp cho thu hoạch và mô hình nuôi cá trạch sụn Thái Lan, tôm thẻ chân trắng của gia đình. Tác phong nhanh nhẹn, giọng nói trầm ấm, anh tận tình chỉ dẫn cho khách về các kỹ thuật trồng cây đinh lăng dược liệu và nuôi thủy sản. Anh cởi mở chia sẻ về quá trình khởi nghiệp của mình: “Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi đã nỗ lực rèn luyện và được kết nạp Đảng ngay trong quân ngũ năm 2005. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi tiếp tục phấn đấu thi đỗ vào khoa Điện tử viễn thông, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (2006-2011). Năm 2013, sau khi trải qua nhiều công việc ở quê người, tôi quyết định về quê nhà để thực hiện ước mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương”. Hiểu được đặc tính của phần lớn diện tích đất canh tác trên địa bàn xã Hải Đông trước kia vốn là vùng đất chua mặn, chân đất cao, nguồn nước khó dẫn nên năng suất và hiệu quả kinh tế từ trồng lúa không cao, khi địa phương có chủ trương dồn điền, đổi thửa, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, chuyển đổi những diện tích trồng lúa, làm muối kém hiệu quả, anh mạnh dạn thuê hơn 2ha. Anh đầu tư san lấp, cải tạo xây dựng hệ thống tưới tiêu, quy hoạch thành các vùng chuyên canh cây đinh lăng dược liệu kết hợp nuôi thủy sản. Nhờ nắm chắc các kỹ thuật chăm sóc và nghiên cứu thị trường ngay từ khi đầu tư, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nên mô hình sản xuất của anh Thuận cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, trang trại của anh mở rộng với diện tích gần 4ha trồng đinh lăng, thu nhập mỗi năm hàng tỷ đồng. Từ cây đinh lăng, anh còn hợp tác với một số công ty nghiên cứu thành công và đưa ra sản phẩm độc đáo mang tên “mứt đinh lăng Đinh Thuận” xuất bán ở thị trường nội địa. Gần đây, anh Thuận đã để tâm tìm hiểu về phong trào nuôi chim yến khi biết đặc điểm địa lý của địa phương với hệ sinh thái phong phú, trong lành có thể cung cấp nguồn thức ăn tự nhiên thu hút nhiều chim yến về kiếm ăn. Sau quá trình học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, đầu năm 2019, anh xây nhà nuôi yến theo công nghệ Malaysia với diện tích 100m2 mỗi tầng. Đến nay, nhà yến đã dụ được trên 3.000 con chim về cư trú, làm tổ. Bình quân mỗi tháng anh thu hái được 1,5-2kg tổ yến với giá bán 25-27 triệu đồng/1kg tổ yến thô. Là Bí thư chi Đoàn, đảng viên chi bộ xóm Nam Châu, anh luôn sẵn sàng dành thời gian chuyển giao kỹ thuật nuôi, trồng tới các đảng viên và hộ dân có nguyện vọng trên địa bàn xã. Mô hình sản xuất với các cây, con của gia đình anh Thuận được Chi bộ xóm Nam Châu nghiên cứu, xây dựng thành nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi sản xuất để tổ chức lãnh đạo thực hiện đem lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao. Nỗ lực trong phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và quê hương, đảng viên Đinh Văn Thuận được tặng nhiều giải thưởng, tiêu biểu như: Giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (năm 2018) trao tặng; Bằng khen của Trung ương Đoàn tặng “Thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi” năm 2018 và Bằng khen “Bí thư chi Đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác” cụm đồng bằng sông Hồng năm 2019…

Anh Vũ Đình Kiên (30 tuổi), xã Trực Nội (Trực Ninh) là một trong những thanh niên được vinh danh tại Lễ tuyên dương đảng viên trẻ làm theo lời Bác do Tỉnh Đoàn tổ chức năm 2019. Có bằng kỹ sư công nghệ thực phẩm của Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, đi làm ở Công ty với mức thu nhập khá so với mặt bằng chung nhưng với mong muốn trở về cống hiến cho quê hương, anh mạnh dạn đứng ra thành lập HTX Dược phẩm Hoàng Thành chuyên trồng, nhân giống các loại cây thảo dược. Có kiến thức về nông nghiệp, nhưng những ngày đầu khởi nghiệp hết sức vất vả khó khăn vì thiếu vốn, thiếu đất sản xuất... Được Đoàn xã tín chấp cho anh vay của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 150 triệu đồng cộng với nguồn vốn của gia đình để đầu tư phát triển sản xuất. Chính quyền địa phương tạo điều kiện cho HTX đấu thầu gần 13,7ha đất để canh tác 2 vụ lúa, 1 vụ dược liệu (chủ yếu trồng các cây trạch tả, sài đất, hoa cúc chi) cung cấp cho thị trường trong nước. Năm 2017, HTX trồng khảo nghiệm giống hoa cúc chi theo tiêu chuẩn GMP (thực hành tốt sản xuất thuốc), sản lượng hoa đạt tiêu chuẩn thu được 1,5 tạ/sào. Giá thị trường bán hoa tươi được từ 8-10 nghìn đồng/kg; hoa sấy khô giá cao hơn, 200-230 nghìn đồng/kg. Đối với cây trạch tả năng suất mỗi sào đạt 120-150kg củ khô, bán giá 40-46 nghìn đồng/kg, trừ chi phí, anh có lãi từ 1,2-1,5 triệu đồng/sào. Ngoài trồng các cây dược liệu, HTX tranh thủ vụ mùa để cấy lúa giống Bắc thơm số 7. HTX đã ký hợp đồng bán sản phẩm cho Công ty Cổ phần Thực phẩm hữu cơ Việt Nhật (Hà Nội), vì thế đầu ra của sản phẩm thóc ổn định, sau khi trừ chi phí mỗi vụ lúa thu lãi hàng trăm triệu đồng. Có vốn, với sự nhạy bén của mình, anh đầu tư 1,8 tỷ đồng mua 2 máy sấy lúa và xây dựng nhà xưởng chế biến vừa phục vụ sản xuất của HTX vừa làm dịch vụ cho nhân dân trong xã. Không chỉ mang lại hiệu quả rõ rệt về kinh tế cho gia đình, anh Kiên còn tạo việc làm thời vụ cho khoảng 15 lao động địa phương với mức thu nhập từ 250-300 nghìn đồng/ngày. Được sự tư vấn, hướng dẫn của anh, nhiều hộ nông dân trong xã đã mạnh dạn đầu tư thay đổi phương thức canh tác thủ công, đưa máy móc vào đồng ruộng vừa giảm sức người, vừa tăng năng suất lao động. Với những đóng góp cho phong trào thanh niên xã cũng như thành công trong phát triển kinh tế, anh Vũ Đình Kiên nhiều năm liền được UBND huyện Trực Ninh, Huyện Đoàn khen thưởng; là gương thanh niên tiêu biểu của xã Trực Nội được Tỉnh Đoàn vinh danh “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn tỉnh kết nạp 11.084 đảng viên mới, trong đó có 6.965 người là đoàn viên thanh niên, chiếm gần 63% số đảng viên mới. Để hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, hàng năm, Tỉnh Đoàn phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức giao lưu, tọa đàm, diễn đàn “Khởi nghiệp làm giàu”, “Thanh niên với công tác dạy nghề và giải quyết việc làm”, “Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; xây dựng, củng cố các mô hình câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế… Các cấp bộ Đoàn tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ đoàn viên, thanh niên xây dựng các dự án mới vay vốn để phát triển kinh tế; duy trì hình thức góp vốn xoay vòng không tính lãi trong đoàn viên, thanh niên. Nhiều địa phương thực hiện tốt việc hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Ở huyện Xuân Trường, từ năm 2014 đến nay các cấp bộ Đoàn phối hợp với Trung tâm dạy nghề thanh niên khu vực sông Hồng (Trung ương Đoàn), các trường đại học, cao đẳng tổ chức chương trình “Tư vấn tuyển sinh - Hành trình về nguồn”, “Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp” cho hàng nghìn thanh niên trong huyện. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở các lớp dạy nghề, hướng nghiệp, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên vay vốn phát triển sản xuất... Ở huyện Hải Hậu, Huyện Đoàn phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho gần 6.500 đoàn viên, thanh niên. Tổ chức cho thanh niên nông thôn tham gia các lớp tập huấn “Thanh niên với công tác dạy nghề và giải quyết việc làm” và “Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn” thu hút gần 2.000 thanh niên tham gia; khai giảng 40 lớp đào tạo nghề cơ khí, nghề may cho gần 1.600 thanh niên nông thôn. Qua các hoạt động hỗ trợ cụ thể đó giúp trang bị cho đoàn viên, thanh niên những điều kiện cơ bản để tìm kiếm việc làm, xây dựng sự nghiệp tại địa phương.

Từ thực tế cho thấy, việc khuyến khích đảng viên trẻ phát triển kinh tế tại địa phương một mặt hỗ trợ tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu và cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng quê hương. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn, tạo nguồn phát triển đảng viên mới ở các địa phương. Các mô hình kinh tế tại chỗ phát triển tạo việc làm cho thanh niên đã góp phần khắc phục tình trạng lao động trẻ phải bươn chải đi làm ăn xa, thường xuyên vắng mặt tại địa phương, thiếu nguồn bồi dưỡng rèn luyện kết nạp đảng viên mới. Từ thực tiễn những mô hình đảng viên trẻ làm kinh tế giỏi, tạo việc làm cho lao động địa phương, tạo nguồn phát triển đảng viên, cấp ủy đảng các địa phương đã đặc biệt quan tâm giải pháp này. Trong giai đoạn 2021-2025, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng đề ra và tập trung thực hiện đó là đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đảng bộ huyện Vụ Bản cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025 là khai thác mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên cho phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đảng bộ huyện Hải Hậu đề ra nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề, truyền nghề cho lao động nông thôn, mở rộng nghề truyền thống, phát triển nghề mới, gắn kết việc đào tạo nghề với doanh nghiệp; phấn đấu đến năm 2025, truyền nghề cho trên 30 nghìn lao động; tỷ lệ lao động qua đào đạo đạt trên 80%... Với các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh dự báo sẽ có nhiều kết quả tích cực. Từ đó, xuất hiện thêm nhiều tấm gương đảng viên trẻ vươn lên làm giàu chính đáng, qua đó cổ vũ thanh niên thực hiện phong trào lập thân, lập nghiệp; khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn./.

Bài và ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com