Cựu chiến binh huyện Trực Ninh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

08:04, 17/04/2018

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, hội viên CCB trên địa bàn huyện Trực Ninh đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chung tay đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể.

CCB Vũ Đình Thăng, xã Trung Đông là hội viên tiêu biểu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
CCB Vũ Đình Thăng, xã Trung Đông là hội viên tiêu biểu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Hội CCB huyện đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào nhiệm vụ công tác Hội hằng năm đồng thời định kỳ xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện tới các cấp Hội trong toàn huyện gắn với triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Hội CCB huyện thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các Hội cơ sở chỉ đạo đưa vào sinh hoạt thường xuyên của chi hội, trên cơ sở các chuyên đề, các tác phẩm và lời dạy của Bác. Thực hiện chỉ đạo của Hội CCB tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải bằng hành động, việc làm thiết thực, huyện Hội đã chỉ đạo các Hội cơ sở tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua đến từng chi hội, hội viên về xây dựng gia đình CCB văn hóa và tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tại khu dân cư, được đông đảo hội viên đồng tình hưởng ứng. Hội viên CCB trong huyện còn tích cực tham gia các chương trình phối hợp giữa CCB với cơ quan quân sự, công an, TN và MT trong tham gia xây dựng NTM, vận động giải phóng mặt bằng làm đường giao thông, chấp hành các quy định của địa phương. Thực hiện lời dạy của Bác nói đi đôi với làm, những năm qua, cán bộ, hội viên CCB huyện luôn nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm trong phong trào thi đua “CCB chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, bảo vệ môi trường... CCB trong huyện đã vận động gia đình, người thân hiến 13.018m2 đất thổ canh, thổ cư làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, góp 7.594 ngày công lao động, 134,7 tấn xi măng, 6,9 tấn sắt thép, 282 nghìn viên gạch, 779m3 cát đá để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng nhà văn hóa với số tiền trị giá hàng chục tỷ đồng. Hội đảm nhận công tác vệ sinh môi trường các tuyến sông không rác thải, tuyến đường sạch đẹp và an toàn giao thông, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Thực hiện chương trình CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Hội CCB huyện đã nhận ủy thác vay vốn từ Ngân hàng CSXH huyện với số tiền 11 tỷ 100 triệu đồng cho 461 khách hàng vay tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần giảm hộ CCB nghèo xuống còn 1,52%, tăng tỷ lệ hộ khá, giàu lên trên 70%. 100% Hội cơ sở tổ chức đăng ký thực hiện phong trào “3 an toàn” về an ninh trật tự, thường xuyên duy trì 321 tổ hoà giải và an toàn giao thông với 963 hội viên tham gia và đã tham gia hòa giải 98 vụ. Phối hợp với Công an huyện triển khai thành lập tổ “CCB vì dân”. Phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện tổ chức rà soát và lập hồ sơ cho 4 hội viên bị nhiễm chất độc da cam đi điều dưỡng tại làng Hữu nghị Việt Nam, tổ chức cho 200 người là cán bộ, hội viên đi khám tư vấn sức khỏe miễn phí tại Phòng khám đa khoa Tập đoàn Bệnh viện Việt Mỹ, đưa 4 đồng chí đi an dưỡng tại đoàn an dưỡng của Bộ Quốc phòng, tổ chức thăm hỏi 450 lượt hội viên với số tiền 17,6 triệu đồng, tặng quà cho 692 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 35 triệu đồng, ủng hộ 13 gia đình hội viên khó khăn với số tiền 6,5 triệu đồng, tham gia đón 3 hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang địa phương. Huyện Hội được Hội CCB tỉnh công nhận Hội trong sạch vững mạnh, 100% Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 93,2% chi hội trong sạch vững mạnh, 98,1% hội viên gương mẫu, 98,2% gia đình CCB đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Thời gian tới, các cấp Hội CCB huyện Trực Ninh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy tính tự lực, tự cường trong sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào giúp đỡ nhau giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com