Sâu nặng nghĩa tình Nam Định - U Đôm Xay

08:12, 06/12/2019

Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng mà vận mệnh của hai dân tộc đã gắn kết chặt chẽ với nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, hai nước luôn giành cho nhau sự ủng hộ vô tư, trong sáng để hỗ trợ, cùng nhau phát triển. Từ nền tảng, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của hai nước, ngày 6-6-1979, tỉnh Hà Nam Ninh trước đây (nay là các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam) và tỉnh U Đôm Xay đã kết nghĩa anh em, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Tiếp nối truyền thống đoàn kết, chặng đường hợp tác bền chặt giữa hai tỉnh Nam Định và U Đôm Xay ngày nay đang không ngừng nhân lên, đáp ứng lòng mong đợi của đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh U Đôm Xay trong chuyến đến thăm, làm việc tại tỉnh ta (tháng 5-2019).
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh U Đôm Xay trong chuyến đến thăm, làm việc tại tỉnh ta (tháng 5-2019).

Đồng chí Khăm Phăn Phơi Nhạ Vông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Tỉnh U Đôm Xay cho biết: Là tỉnh miền núi nằm ở trung tâm phía Bắc Lào, cách Thủ đô Viêng Chăn 583km, tỉnh U Đôm Xay có diện tích tự nhiên 15,370km2, trong đó đồi núi chiếm 85%. Trên địa bàn tỉnh có 7 huyện gồm Mường Xay, Mường Lả, Mường Béng, Mường Na Mỏ, Mường Nga, Mường Hun, Mường Pác Béng với 51 cụm bản, 472 bản, tổng dân số hơn 324 nghìn người, có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, hơn 80% dân số làm nghề nông nghiệp. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền nên kinh tế, văn hóa, xã hội liên tục phát triển, an ninh trật tự được giữ vững. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh U Đôm Xay lần thứ VIII, địa phương đang chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ quá cảnh, du lịch tự nhiên, du lịch văn hóa nhằm từng bước tăng trưởng kinh tế, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước. Vì vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 đã đạt ngưỡng 7,23%. Trong cơ cấu kinh tế, tỷ trọng ngành nông nghiệp, lâm nghiệp hiện chiếm 40,38%; công nghiệp, thương mại chiếm 31,78%; ngành dịch vụ chiếm 24,76%; còn lại là các lĩnh vực thuế sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu. Hiện tỉnh U Đôm Xay đang có 157 dự án đầu tư của Nhà nước, tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài đều cơ bản phát huy tác dụng tốt. Trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đến nay 96% số bản của tỉnh đã có đường ô tô tới trung tâm; 89% số bản được dùng điện lưới quốc gia. 

Phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, gắn bó keo sơn, bền chặt, kết quả hợp tác, trao đổi giữa tỉnh Nam Định và U Đôm Xay đang ngày càng được mở rộng, tăng cường trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong những năm gần đây. Đối với các hoạt động ngoại giao luân phiên, ngày 7-10-2011, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh U Đôm Xay do đồng chí Khăm Lạ Linh Na Xỏn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng sang thăm và trao đổi công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện với tỉnh Nam Định. Ngày 15-3-2013, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh U Đôm Xay do đồng chí Khăm Lạ Linh Na Xỏn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng sang thăm và trao tặng Huân, Huy chương của Nhà nước, Chính phủ Lào cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Nam Định có thành tích trong xây dựng mối quan hệ Nam Định - U Đôm Xay. Năm 2016, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh U Đôm Xay do đồng chí Phết Sả Khôn Luông A Phay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại tỉnh ta. Năm 2017, Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh do đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại tỉnh U Đôm Xay. Đối với hoạt động hợp tác cụ thể, từ năm 2010, tỉnh ta đã tiếp nhận và hỗ trợ đào tạo 9 lưu học sinh của tỉnh U Đôm Xay sang học tại các cơ sở đào tạo đại học của tỉnh; trong đó 7 sinh viên theo học Trường Đại học Lương Thế Vinh, 2 lưu học sinh theo học tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Năm 2014, Công an tỉnh Nam Định tiếp tục thực hiện các nội dung trong biên bản ghi nhớ về “Hợp tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự”, ký kết với Công an tỉnh U Đôm Xay. Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn và cử 1 giáo viên tiểu học của tỉnh Nam Định sang dạy tiếng Việt tại Lào theo chương trình hợp tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo Lào. Ngày 20-6-2018, tỉnh Nam Định đã tiếp và làm việc với đoàn công tác gồm 21 đồng chí cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang học tập tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về thăm, làm việc tại tỉnh. Tháng 8-2017, tại tỉnh U Đôm Xay, đoàn đại biểu cấp cao của 2 tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2017-2021. Theo đó, mỗi năm tỉnh Nam Định đào tạo giúp tỉnh bạn 5 sinh viên học đại học và 2 cán bộ ưu tú học trên đại học tại các trường đại học trên địa bàn bằng nguồn ngân sách của tỉnh Nam Định. Tháng 10-2018 tỉnh Nam Định đã tiếp nhận, hỗ trợ đào tạo 4 lưu học sinh của tỉnh U Đôm Xay sang học tập tại các trường đại học trên địa bàn.

Tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác nhiều mặt giữa hai bên trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, thời gian tới, hai tỉnh sẽ thường xuyên trao đổi đoàn giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau; trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Nam Định tiếp tục giúp tỉnh U Đôm Xay tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông và đào tạo sinh viên học đại học, cán bộ ưu tú học trên đại học tại các trường đại học trên địa bàn. Tích cực trao đổi thông tin về môi trường đầu tư, tiềm năng, thế mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư của mỗi bên được tiếp cận thông tin cũng như hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động; tăng cường liên kết, hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, phổ biến kỹ thuật nông nghiệp, sản xuất cây giống, con giống, quản lý tài nguyên, môi trường nhằm tích cực góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai tỉnh trong 40 năm qua./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com