Đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"

07:04, 13/04/2017
Những năm qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã được LLVT tỉnh sôi nổi hưởng ứng thực hiện, thông qua việc cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu thi đua của phong trào, trong đó tập trung vào các phong trào trọng tâm như “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp”, “Nuôi quân giỏi, quản lý, quân nhu tốt”, “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”…
 
Để phong trào “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” phát triển sâu rộng và đi vào nền nếp, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị LLVT tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, coi đây là phong trào không chỉ của riêng ngành Hậu cần mà còn là nhân tố quan trọng, có tác động trực tiếp đến hoạt động của LLVT toàn tỉnh, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh đều tổ chức các lớp tập huấn cho ngành Hậu cần với nội dung về công tác bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cho công tác tài chính, công tác quân dân y. Theo đó các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã gắn nội dung của phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với phong trào “Thi đua quyết thắng”, tạo cho phong trào thi đua thêm phong phú, đa dạng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác hậu cần. Theo quy định của Quân khu và Bộ CHQS tỉnh, ngành Hậu cần luôn duy trì và bảo đảm về lương thực và thực phẩm, thuốc quân y, xăng dầu, phương tiện vật chất, hậu cần tài chính… theo chế độ thường xuyên, đồng thời bảo đảm cho các phương án huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ… Để phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, LLVT tỉnh thường xuyên duy trì nghiêm lượng vật chất dự trữ theo quy định và có kế hoạch “luân phiên đổi hạt”, bảo đảm chất lượng tốt lượng dự trữ về gạo, muối, xăng, dầu, băng cá nhân; ngoài ra còn duy trì dự trữ thêm các loại thuốc quân y, dụng cụ y tế, phục vụ cho lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu. Trong nhiệm vụ bảo đảm hậu cần thường xuyên, ngành Hậu cần đã tập trung khai thác, duy trì cung ứng đầy đủ các loại lương thực, thực phẩm cho các đơn vị, duy trì mức ăn thêm của cán bộ, chiến sĩ từ nguồn tăng gia sản xuất; Phòng Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh) đã tổ chức tiếp nhận cấp phát, đăng ký thống kê đúng chế độ, đúng nguyên tắc, theo mùa vụ, bảo đảm đầy đủ các loại quân trang dành cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, tân binh, quân phục dã chiến, quân trang huấn luyện chuyển loại dự bị động viên, quân trang cho các cuộc diễn tập, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng… Trong 5 năm qua, ngành Hậu cần Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận và cấp phát 20.388 suất quân trang thường xuyên, quân trang tân binh bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chế độ; mua sắm quân trang huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên 60.295 suất với kinh phí 64 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu mang mặc chính quy phục vụ tốt cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị. 
Quân y (Bộ CHQS tỉnh) khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách huyện Nam Trực.
Quân y (Bộ CHQS tỉnh) khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách huyện Nam Trực.
Nét nổi bật trong phong trào thi đua của ngành Hậu cần là duy trì và phát triển theo hướng thiết thực, hiệu quả phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” thông qua việc chủ động phát huy nội lực của đơn vị, đồng thời khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn quốc phòng địa phương, đầu tư xây dựng hệ thống kho hậu cần, kho kỹ thuật, doanh trại của cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện và Thành phố Nam Định, đáp ứng yêu cầu đơn vị chính quy. Các đơn vị đã huy động hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sĩ cải tạo cảnh quan môi trường, trồng cây xanh và tăng gia sản xuất quanh đơn vị, mua sắm bổ sung nhiều doanh cụ phục vụ sinh hoạt. Hằng năm, các đơn vị bảo đảm đầy đủ chế độ tiền ăn của bộ đội, đồng thời tích cực khai thác kinh phí, đầu tư xây dựng, nâng cấp 13 nhà ăn, nhà bếp khang trang, sạch đẹp, trang bị bàn ghế, dụng cụ cấp dưỡng đồng bộ, bền đẹp theo tiêu chuẩn “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đều chú trọng đẩy mạnh phong trào “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt” gắn với việc phối hợp thực hiện chương trình quân dân y kết hợp; duy trì công tác khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, chiến sĩ, phòng ngừa dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc tốt sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, không để dịch bệnh xảy ra ở cơ quan, đơn vị và khu vực đóng quân. Ngoài việc khám chữa bệnh, quản lý sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ LLVT, các đơn vị còn tổ chức khám chữa bệnh cho hàng nghìn lượt người nghèo và gia đình chính sách, kết hợp với các ngành, các cấp và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự khám tuyển sức khỏe phục vụ công tác tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giao quân đủ số lượng, chất lượng. 5 năm qua đã khám sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí cho 2.210 lượt đối tượng chính sách trên địa bàn; giám định bệnh hiểm nghèo cho trên 100 cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn; tỷ lệ quân số khoẻ thường xuyên đạt 98,9%; phối hợp với y tế của địa phương tổ chức khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự cho 39.493 thanh niên...
 
Với phương châm chủ động và duy trì tốt lượng vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu, ngành Hậu cần LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, từng bước xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.
 
Bài và ảnh: Thu Thủy


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com