Đảng bộ Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định làm theo lời Bác

07:07, 31/07/2020

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, Đảng ủy Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai nhiều giải pháp thiết thực, tạo ra sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, viên chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đoàn viên thanh niên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tham gia hiến máu nhân đạo.  Bài và ảnh: Đức Thiện
Đoàn viên thanh niên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tham gia hiến máu nhân đạo.

Để xây dựng nền y học của Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng như lời Bác dạy, những năm qua Đảng bộ đã xây dựng và ban hành “Chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm căn cứ cho trên 250 đảng viên của nhà trường học tập và rèn luyện. Chuẩn mực được xây dựng với nhiều nội dung dễ hiểu, dễ thực hiện như: sống có lý tưởng, có bản lĩnh cách mạng, lập trường, quan điểm chính trị vững vàng; có tác phong sinh hoạt gương mẫu, lối sống trong sáng, lành mạnh; nêu cao chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; thương yêu giúp đỡ nhau… Trong đó, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp được coi trọng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị từ Ban giám hiệu đến các đơn vị cơ sở đều phải gương mẫu trong làm việc, sinh hoạt, nêu cao chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua giám sát việc thực hiện, hầu hết cán bộ, đảng viên và người lao động đã vận dụng tốt chuẩn mực đạo đức vào công việc thực tế, đảm bảo và nâng cao hiệu quả làm việc; tích cực phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, thường xuyên báo cáo kết quả với cấp uỷ hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác. Để nâng cao việc học và làm theo Bác, Đảng ủy nhà trường cũng làm tốt công tác theo dõi, kiểm tra giám sát đảng viên và cán bộ viên chức trong công tác và sinh hoạt; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực. Các công việc của nhà trường đều được tổ chức công khai cho cán bộ, công chức, viên chức được biết như: chỉ tiêu tuyển dụng, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đánh giá phân loại, khen thưởng, kỷ luật; các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Bám sát nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ, giảng viên cũng đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài, dự án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở. Trong 5 năm qua, nhà trường đã có 4 đề tài cấp tỉnh, 82 đề tài cấp cơ sở, 26 giải pháp sáng kiến cấp cơ sở. Nhiều đề tài có giá trị về khoa học, mang tính cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn cao trong công tác giảng dạy cũng như điều trị, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người bệnh. Nhiều cán bộ, giảng viên có đề tài chất lượng cao tham dự Hội nghị khoa học tuổi trẻ các trường y - dược toàn quốc, trong đó có một giải xuất sắc, 6 giải nhất, 6 giải nhì và 7 giải ba; tham dự Hội thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh đạt 16 giải thưởng, 5 sáng kiến được công nhận. Bên cạnh đó, là đơn vị đặc thù có nhiều sinh viên theo học, Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo Bộ môn lý luận chính trị phối hợp đưa vào giảng dạy nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình học tập chính khóa, gắn với việc thực hiện 12 điều y đức của cán bộ ngành Y tế. Ngoài các giờ học trên lớn, đã có trên 3.500 lượt sinh viên nhà trường tham dự các cuộc nói chuyện chuyên đề, nghe kể các chuyện về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn Thanh niên trường đã phát huy tinh thần xung kích đi đầu, tham mưu với nhà trường phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Khoa Huyết học thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện tại trường. Từ năm 2015 đến nay, Đoàn Thanh niên đã tổ chức 18 đợt thu hút trên 8.000 lượt đoàn viên, sinh viên và cán bộ, viên chức nhà trường tham dự, qua đó thu được trên 6.000 đơn vị máu. Không chỉ dừng lại ở những đợt hiến máu tập trung, Đoàn trường còn thành lập “Ngân hàng máu sống” với trên 100 tình nguyện viên sẵn sàng hiến máu trực tiếp cứu người tại các bệnh viện trong tỉnh. Đã có trên 500 sinh viên nhà trường khi đi thực tập tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam tham gia hiến máu với số lượng trên 300 đơn vị máu, giúp nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Trên cơ sở các phong trào thi đua, Đảng bộ nhà trường cũng làm tốt công tác phát triển đảng viên. Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy trường đã bồi dưỡng cho 535 quần chúng ưu tú; tổ chức kết nạp 324 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó 277 đảng viên là sinh viên.

Việc đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo được sự chuyển biến, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường ngày càng tăng. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào chiếm tỷ lệ trên 93% và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp 12 tháng tăng dần qua các năm, trong đó năm 2019 đạt 91,94%. Hàng năm nhà trường có 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trong đó 99% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nhiều chi bộ có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả giảng dạy, nghiên cứu tiêu biểu như chi bộ sinh viên, chi bộ điều dưỡng - hộ sinh... 

Những kết quả từ việc thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã được các cấp, các ngành biểu dương ghi nhận, qua đó góp phần tô thắm thêm truyền thống tự hào của nhà trường./.

Bài và ảnh: Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com