Xứng đáng với danh hiệu "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua"

08:01, 22/01/2018

Năm 2017, Công an Nam Định lập nhiều chiến công xuất sắc, toàn diện trên các lĩnh vực của công tác Công an được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao. Ghi nhận những thành tích đạt được, Chính phủ đã tặng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; cá nhân đồng chí Giám đốc Công an tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với đồng chí Thiếu tướng Đặng Văn Sinh (ảnh), Uỷ viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh.

PV: Cảm xúc của đồng chí về những phần thưởng cao quý Đảng, Nhà nước tặng thưởng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh ta và cá nhân đồng chí như thế nào, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Đặng Văn Sinh: Đây chính là phần thưởng xứng đáng và ý nghĩa nhất cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định, đã nỗ lực vượt qua gian khổ, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Năm 2017, Công an tỉnh Nam Định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế, phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được tiếp tục đẩy mạnh. Với vai trò nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an tỉnh nhà đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

PV: Xin Thiếu tướng cho biết về kết quả cụ thể trong đấu tranh, trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Nam Định năm 2017?

Thiếu tướng Đặng Văn Sinh: Nếu ai từng theo dõi báo chí về hoạt động của Công an tỉnh Nam Định sẽ nhận thấy, ngay từ đầu năm 2017, Công an tỉnh Nam Định đã ghi dấu ấn bằng chuyên án ma túy với tang vật thu giữ tới 30 bánh hê-rô-in, 45kg ma túy tổng hợp dạng đá - đây là khối lượng ma túy tổng hợp dạng đá bị thu giữ trong một chuyên án lớn nhất từ trước đến nay trên phạm vi toàn quốc. Qua chuyên án ma túy này, chúng tôi còn làm sáng tỏ một cung đường vận chuyển ma túy mới, hoàn toàn trái ngược quy luật của bọn tội phạm. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, UBND tỉnh khen thưởng đột xuất.

Từ thắng lợi mở đầu phong trào thi đua năm 2017 này, Công an tỉnh Nam Định tiếp tục vững vàng bước vào cuộc chiến với các loại tội phạm. Lực lượng Cảnh sát hình sự tập trung giải quyết 2 loại tội phạm đặc trưng: Tội phạm hoạt động ổ nhóm côn đồ, sử dụng vũ khí gây án và trộm cắp tài sản. Những thủ đoạn, mánh khóe mới của tội phạm cũng được lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Nam Định nhanh chóng làm sáng tỏ, khiến bọn tội phạm quy thuận trong tâm phục, khẩu phục. Đã xác lập, phá thành công 67 chuyên án, đạt 142,6%; triệt phá 113 ổ nhóm, đạt 118,9%; bắt 598 vụ đánh bạc, khởi tố 90 vụ, đạt 108,4%; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ trọng án đạt 100%. Công tác truy bắt đối tượng truy nã, vận động đầu thú cũng ghi dấu ấn với 172/154 đối tượng truy nã, đạt tỷ lệ 117%, trong đó 47% số đối tượng truy nã cũ.

Lực lượng Cảnh sát ma túy toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1.291 vụ, 1.338 đối tượng; xác lập đấu tranh 31/25 chuyên án, đạt 124%; triệt xóa 24/17 đường dây, tụ điểm ma túy; thu 42 bánh hê-rô-in, 48,5kg ma túy đá, 5.165 viên thuốc lắc, hồng phiến, 1kg nhựa cây thuốc phiện và nhiều vật chứng khác. Ngoài đấu tranh với các đường dây ma túy, Công an Nam Định cũng đặc biệt chú trọng việc triệt xóa các tụ điểm, trọng điểm phức tạp về ma túy; kiên quyết bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán lẻ ma túy. Qua một năm đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy, người dân rất đồng tình ủng hộ và gửi nhiều thư cảm ơn lực lượng Công an.

Năm 2017 còn ghi dấu ấn của lực lượng Điều tra Công an tỉnh Nam Định với những vụ án mới, án nổi về kinh tế, chức vụ như “chạy” chế độ chính sách đối với người có công, đấu tranh với đường dây mua bán trái phép chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chứng chỉ sư phạm dạy nghề xảy ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Nam Định, Thái Bình, Hà Nội, Hải Phòng… Đặc biệt, đã chủ động phát hiện, điều tra khởi tố 3 vụ, 11 bị can vi phạm trên lĩnh vực đất đai, góp phần ổn định tình hình khiếu tố ở địa phương, được đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng biểu dương, đánh giá cao. Với mỗi vụ án, vụ việc đều được điều tra, khởi tố đúng người, đúng tội, thấu tình đạt lý, không để xảy ra oan sai.

PV: Được biết Nam Định là địa phương có bề dày thành tích trong phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc với các mô hình đã được nhân rộng trong toàn quốc, Thiếu tướng có thể chia sẻ về công tác này của Công an tỉnh Nam Định?

Thiếu tướng Đặng Văn Sinh: Nam Định hiện có 45 mô hình phong trào đang phát huy tác dụng. Trong năm 2017 đã triển khai xây dựng mới 2 mô hình là “Camera an ninh" và “Tổ cựu chiến binh vì dân". Tổ chức đánh giá hiệu quả sau 1 năm triển khai điểm mô hình “Khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về ANTT" tại Khu công nghiệp Bảo Minh, Cục V28, Bộ Công an, UBND tỉnh đánh giá cao hiệu quả thực hiện nên đang được nhân rộng ra các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nam Định còn tham mưu với Tỉnh ủy chỉ đạo tổng kết 10 năm xây dựng mô hình phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ"; triển khai kế hoạch chuyển hóa thành công và đề xuất Ban Chỉ đạo đưa ra khỏi danh sách 19/46 địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Nhờ triển khai hiệu quả những mô hình phong trào về ANTT nên đến nay toàn tỉnh đã có 205/209 xã, thị trấn đạt chuẩn tiêu chí về ANTT trong Bộ Tiêu chí về xây dựng NTM.

PV: Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng đồng bào có đạo năm qua đạt được kết quả như thế nào, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Đặng Văn Sinh: Ở Nam Định có 3 tôn giáo chính: Phật giáo, Công giáo và đạo Tin lành. Công an tỉnh Nam Định luôn tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tôn giáo hoạt động, đáp ứng nhu cầu chính đáng của đông đảo quần chúng tín đồ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác tranh thủ các chức sắc tôn giáo trong công tác bảo đảm ANTT, tạo sự gắn bó giữa lực lượng Công an với các tôn giáo. Các phong trào về ANTT do Bộ Công an phát động, khi triển khai đến các tôn giáo, Công an tỉnh Nam Định đều vận dụng phù hợp đảm bảo cho tín đồ các tôn giáo vừa tự do sinh hoạt tôn giáo theo pháp luật, vừa tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

PV: Năm 2018, nhiệm vụ của Công an tỉnh Nam Định sẽ tập trung vào những nội dung nào, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Đặng Văn Sinh: Công an tỉnh Nam Định sẽ phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018 trong cả lực lượng chính quy và cơ sở. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về ANTT; nhất là Nghị quyết số 28 của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị (khoá XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 54 của Đảng ủy Công an tỉnh về đấu tranh giải quyết ổ nhóm côn đồ, sử dụng vũ khí gây án, trộm cắp tài sản. Tập trung lực lượng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, vi phạm pháp luật về môi trường; các đường dây, điểm phức tạp về ma túy. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; điều tra, truy xét, mở rộng án; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động tố tụng, không để xảy ra oan, sai, sót, lọt tội phạm. Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Công an tỉnh Nam Định sẽ chủ động rà soát, quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Đề án của Bộ Công an về kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy xuống đảm nhận các chức danh công an xã, góp phần nâng cao chiến lược công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Đồng thời, xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trước yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn ANTT trong giai đoạn mới. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.

Thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm nhiều năm qua khẳng định, nhân dân đồng lòng ủng hộ, việc khó đến đâu cũng đều được tháo gỡ, ANTT được đảm bảo. Tin tưởng rằng năm 2018 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục nhận được sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

PV: Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng./.

Bích Mận (thực hiện)

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com