Phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế ở Nghĩa Phú

08:06, 17/06/2019

Nghĩa Phú (Nghĩa Hưng) là vùng quê thuần nông, thu nhập của người dân chủ yếu là từ nông nghiệp; ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp kém phát triển. Xác định xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm tạo điều kiện phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên để động viên nhân dân thi đua phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Xóm 6 xã Nghĩa Phú trước đây là một trong những xóm có nhiều khó khăn, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Sau khi xã quy hoạch lại vùng sản xuất, chăn nuôi tập trung, chi bộ xóm 6 đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Để tiên phong cho nhân dân làm theo, năm 2014, Bí thư chi bộ Vũ Văn Hải đã mạnh dạn vay vốn đầu tư nuôi hơn 100 đôi chim bồ câu lai Pháp, trồng hơn 250 gốc cây cảnh và trồng 15 sào lúa. Mỗi năm, gia đình ông bán ra khoảng 200 gốc đào cảnh, giá từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/cây, có cây 2-3 triệu đồng; Tết Kỷ Hợi 2019, ông đã bán hơn 100 gốc, thu được gần 100 triệu đồng. Hay mô hình của đảng viên Trần Văn Định, nuôi 500 đầu lợn thịt theo mô hình công nghiệp trên diện tích trang trại rộng gần 5 sào nằm xa khu dân cư. Hiện trang trại của ông tuy nằm trong vùng dịch nhưng vẫn đang chăn nuôi ổn định do ông luôn chú trọng đến công tác vệ sinh phòng dịch. Khi có thông tin về dịch tả lợn châu Phi, ông luôn tích cực rắc vôi bột khử trùng xung quanh chuồng trại, đảm bảo nguồn nước, kiểm soát đầu ra, đầu vào thức ăn cho lợn. Một điển hình nữa là Trưởng xóm 6, đảng viên Trần Văn Dũng. Vốn là gia đình thuần nông, để nâng cao thu nhập, anh đứng ra nhận thầu các công trình xây dựng dân dụng ở địa phương và quanh vùng, tạo việc làm cho 12 đến 14 lao động ở địa phương với mức lương lao động bình quân từ 6-7 triệu đồng/người/tháng.

Mô hình trồng cây cảnh của đảng viên Vũ Văn Hải, xóm 6, xã Nghĩa Phú (Nghĩa Hưng).
Mô hình trồng cây cảnh của đảng viên Vũ Văn Hải, xóm 6, xã Nghĩa Phú (Nghĩa Hưng).

Đồng chí Trần Nguyên Hãn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Phú, cho biết: “Đảng bộ xã hiện có 316 đảng viên, sinh hoạt ở 19 chi bộ, trong đó có 15 chi bộ thôn xóm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, chính quyền xã đã xác định: “Muốn thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân cần phát huy lợi thế, tận dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước; tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình điểm, trong đó phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên để phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo bền vững”. Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, đội ngũ đảng viên trong xã đã phát huy vai trò, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải là lực lượng tiên phong tuyên truyền, xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả để người dân áp dụng làm theo. Bên cạnh đó, xã đã chỉ đạo các đoàn thể đứng ra tín chấp với ngân hàng tạo nguồn vốn cho nhân dân phát triển kinh tế. Hiện, dư nợ từ các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt trên 80 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 1.200 lượt hộ vay. Trong đó, dự nợ vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội có trên 16 tỷ đồng, cho hơn 530 hộ vay; dư nợ từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trên 55 tỷ đồng cho gần 600 hộ vay…, ngoài ra các hộ vay vốn còn vay qua Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ TYM, Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở để đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi và các ngành nghề phụ như dệt chiếu, mộc, cơ khí, may công nghiệp… Nhờ đó cơ cấu kinh tế của xã tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, giá trị tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại ổn định, bền vững. Hiện trên địa bàn xã có 8 xưởng may tư nhân tạo việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương với mức thu nhập từ 5-8 triệu đồng/người/tháng. 3 năm (2017-2019) Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có kinh tế cao hơn như: nuôi trồng thủy sản; trồng rau màu vụ đông; tích cực phát triển kinh tế gia trại, trang trại… Đến nay toàn xã đang gieo cấy lúa với 584,5ha/vụ, năng suất lúa cả năm đạt 125 tạ/ha; diện tích trồng cây vụ đông tập trung chủ yếu vào các giống cây có giá trị thu nhập như: cà chua, bí ngô, bí xanh, dưa chuột… Xã luôn tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế theo mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với những chủ trương, định hướng đúng đắn của xã trong phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người của xã năm sau cao hơn năm trước, năm 2018 đạt 41,2 triệu đồng/người/năm; giá trị thu nhập 114,1 triệu đồng/ha/năm. Kinh tế phát triển, xã đã quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn như đầu tư nâng cấp 3 trường học với tổng kinh phí trên 3,34 tỷ đồng; nâng cấp, sửa chữa đường giao thông trục xã, giao thông nội đồng với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng; đầu tư làm đường giao thông thôn xóm từ nguồn hỗ trợ đất trồng lúa với kinh phí 573 triệu đồng…

Với vai trò tiên phong của đảng viên trong phát triển kinh tế đã dẫn dắt nhân dân làm theo, kết quả đã đưa xã Nghĩa Phú từ một địa phương có nhiều khó khăn nay đã trở thành xã trong tốp đầu của huyện về phát triển kinh tế./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com