Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Công an Nam Định "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"

08:08, 16/08/2019

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Long
Giám đốc Công an tỉnh Nam Định

Năm 2019, một trong những sự kiện được quan tâm nhất và có ảnh hưởng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhà, đó chính là công tác tổ chức cán bộ. Ban Giám đốc Công an tỉnh được Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm kiện toàn. Trên cương vị mới, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, các đồng chí đã đoàn kết, tạo sự thống nhất về chủ trương, đường lối hành động từ Đảng ủy, Ban giám đốc tới từng đơn vị trực thuộc, qua đó thổi luồng gió mới, động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua lập thêm nhiều chiến công, thành tích xuất sắc.

Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được Đảng ủy, Ban giám đốc chỉ đạo triển khai quyết liệt. Công an tỉnh Nam Định từ 32 phòng nghiệp vụ, 10 Công an huyện, thành phố, 256 đội được tinh gọn còn 27 phòng nghiệp vụ, 10 Công an huyện, thành phố với 237 đội. Ngay sau quá trình này, các đơn vị có sự thay đổi đã khẩn trương sắp xếp, phân công lãnh đạo, chỉ huy để ổn định bộ máy tổ chức, tiếp tục công tác và chiến đấu. 

Năm 2019 có thể coi là năm bản lề về công tác tổ chức cán bộ đối với lực lượng Công an nói chung và Công an tỉnh Nam Định nói riêng. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, Công an Nam Định đã phát động phong trào tình nguyện về nhận công tác tại các xã, thị trấn mà đoàn viên thanh niên chính là lực lượng tiên phong đi đầu. Từ cơ sở này, Công an tỉnh đã lựa chọn được nhiều cán bộ trẻ, có năng lực, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ để luân chuyển và bổ nhiệm các chức danh công an xã tại 73/209 xã, thị trấn. Ngay khi về với cơ sở, các đồng chí công an chính quy đã nhanh chóng bám sát địa bàn, nắm tình hình, kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý. Mọi vấn đề liên quan đến an ninh trật tự nổi lên đều được giải quyết ngay từ cơ sở. Thực tế bước đầu đã chứng minh, điều động công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã là chủ trương đúng đắn và tăng cường cho cơ sở cũng đồng nghĩa với việc tăng thêm sức mạnh cho lực lượng công an các tuyến trên.

Từ những thay đổi về công tác cán bộ, đồng thời với quá trình chuyển mình, Công an Nam Định vẫn tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, chủ động tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch, phương án, huy động các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia mà nổi bật là phương án đảm bảo an toàn cho BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đến nay, trạm đã đi vào hoạt động ổn định, được nhân dân đồng thuận, các cấp chính quyền đánh giá cao.

Cũng trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, xác định chính xác những địa bàn, đối tượng trọng điểm để tập trung công tác phòng ngừa, đấu tranh; qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin... Chủ động nắm chắc tình hình, lực lượng công an làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ đình công, lãn công, mâu thuẫn khiếu kiện; tác động, hạn chế, làm giảm số lượt người đến các cấp chính quyền khiếu tố, không để xảy ra các hoạt động quá khích, phức tạp.

Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, qua đấu tranh, tội phạm hình sự được kiềm chế, không xảy ra tội phạm có tổ chức nguy hiểm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Điều tra khám phá án đạt tỷ lệ 87%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Điển hình là các chuyên án lớn như Chuyên án 118G đấu tranh với tội phạm giết người xảy ra trên địa bàn Thành phố Nam Định; Chuyên án 128C triệt phá băng nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen, bắt, khởi tố 6 đối tượng về các tội cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đánh bạc dưới hình thức lô đề tại huyện Xuân Trường. Cũng liên quan đến tín dụng đen, Công an huyện Hải Hậu đã bắt, khởi tố 4 đối tượng gây rối trật tự tại địa bàn xã Hải Minh. Ngoài ra, còn rất nhiều vụ án khác được khẩn trương điều tra làm rõ như vụ trộm cắp dây cáp điện tại 15 trạm biến thế trên địa bàn thành phố, được Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng nóng. Trên lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội, Công an tỉnh đã triệt phá 2 chuyên án tổ chức đánh bạc, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ vật chứng lên tới gần 3 tỷ đồng. Tổ công tác đặc biệt gồm nhiều lực lượng được triển khai hoạt động trên nhiều địa bàn, tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với giữ gìn trật tự giao thông, đô thị và trật tự công cộng, qua đó tạo sự răn đe với tội phạm, các vi phạm pháp luật, đồng thời đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trên phạm vi toàn quốc, thời gian qua, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp tại nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới với các nước láng giềng. Với phương châm chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công tội phạm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo đấu tranh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chỉ tính riêng những tháng đầu năm 2019, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong toàn tỉnh đã đấu tranh thành công hàng chục chuyên án, triệt xóa trên 10 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh; phát hiện, bắt giữ hơn 1.000 vụ, thu 30 bánh heroin, 15,5kg ma túy tổng hợp, 18,6 nghìn viên ma túy tổng hợp, 735g ketamine, 112g cỏ Mỹ, 1kg bột thuốc lắc cùng nhiều vật chứng khác. Trong đó có những chuyên án lớn, góp phần nâng cao vị thế của Công an Nam Định, điển hình như Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá Chuyên án 619L, bắt 1 đối tượng, thu 7kg ma túy đá, 15 nghìn viên hồng phiến. Cũng chính đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan hữu quan phát hiện, bắt quả tang một đối tượng mua bán, vận chuyển 15 bánh heroin. Tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết kinh nghiệm 10 năm điều tra, khám phá tội phạm ma túy (2009-2019) được Bộ Công an đánh giá cao.

Trên địa bàn Nam Định, tội phạm kinh tế, môi trường tiềm ẩn chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, tài chính, xây dựng, thuế, chính sách xã hội, hàng cấm, hàng giả. Năm 2019, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch chuyên đề đấu tranh quyết liệt với tội phạm kinh tế, tham nhũng, nhất là 8 kết luận thanh tra theo kiến nghị của Đoàn công tác số 2 Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương. Hiện đã khởi tố 2 vụ và đang điều tra 6 vụ. Song song với đó, Công an tỉnh còn phát hiện, xử lý hành chính hơn 400 vụ vi phạm về môi trường, khai thác cát trái phép, phạt gần 2 tỷ đồng, tăng 36 vụ so với cùng kỳ. Và mới đây nhất, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khám phá một vụ lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của nhân viên ngân hàng. Thủ đoạn của đối tượng này là lợi dụng sơ hở của cơ quan cũng như sự tin tưởng từ phía khách hàng để chiếm đoạt 16 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, xe quá tải, tài xế sử dụng ma túy. Trong đợt cao điểm do Cục Cảnh sát giao thông phát động, Nam Định là địa phương duy nhất phát hiện lái xe không những sử dụng mà còn tàng trữ ma túy và đưa ra khởi tố... Công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được đẩy mạnh, nhất là công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn cháy nổ tại các cơ sở, địa bàn trọng điểm.

Công tác dân vận và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, đạt những kết quả tích cực, huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Duy trì 46 mô hình phong trào đang phát huy tác dụng, trong đó đặc biệt chú trọng nhân rộng 2 mô hình “Camera an ninh”, “Tổ cựu chiến binh vì dân” và đẩy mạnh thực hiện mô hình “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn an toàn”, qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới, đồng thời chú trọng xây dựng phong trào trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, vùng đồng bào các tôn giáo, địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Tháng 9-2019, Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo điểm Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết 15 năm mô hình “An toàn trường học” và triển khai mô hình “Nhà trường văn minh, học sinh thân thiện, nói không với ma túy và bạo lực học đường”.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hậu cần cũng có những bước tiến vượt bậc. Liên tục các hoạt động như tuyên dương thanh niên, phụ nữ tiêu biểu, giao lưu, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cuộc thi “Ảnh đẹp gia đình Công an Nam Định năm 2019”, hội thi điều lệnh, võ thuật Công an nhân dân... được tổ chức, không chỉ tạo sân chơi mà còn động viên tinh thần, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và người thân.

Các hoạt động tình nghĩa, về nguồn được Đảng ủy, Ban giám đốc quan tâm. Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2019), Công an Nam Định đã tổ chức về dâng hương, báo công tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương (tỉnh Tuyên Quang); gặp mặt Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, cán bộ chủ chốt; tặng quà người có công; động viên cán bộ, chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Giám đốc Công an tỉnh đã thăm Thượng úy Trần Ngọc Yến - cán bộ Công an Thành phố Nam Định, hiện đang điều trị ung thư giai đoạn 3 và trao tặng 150 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh quyên góp ủng hộ.

Không chỉ là tinh thần “lá lành đùm lá rách”, không chỉ là sự chia sẻ, thương yêu giữa đồng chí đồng đội, giờ đây, những hành động đẹp, những việc làm nhân văn còn lan tỏa hết sức rộng rãi. Những gương người tốt, việc tốt của cán bộ, chiến sĩ xuất hiện ngày càng nhiều, được chính quyền và nhân dân ghi nhận, gửi thư khen. 5 đồng chí trong tổ công tác làm nhiệm vụ tại Sân vận động Thiên Trường khẩn trương sơ cứu và đưa cháu bé đang có hiện tượng co giật trên khán đài đông nghẹt nhanh chóng di chuyển tới bộ phận y tế, tổ chức cấp cứu kịp thời. Một cán bộ Công an Thành phố Nam Định trên đường đi làm về nhặt được 15 triệu đồng bị đánh rơi, trả lại cho người mất. Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, khen thưởng và tặng chứng nhận “Người tốt, việc tốt” và lưu danh vào sổ vàng truyền thống. Những cán bộ này có mặt trong Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Công an tỉnh tổ chức vào ngày 16-8-2019.

Tất cả những việc làm nói trên đều hướng tới mục tiêu cao cả “vì nhân dân phục vụ”, không chỉ trong chiến đấu mà còn giữa cuộc sống đời thường. Và cũng chính những việc làm ấy đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, để rồi từ đó, cán bộ và nhân dân tin yêu, giúp đỡ lực lượng công an nhiều hơn, hiệu quả hơn.

74 năm - 74 mùa thu đã trôi qua. Trải qua chặng đường ấy, thành tích chiến công của Công an Nam Định - đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - mỗi ngày một dày lên theo chiều dài lịch sử. Càng tự hào về bề dày truyền thống, cán bộ, chiến sĩ Công an Nam Định hôm nay càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình - đó là “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, “lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình” - tất cả vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân./.

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com