Thành phố Nam Định tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng

07:11, 21/11/2017

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28-8-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng (HQC)”, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền Thành phố Nam Định luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp HQC hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của hội. Từ đó đã nâng cao hiệu quả hoạt động của các HQC, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cán bộ và nhân dân Thành phố Nam Định tham gia hiến máu tình nguyện trong Ngày Hội hiến máu tình nguyện năm 2017. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Cán bộ và nhân dân Thành phố Nam Định tham gia hiến máu tình nguyện trong Ngày Hội hiến máu tình nguyện năm 2017. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Trên địa bàn Thành phố Nam Định hiện có 8 tổ chức HQC gồm: Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, Hội Đông y, Hội Liên hiệp thanh niên, Ban đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Cựu TNXP, Hội Người mù. Ngoài ra còn một số hội nghề nghiệp khác như: Hội Cựu giáo chức, Hội Người khuyết tật, Hội Sinh vật cảnh, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh. Tổng số hội viên của các HQC là 95.355 người. Xác định rõ công tác lãnh đạo các HQC là nội dung quan trọng trong công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Thành ủy Nam Định đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết có liên quan đến công tác HQC; đồng thời ban hành các chỉ thị, thông tri chỉ đạo và giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp chính quyền, các phòng, ban phối hợp với các HQC trong triển khai các hoạt động. Quan tâm chỉ đạo củng cố tổ chức các HQC từ thành phố đến cơ sở. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đôn đốc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác hội. Các cấp ủy Đảng đã đưa nội dung lãnh đạo các HQC vào chương trình công tác hằng năm. Thông qua các buổi giao ban, Thường trực Thành ủy thường xuyên nghe lãnh đạo UBND thành phố báo cáo tình hình hoạt động cũng như những vướng mắc của các HQC; qua đó nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết. Bên cạnh đó UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban và các phường, xã tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các HQC, thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm định hướng hoạt động của các tổ chức hội. Trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức được phân công quản lý Nhà nước về hội đã không ngừng quan tâm, phối hợp với các hội trong tổ chức các hoạt động, tạo điều kiện về địa điểm làm việc, hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị hoạt động cho các hội. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của thành phố, MTTQ, các phòng, ban và tổ chức chính trị - xã hội cũng đã tăng cường phối hợp với các HQC vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM và đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Hiến máu nhân đạo”, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...; tích cực phối hợp tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo các Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị; quan tâm phối hợp trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tiễn; chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và nhân dân, dư luận xã hội để đề xuất, tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và nhân dân.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và quản lý Nhà nước của chính quyền từ thành phố đến phường, xã cùng với sự phối hợp, giúp đỡ của MTTQ và các ban, ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho các HQC hoạt động ổn định, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thành phố, nhất là trên các lĩnh vực công tác xã hội, xã hội từ thiện, giúp nhau trong sản xuất, đời sống, phát triển ngành nghề, giáo dục truyền thống, khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng NTM và đô thị văn minh… Thường xuyên quan tâm đến đời sống kinh tế, chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần của hội viên. Bên cạnh đó, các HQC đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động và đạt được nhiều kết quả, điển hình như: Hội Chữ thập đỏ trong 5 năm qua đã tổ chức cứu trợ xã hội cho 14.351 lượt người với số tiền 4 tỷ đồng. Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Hội đã tiến hành điều tra khảo sát 1.500 đối tượng cần trợ giúp; đã có 1.425 đối tượng đã được trợ giúp và được vay vốn với tổng số tiền là 1 tỷ 825 triệu đồng. Các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố đã cùng ngành Y tế tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chương trình “Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân”, phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, vận động thực hiện kế hoạch hoá gia đình và tiêm chủng mở rộng. Duy trì khám chữ thập đỏ, đã khám và cấp thuốc miễn phí cho 6.215 lượt người trị giá 100 triệu đồng, vận động nhân dân mua thẻ BHYT tự nguyện. Tham mưu UBND các cấp củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện; hằng năm tổ chức hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng”, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân thành phố đăng ký và tham gia hiến máu. Kiện toàn 35 đội thanh niên xung kích chữ thập đỏ trong nhà trường với trên 5.000 học sinh, sinh viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ tham gia, các hoạt động nhân đạo, từ thiện phát triển rộng khắp trong các nhà trường, xây dựng quỹ “vì bạn nghèo”, quỹ “tình thương”. Xây dựng Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam được trên 926 triệu đồng; Quỹ nhân đạo được 411 triệu đồng. Hội Khuyến học thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, Hội Khuyến học thành phố có 35 cơ sở Hội, với 506 chi hội và 1.253 Ban khuyến học với tổng số hội viên 48.962 người, đạt 21% dân số. Có 29.490 gia đình hiếu học, 167 cộng đồng học tập, 75 đơn vị học tập, 50 dòng họ khuyến học, 50 nhà chùa khuyến học, 6 xứ đạo khuyến học; 15 cơ quan, doanh nghiệp khuyến học. Tất cả 25 phường, xã có Trung tâm học tập cộng đồng. Đây cũng là nơi tổ chức các lớp học về pháp luật, chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo chuyên đề… Công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học đạt nhiều kết quả, một số đơn vị có quỹ khuyến học đạt từ 50 triệu đồng trở lên như: phường Vị Xuyên, Lộc Vượng, Nam Phong, Trường THPT Ngô Quyền. Hội Liên hiệp thanh niên thành phố cũng đã đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng như: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, “Thanh niên tham gia xây dựng NTM”. Các tổ chức HQC còn lại cũng đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo điều lệ hội và tôn chỉ mục đích đề ra, mang lại cho hội viên và nhân dân những lợi ích lớn về an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, động viên người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống...

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Thành phố Nam Định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong công tác củng cố xây dựng và tổ chức hoạt động của HQC. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên và nhân dân. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa HQC với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HQC nhằm đưa hoạt động của tổ chức HQC đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Thành phố Nam Định ngày càng phát triển./.

Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com