Đảng bộ phường Trần Quang Khải đẩy mạnh việc học và làm theo Bác

08:11, 30/11/2018

Đảng bộ phường Trần Quang Khải (TP Nam Định) hiện có 548 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ phường Trần Quang Khải đã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, hành động của cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo Trường THCS Hàn Thuyên kiểm tra giờ phụ đạo môn Văn khối 9.
Lãnh đạo Trường THCS Hàn Thuyên kiểm tra giờ phụ đạo môn Văn khối 9.

Đảng ủy phường đã tập trung chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 lồng ghép với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban TVTU, Ban thường vụ Thành ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Hằng tháng, các chi bộ sinh hoạt định kỳ gắn với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau mỗi đợt học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều xây dựng phương hướng phấn đấu, làm theo; thực hiện tốt mối quan hệ với nhân dân nơi cư trú và đồng nghiệp nơi công tác. Mặt khác, các chi bộ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. UBND phường xác định các nội dung đột phá, vấn đề nổi cộm trên địa bàn để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện như: ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường phố; thu gom rác thải, vệ sinh hè phố, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Nhờ triển khai sâu rộng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác nên đã xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả, thiết thực; tiêu biểu như mô hình dạy bồi dưỡng ngoài giờ miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tập thể giáo viên Trường THCS Hàn Thuyên; mô hình tiếp nhận, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền, tham gia đối thoại giải quyết các thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại của nhân dân của Đảng ủy, UBND phường; mô hình giải quyết tốt các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự và các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân của Công an phường; mô hình xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tuyến phố văn minh đô thị của Chi bộ Trần Bích San 3... Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường THCS Hàn Thuyên cho biết: Trường THCS Hàn Thuyên tuyển sinh học sinh trên địa bàn 2 phường Trần Quang Khải và Ngô Quyền là những địa phương điều kiện đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn; nhiều học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Thực hiện việc học và làm theo Bác ban giám hiệu nhà trường đã triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện như: quan tâm giáo dục đạo đức học sinh; giáo dục kỹ năng sống; xây dựng cảnh quan nhà trường xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt, từ nhiều năm nay, nhà trường duy trì phụ đạo cho học sinh yếu kém không thu tiền. Vào đầu các năm học, nhà trường chọn học sinh có học lực yếu, kém 3 môn học Văn, Toán, Anh từ các khối 6, 7, 8 để phụ đạo vào chiều thứ 5 hằng tuần. Sau mỗi kỳ thi, nhà trường tiến hành tổng hợp kết quả chuyển loại học sinh; sau đó lại rà soát, bổ sung danh sách học sinh yếu kém để tiếp tục phụ đạo. Các thầy cô được lựa chọn dạy phụ đạo cho học sinh yếu phải là những giáo viên có chuyên môn cao, trách nhiệm, nhiệt tình, tỉ mỉ và có khả năng tạo hứng thú cho học sinh. Sau mỗi kỳ thi, những học sinh đã vượt qua học lực yếu kém, nhà trường sẽ xếp thi đua cho giáo viên phụ đạo cho học sinh yếu như các giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi có giải học sinh giỏi cấp thành phố. Với cách làm trên, nhà trường đã từng bước nâng cao được chất lượng học sinh yếu kém ở các khối lớp và chất lượng giáo dục đã chuyển biến rõ rệt trong các năm học. Kết quả thi vào các trường THPT được nâng cao. Nếu như năm học 2013-2014, nhà trường xếp thứ 30 toàn tỉnh thì đến năm học 2017- 2018 nhà trường xếp thứ 11 toàn tỉnh. Còn ở chi bộ Công an phường Trần Quang Khải từ năm 2016 đến nay đã gắn việc học và làm theo Bác với làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó, Công an phường đã kết hợp cùng các đội nghiệp vụ (Công an Thành phố Nam Định) và UBND phường kịp thời phát hiện các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước, thu hồi nhiều tài liệu xấu. Tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường giải quyết tốt các vụ việc khiếu kiện có liên quan đến đất đai; không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp. Nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và lãnh đạo các cơ quan chú ý cải thiện đời sống của người lao động, không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công… Nhờ đó, trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Trần Quang Khải luôn ổn định, đảm bảo không xảy ra đột xuất, bất ngờ…

Đồng chí Lưu Thị Thu Hà, Phó Bí thư Đảng ủy phường Trần Quang Khải cho biết: Những kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp Đảng bộ phường nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng cũng như nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Hằng năm, Đảng bộ phường có 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt và hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,64%; 8/8 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. Thời gian tới, Đảng uỷ phường Trần Quang Khải tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn đảng bộ; tạo sức lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xã hội, góp phần xây dựng phường ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com