Cựu chiến binh phường Trần Đăng Ninh học tập và làm theo Bác

08:03, 28/03/2018

Trong những năm qua, CCB phường Trần Đăng Ninh (TP Nam Định) luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng kinh nghiệm, uy tín và tinh thần trách nhiệm của mình, các hội viên CCB trong phường đã có nhiều việc làm thiết thực góp phần cùng cấp ủy, chính quyền động viên nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

CCB Nguyễn Văn Sơn, chi hội trưởng chi hội CCB 4, phường Trần Đăng Ninh là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
CCB Nguyễn Văn Sơn, chi hội trưởng chi hội CCB 4, phường Trần Đăng Ninh là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Hội CCB phường hiện có 472 hội viên sinh hoạt ở 15 chi hội. Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội CCB phường đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; tập trung tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội CCB các cấp. Đa số cán bộ, hội viên CCB luôn giữ vững và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội CCB phường phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, đồng thời trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh trên địa bàn phường. Cùng với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Hội CCB phường thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, trong đó chi hội là nơi trực tiếp tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đồng chí Phạm Hữu Hanh, Chủ tịch Hội CCB phường Trần Đăng Ninh cho biết: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, cán bộ, hội viên CCB phường luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nói đi đôi với làm, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, giúp hội viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. Từ đó, mỗi hội viên phấn đấu làm theo bằng những việc làm thiết thực nhất; trọng tâm là giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Nhiều cán bộ, hội viên CCB đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng các nguồn vốn đạt hiệu quả. Tiêu biểu như CCB Lê Thanh Hải, chi hội 12 với mô hình kinh doanh và sản xuất các mặt hàng cơ khí, giải quyết việc làm cho 3-5 lao động địa phương với mức lương từ 4-4,5 triệu đồng/người/tháng… Hội CCB phường còn vận động hội viên góp vốn xây dựng quỹ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển sản xuất. Đến nay, số gia đình hội viên CCB khá, giàu ngày càng tăng, số hộ CCB nghèo giảm xuống còn 7 hội viên. Ngoài ra, Hội CCB phường còn giúp hội viên vay vốn của Ngân hàng CSXH với số tiền 951 triệu đồng cho 27 hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, các cấp Hội CCB phường Trần Đăng Ninh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn kết nghĩa tình đồng đội bằng nhiều việc làm cụ thể như: tổ chức thăm hỏi 38 lượt hội viên; tặng quà và trợ cấp khó khăn cho hội viên với tổng số tiền gần 8 triệu đồng; hỗ trợ ốm đau cho 29 lượt đồng chí và tiễn đưa 6 hội viên qua đời… Hầu hết các cán bộ, hội viên CCB có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, không bị thoái hóa về tư tưởng, tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu. Ngoài ra, Hội CCB phường còn thường xuyên phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên tham gia các hoạt động thể dục thể thao của phường và thành phố; huy động gần 100 lượt hội viên tham gia thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7. Đồng thời, vận động các thế hệ CCB, cựu quân nhân và nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Phối hợp với các cấp, các ngành tham gia thực hiện tổ công tác giải phóng lòng lề đường, vỉa hè theo kế hoạch của UBND thành phố; tham gia các tổ xung kích diệt bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết, thực hiện tốt việc quản lý, theo dõi tuyến đường Trần Đăng Ninh do Hội CCB phường tự quản… Bên cạnh đó, các CCB còn gương mẫu tham gia đóng góp ủng hộ các loại quỹ như: quỹ khuyến học, khuyến tài; quỹ “Vòng tay đồng đội”; quỹ “Ngày vì người nghèo”… Đến nay, toàn phường có 100% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 4 chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, không có chi hội yếu kém; 100% hội viên CCB gương mẫu; 100% gia đình CCB đạt danh hiệu gia đình văn hóa./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com