Báo Nam Định đổi mới công tác tuyên truyền "Người tốt, việc tốt"

08:07, 13/07/2018

LTS: Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, vào tháng 8-2018, Báo Bắc Ninh tổ chức Hội thảo báo Đảng khu vực phía Bắc năm 2018 với chủ đề: “Tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái và tiêu cực xã hội, nâng cao tính chiến đấu của báo Đảng địa phương”. Tại hội thảo, Báo Nam Định sẽ có bài tham luận. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Doanh nghiệp phát triển sản xuất tạo nguồn thu ổn định và đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước (Trong ảnh: Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Cty CP Đại Thắng, Vụ Bản).  Ảnh: Văn Đại
Doanh nghiệp phát triển sản xuất tạo nguồn thu ổn định và đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước (Trong ảnh: Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Cty CP Đại Thắng, Vụ Bản). Ảnh: Văn Đại

Là cơ quan báo Đảng địa phương, trong những năm qua Báo Nam Định luôn xác định thông tin, tuyên truyền “Người tốt, việc tốt”, những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội làm chủ đạo trong hoạt động tuyên truyền của mình. Từ đó mang đến cho bạn đọc những giá trị nhân văn tốt đẹp, định hướng và nuôi dưỡng niềm tin vào những giá trị chân - thiện - mỹ qua những tấm gương - nhân vật không ngừng nỗ lực vượt qua mọi thách thức, khó khăn trong cuộc sống thường nhật để khẳng định khả năng của bản thân, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội. 

Là cơ quan tuyên truyền của tỉnh nằm ở phía Nam đồng bằng sông Hồng, với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội, những người làm Báo Nam Định luôn nhận thức rằng ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng có những tấm gương người tốt, việc tốt. Trong đời sống thường nhật, những tấm gương ấy sẽ thường xuyên xuất hiện ở mọi lĩnh vực, mọi hoạt động, mọi địa bàn, mọi thành phần và lứa tuổi. Chính vì thế, mặc dù trên một số phương tiện thông tin đại chúng ngày một thiếu vắng những nhân vật, những tấm gương người tốt, việc tốt thì Báo Nam Định vẫn luôn “kiên trì” tìm tòi “gạn đục, khơi trong” nêu gương những cá nhân, tập thể điển hình nhằm góp phần làm nên những giá trị nhân văn, tiến bộ của xã hội. Để làm được điều đó, Báo Nam Định đã thực hiện phân công phóng viên thường xuyên theo dõi địa bàn, thực hiện bám sát ngành để kịp thời phát hiện những “nhân tố mới” và không bỏ sót những tấm gương sáng. Việc nêu gương tuyên truyền được lựa chọn, cân nhắc kỹ lưỡng với nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp; quá trình tìm hiểu, khai thác thông tin luôn được Ban Biên tập quán triệt sâu sắc đến từng phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc; việc thẩm định thông tin được coi trọng, bảo đảm độ tin cậy, chính xác... để mỗi việc, mỗi gương báo Đảng nêu thực sự mang lại hiệu ứng tích cực cho chính nhân vật cũng như cộng đồng. Qua đó, bạn đọc Báo Nam Định có thể tiếp thu và học hỏi được những cái hay, cái tốt, cái đẹp của người khác mà vận dụng, làm theo trong chính đời sống thực tiễn của mình. Nêu cao và làm lan toả những giá trị cao đẹp đó đòi hỏi những người làm Báo Nam Định phải không ngừng trau dồi kỹ năng, kiến thức và tích lũy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết để có thể phác họa, lột tả chân thực nhất chân dung cũng như truyền tải những thông điệp mà tác giả muốn nói với bạn đọc thông qua những suy nghĩ, việc làm, hành động cao quý của nhân vật. Trên thực tế, tự thân những tấm gương người tốt, việc tốt, những cá nhân, tập thể điển hình đã có giá trị thực tiễn của nó, song những giá trị ấy sẽ có cơ hội phát huy, tỏa sáng khi được các cơ quan báo chí ghi nhận, động viên, khích lệ kịp thời. Do vậy, việc tuyên truyền về những tấm gương “Người tốt, việc tốt” luôn được Báo Nam Định thường xuyên quan tâm, coi trọng thông tin, nhằm góp phần làm cho “cái tốt nảy nở như hoa mùa xuân” góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội trên quê hương Nam Định ngày thêm văn minh, tốt đẹp hơn, tạo cơ sở để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cuộc sống hiện nay, đồng thời trên cơ sở thực hiện những quy định của Luật Báo chí, Báo Nam Định không chỉ tuyên truyền theo lối chỉ viết những “điều hay, điều tốt” hay “tô hồng cuộc sống” mà đã từng bước phản ánh những vấn đề bất cập, nổi cộm, được dư luận, bạn đọc quan tâm. Nhiều vấn đề được chính đội ngũ phóng viên phát hiện hoặc bạn đọc trực tiếp phản ánh, song việc lựa chọn vấn đề để thông tin sao cho phù hợp, nhằm nâng cao sức chiến đấu của báo Đảng cũng được quan tâm. Trong gần 3 năm qua, Báo Nam Định đã có hàng chục bài viết chuyên đề, phóng sự điều tra, phản ánh những vấn đề gây bức trong dư luận xã hội ở một số địa phương như: “Những sai phạm trong thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công tại xã Liêm Hải” (2 kỳ); “Đừng để người dân Vụ Bản phải sử dụng nước không hợp vệ sinh” (3 kỳ); “Vì sao nhân dân phản ứng việc xây dựng lò đốt rác thải ở xã Nghĩa Trung?”; “Chung quanh vụ việc bệnh nhân tử vong do cắt a-mi-đan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định”... được dư luận ghi nhận và đánh giá tích cực. Có thể nói, việc mạnh dạn phản ánh những vấn đề “trái chiều” đối với báo Đảng là việc làm không dễ thực hiện bởi đây là những vấn đề khó và “nhạy cảm”, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, đơn vị. Song với sự nỗ lực đổi mới cùng quyết tâm chính trị rất lớn của Ban Biên tập và những phóng viên trực tiếp thực hiện, Báo Nam Định đã và đang thực hiện khá tốt việc chỉ ra những “việc chưa tốt - người làm chưa đúng” để khắc phục sửa chữa kịp thời, không để những điều đó làm suy giảm lòng tin của bạn đọc, nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Việc Báo Nam Định đi vào phản ánh những vấn đề trái chiều là thực hiện đúng chức năng của báo chí, làm gia tăng sức chiến đấu của cơ quan báo Đảng. Tuy nhiên việc làm trên được thực hiện một cách nghiêm túc trên tinh thần “phê bình” để “xây dựng”, chỉ rõ tồn tại, hạn chế; những nguyên nhân dẫn đến sai phạm, khuyết điểm... để từ đó có biện pháp khắc phục, sửa chữa và làm tốt lên. Báo Nam Định kiên quyết không làm theo kiểu chỉ chú tâm “săm soi” vào những mặt trái, tiêu cực, khiến công chúng có cảm giác bất an về xã hội, bởi làm như vậy đã vô hình trung “bôi đen” hình ảnh cộng đồng, gây ra tâm lý hoài nghi và kéo theo hệ lụy là làm gia tăng tình trạng bất ổn xã hội. Việc Báo Nam Định phản ánh những vấn đề trái chiều gây bức xúc dư luận đã góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái và tiêu cực xã hội, nâng cao tính chiến đấu của báo Đảng địa phương. 

Xác định nhu cầu tiếp nhận thông tin của bạn đọc trong thời gian tới sẽ ngày một cao hơn, nhanh hơn, chính xác, Báo Nam Định sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về tấm gương tiêu biểu “Người tốt, việc tốt” và thông tin đa chiều, với những cách nhìn trung thực, khách quan. Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, quyết tâm chính trị, đồng thuận trong toàn cơ quan làm cơ sở để tạo nên sức mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được tỉnh giao. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với xây dựng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Thành Nam thanh lịch, văn minh. Chủ động nắm tình hình, phát hiện những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm để định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Nghiên cứu đề xuất giải quyết những vấn đề dư luận và người dân phản ánh và các vấn đề tồn tại, bức xúc ở địa phương, cơ sở. Phối hợp với các ngành chức năng và các cơ quan liên quan làm tốt công tác nắm tình hình, tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân trước khi triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến đời sống dân sinh...

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com