Cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác ở thành phố Nam Định

07:09, 01/09/2019

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thành phố Nam Ðịnh đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi ở khắp các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó ngày càng có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, gắn với giải quyết có hiệu quả các nhu cầu của thực tiễn.

Ðồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Ðịnh cho biết: “Ðể Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu, lan tỏa trong cuộc sống, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Ðảng, đoàn thể chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn”. Các cấp ủy Ðảng, địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với thực tế của các tổ chức Ðảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và của mỗi cán bộ, đảng viên. Từ đó ngày càng xuất hiện những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo lời Bác trên các lĩnh vực xây dựng Ðảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng. Tiêu biểu như ở Ðảng bộ quân sự thành phố, việc học và làm theo Bác được gắn với phong trào “Lực lượng vũ trang thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia trên 230 lượt ngày công tu sửa, dọn vệ sinh các tuyến đường, phố và kênh mương tại phường Trần Tế Xương, các xã Nam Vân, Nam Phong, Lộc Hoà, Lộc An; tổ chức tuyên truyền cho hàng trăm lượt người dân về xây dựng cảnh quan đô thị “Lập lại trật tự đô thị, trả vỉa hè cho người đi bộ” tại các phường Bà Triệu, Trần Hưng Ðạo, Quang Trung, Trường Thi. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các phường đăng ký xây dựng tuyến phố văn minh, tuyến phố, đường phố lực lượng vũ trang thành phố tham gia “tự quản”, đến nay đã có nhiều tuyến phố được gắn biển tuyến phố tự quản, tuyến phố văn minh của lực lượng vũ trang. Ở các Ðảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường, Công ty Cổ phần Công trình đô thị, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh doanh nước sạch Nam Ðịnh luôn coi việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, từ đó có các biện pháp cụ thể tăng năng suất lao động và nâng cao ý thức lao động của cán bộ, công nhân viên, người lao động. Ðảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh doanh nước sạch Nam Ðịnh phát động phong trào tham gia tiết kiệm điện, nước, hóa chất, điện thoại, văn phòng phẩm trong cán bộ, công nhân viên; Ðảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường Nam Ðịnh có sáng kiến thay đổi dụng cụ chổi quét, hót cho người lao động mang lại hiệu quả lao động cao. Ðảng ủy Công ty đã phân công cán bộ phối hợp cùng tổ trưởng tổ dân phố, các đoàn thể phường, xã đến từng hộ gia đình ở mặt đường để tuyên truyền, vận động giữ vệ sinh, để rác đúng nơi quy định, giảm 50-60% tỷ lệ xả rác bừa bãi so với trước đây.

Cán bộ phường Trần Quang Khải hướng dẫn thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.
Cán bộ phường Trần Quang Khải hướng dẫn thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

Ở các tổ chức đoàn thể, việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội. Tiêu biểu như: Ban Tuyên giáo Thành ủy lấy phương châm thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đồng chí làm tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm, không để quá hạn công việc, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao; mỗi cán bộ, chuyên viên mỗi ngày dành tối thiểu 2 giờ nghiên cứu tài liệu, sách báo, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố lấy tiêu chí hài lòng của người học làm trung tâm. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, các mô hình tiết kiệm tín dụng, tiết kiệm quay vòng vốn, mô hình bảo vệ môi trường “Phụ nữ với nếp sống văn minh đô thị”, “Chi hội phụ nữ 3 sạch: sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường”. Hội Chữ thập đỏ thành phố triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”. Hội Cựu chiến binh thành phố với phong trào xây dựng “Quỹ tình nghĩa”, “Vòng tay đồng đội” giúp đỡ hội viên khó khăn, các gia đình chính sách, xây dựng các tuyến đường tự quản bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tổ chức các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”…

Ðối với Ðảng bộ các phường, xã, cách triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng thật sự gần gũi, cụ thể bằng việc vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; biết sẻ chia và quan tâm tới cộng đồng; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Trong đó, các phường, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác thực hiện tốt Kế hoạch 31/KH-UBND của UBND thành phố về việc lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, tạo nên diện mạo mới cho đô thị. Tiêu biểu như Ðảng bộ các phường Lộc Hạ, Lộc Vượng, xã Mỹ Xá, Lộc An đã vận động hàng chục hộ dân hiến đất làm đường giao thông trong các dự án xây dựng; vận động người dân, doanh nghiệp ủng hộ trên 10 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ðến nay, thành phố đã xây dựng được 135 tuyến phố văn minh đô thị. Năm 2018, thành phố Nam Ðịnh được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ngoài các mô hình tập thể, trên địa bàn thành phố cũng xuất hiện những cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác, đó là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, chức sắc tôn giáo, doanh nhân, công nhân, nông dân, người lao động, học sinh, sinh viên. Mỗi cá nhân là một câu chuyện thực tế về giữ gìn đạo đức công vụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, dũng cảm cứu người, hiến máu nhân đạo, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đạt thành tích cao trong học tập... đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Ðiển hình như đồng chí Lưu Ngọc Nam, Chánh Thanh tra thành phố có nhiều sáng kiến đổi mới trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng chí Trần Thị Thúy Hằng, Phòng Kinh tế thành phố với sáng kiến đánh giá, phân loại công chức tại đơn vị; đồng chí Vũ Thị Phương, Trưởng Phòng Ðiều dưỡng, Bệnh viện Ða khoa tỉnh có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc, phục hồi chức năng và giáo dục sức khoẻ cho bệnh nhân; Thiếu tá Nguyễn Nam Trung, Ðội trưởng Ðội Cảnh sát hình sự (Công an thành phố) mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh tội phạm; đồng chí Trần Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố tích cực tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện; thầy giáo Bùi Thái Học, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong có nhiều thành tích trong bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế đạt giải cao; học sinh Trần Quốc Việt, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong đoạt Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương (APIO 2019); đoàn viên Nguyễn Thanh Dân, phường Cửa Bắc hơn 20 lần tham gia hiến máu nhân đạo…

Ðó là những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Nam Ðịnh. Ðây được xem là những hạt nhân nòng cốt thúc đẩy và cổ vũ cho việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được mạnh hơn trong thời gian tới. Ghi nhận những nỗ lực của các tập thể, cá nhân sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, thành phố Nam Ðịnh đã khen thưởng 10 tập thể, 21 cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com