Công tác phát triển Đảng ở các trường đại học, cao đẳng

08:05, 30/05/2018

Những năm qua, công tác kết nạp Đảng trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng viên mới kết nạp trong các nhà trường ngày càng tăng về số lượng, bảo đảm chất lượng, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch vững mạnh.

Một buổi lên lớp của đảng viên trẻ Chu Thị Thơm, giảng viên Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.  Bài và ảnh: Hoàng Tuấn
Một buổi lên lớp của đảng viên trẻ Chu Thị Thơm, giảng viên Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Hằng năm Đảng ủy Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định có nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển Đảng; hằng quý, hằng tháng, đều tiến hành rà soát, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong sinh viên. Đảng ủy nhà trường đã quyết định thành lập Chi bộ học sinh, sinh viên để trực tiếp theo dõi, bồi dưỡng kết nạp đảng viên là sinh viên. Để sinh viên chủ động có hướng phấn đấu rèn luyện, Đảng ủy nhà trường hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình công tác kết nạp đảng viên, đưa vào nội dung học tập tuần công dân đầu khóa học. Trong đó quy định rõ các tiêu chuẩn của người xét kết nạp Đảng: phải là người có lập trường, tư tưởng vững vàng, động cơ phấn đấu vào Đảng trong sáng; có thành tích học tập khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên, tích cực tham gia công tác đoàn thể, xã hội, nghiên cứu khoa học..., không bị bất cứ hình thức kỷ luật nào. Đồng chí Đinh Quốc Thắng, Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, cho biết: Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo Chi bộ học sinh, sinh viên hằng năm xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác rèn luyện, tạo nguồn kết nạp. Đảng ủy phân công đồng chí Bí thư Đoàn trường trực tiếp phụ trách chi bộ học sinh, sinh viên. Ngay từ năm học đầu tiên của mỗi khoá học, tổ chức Đoàn Thanh niên được thành lập và đi vào hoạt động, các chi Đoàn đã tập trung công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú; từ đó đưa số đoàn viên ưu tú với kết quả học tập khá, rèn luyện tốt theo học lớp đối tượng Đảng. Đến năm thứ 2 làm hồ sơ và giữa năm 2 là có thể kết nạp Đảng. Do vậy ở bậc đào tạo nào nhà trường cũng đều làm tốt công tác phát triển Đảng. Với mục tiêu phát triển sinh viên theo hướng toàn diện, Đảng ủy nhà trường luôn quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn thật sự vững mạnh. Trong đó, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng mục tiêu phấn đấu vào Đảng cho ĐVTN; nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chương trình “Thắp sáng ước mơ”, phong trào “Rèn đức, luyện tài”, tham gia hoạt động tình nguyện, tiếp sức mùa thi tuyển sinh, đóng góp quỹ vì người nghèo, phong trào hiến máu nhân đạo… Qua thực hiện các cuộc vận động, các phong trào đã tạo môi trường thuận lợi cho ĐVTN rèn luyện, phấn đấu, từ đó đã xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Từ nhiều năm nay, Đảng bộ Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định luôn đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng đề ra. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ nhà trường đã kết nạp 231 đảng viên, trong đó có 175 đảng viên là sinh viên (chiếm tỷ lệ 75,8%). Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, trung bình mỗi năm nhà trường kết nạp trên 60 đảng viên, trong đó năm 2017 đã kết nạp 74 đảng viên. Từ việc tăng cường công tác tạo nguồn bồi dưỡng, phát triển Đảng đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện, tỷ lệ sinh viên xếp loại khá giỏi ngày càng tăng. Qua khảo sát hầu hết các sinh viên là đảng viên khi ra trường đều tìm được việc làm đúng với chuyên môn và thể hiện được vai trò của người đảng viên ở đơn vị công tác mới, khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo của nhà trường.

Ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, để làm tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy cơ sở và cán bộ làm công tác phát triển Đảng; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể. Đồng chí Lê Văn Thắng, Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường cho biết: Đảng ủy nhà trường luôn chú trọng việc bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Đảng trong cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu trẻ, sinh viên. Đảng ủy nhà trường ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình kết nạp đảng viên mới; quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, viên chức, sinh viên. Theo đó, đối với cán bộ, viên chức có kết quả đánh giá cán bộ ở mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, công tác xã hội và có ít nhất 2 năm liên tục gần nhất xếp loại thi đua từ “lao động tiên tiến” trở lên, có ít nhất 1 giấy khen từ cấp trường trở lên; tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên (nếu còn trong độ tuổi Đoàn). Tiêu chuẩn đối với sinh viên để được đứng trong hàng ngũ của Đảng cũng có nhiều đổi mới. Theo đó, sinh viên phải là đoàn viên ưu tú, nhiệt tình tham gia các hoạt động của lớp, của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; có kết quả học tập 5 kỳ liên tiếp với điểm trung bình chung học tập xếp loại khá trở lên, điểm rèn luyện 5 kỳ đạt loại tốt; kết quả học tập và rèn luyện có tiến bộ theo thời gian. Từ tiêu chuẩn đó, nhà trường luôn tạo điều kiện để cán bộ, viên chức và sinh viên phấn đấu bằng việc tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, hoạt động đoàn thể, giúp cho cán bộ, viên chức và sinh viên có môi trường rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, học tập. Thông qua đó, Đảng ủy nhà trường lựa chọn, giới thiệu nhân tố tham gia các lớp học nhận thức về Đảng, làm cơ sở kết nạp đảng viên mới. Trong 3 năm gần đây, trường đã tổ chức cho trên 130 cán bộ, sinh viên tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; đã có 56 cán bộ, sinh viên được kết nạp Đảng.

Với sự vào cuộc của cấp ủy cơ sở và sự lãnh đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, từ năm 2015 đến nay, đã có 343 cán bộ, học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Đảng bộ Khối được kết nạp Đảng; số lượng đảng viên được kết nạp năm sau cao hơn năm trước, chất lượng được nâng lên. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Đảng ủy các nhà trường tiếp tục tập trung rà soát, tạo nguồn, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, hội viên ưu tú để đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong các trường học, nhất là cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt các tổ chức chính trị - xã hội, trưởng, phó bộ môn, giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên, học sinh là đoàn viên ưu tú; gắn công tác kết nạp đảng viên với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kết nạp đảng viên của các trường, nhất là các trường chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kết nạp đảng viên trong từng năm học. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên là sinh viên, học sinh ngay từ năm thứ nhất, thứ hai; đồng thời tiếp nhận, quản lý thông tin liên quan đến sinh viên đang học tập tại trường từ Đảng ủy xã, phường, thị trấn nơi sinh viên cư trú; quan tâm, giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên từ các sinh viên học tập tốt và tham gia các hoạt động phong trào tại nơi học tập, nơi cư trú. 

Cùng với sự lãnh đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, sự nỗ lực của các tổ chức Đảng tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và những cách làm sáng tạo từ các chi bộ, đảng bộ các trường chắc chắn sẽ có những bước tiến trong công tác phát triển đảng viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com