Đồng bào Công giáo Nam Định đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

08:03, 12/03/2015

Người Công giáo Việt Nam nói chung và người Công giáo tỉnh nói riêng vốn có tinh thần yêu nước, yêu công lý, yêu hòa bình. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, người Công giáo luôn gắn bó với dân tộc, tích cực tham gia lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhiều linh mục, tu sĩ, giáo dân đã sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Từ ngày 8-3 đến ngày 11-3-1955, Đại hội đại biểu những người Công giáo yêu nước được tổ chức tại Hà Nội. Tại miền Nam, tháng 4-1961, một tổ chức tương tự là Ủy ban Liên lạc Công giáo toàn quốc được thành lập với tên gọi Hội những người Công giáo kính Chúa yêu nước. Sau khi đất nước thống nhất, từ ngày 8-11 đến 10-11-1983, Đại hội đại biểu Ủy ban Liên lạc Công giáo toàn quốc tại miền Bắc và Hội những người Công giáo kính Chúa yêu nước tại miền Nam được tổ chức tại Hà Nội quyết định thống nhất thành lập Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) yêu nước Việt Nam. Đến năm 1990 đã đổi tên thành Ủy ban ĐKCG Việt Nam. Ủy ban ĐKCG có mục đích tập hợp, đoàn kết rộng rãi người Công giáo Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các nhiệm vụ: động viên người Công giáo cùng toàn dân tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp sức thực hiện đường hướng giáo hội gắn bó với dân tộc, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng truyền thống đạo đức và văn hóa của dân tộc, đấu tranh với các âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; tập hợp phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các giáo dân với Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội.

Linh mục Lê Ngọc Hoàn, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh (thứ hai từ trái sang) tặng quà cho ông Phạm Quang Nhu, xã Xuân Phú (Xuân Trường), có 2 con là liệt sĩ. Ảnh: Do Uỷ ban ĐKCG tỉnh cung cấp
Linh mục Lê Ngọc Hoàn, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh (thứ hai từ trái sang) tặng quà cho ông Phạm Quang Nhu, xã Xuân Phú (Xuân Trường), có 2 con là liệt sĩ. Ảnh: Do Uỷ ban ĐKCG tỉnh cung cấp

Tại tỉnh ta, từ Ủy ban Liên lạc những người Công giáo yêu Tổ quốc, yêu hòa bình ban đầu, năm 1984, tại Đại hội lần thứ nhất người Công giáo tỉnh Hà Nam Ninh (nhiệm kỳ 1984-1990) đã thống nhất đổi tên là Ủy ban Đoàn kết những người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình tỉnh Nam Định (nay là Ủy ban ĐKCG tỉnh). Từ đó, Ủy ban ĐKCG tỉnh đã trải qua 6 kỳ đại hội. Trong 60 năm qua, Ủy ban ĐKCG tỉnh đã tích cực tuyên truyền vận động người Công giáo trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ và Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát động. Tuyên truyền vận động người Công giáo trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng NTM. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các phong trào: “Quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng”… góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong sản xuất nông nghiệp, người Công giáo luôn duy trì và giữ vững truyền thống thâm canh lúa, sản xuất vụ đông và chăn nuôi gia súc, gia cầm, tham gia đóng góp hàng tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt trong 5 năm qua, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, người Công giáo đã tích cực tham gia dồn điền đổi thửa, đóng góp nhân lực, vật lực vào xây dựng kết cấu hạ tầng như đường giao thông liên xã, đường ra đồng, xây dựng NVH, trường học, trạm xá, điện chiếu sáng… Trong lĩnh vực CN-TTCN, đến nay đã có trên 300 Cty cổ phần, Cty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân do người Công giáo làm chủ, nhiều làng nghề được khôi phục đã sản xuất ra nhiều mặt hàng đa dạng và phong phú, góp phần nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho người lao động. Tiêu biểu như: Cty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Phúc Thành (TP Nam Định); Cty TNHH May mặc Vĩnh Oanh (Ý Yên)… Trong công tác từ thiện xã hội, các linh mục, tu sĩ, ban hành giáo xứ, họ và giáo dân tham gia đóng góp với số tiền 3 tỷ 793 triệu đồng, hơn 9.300kg gạo, 30 chiếc xe lăn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Giáo phận Bùi Chu phối hợp với Viện Mắt Trung ương tổ chức khám và mổ mắt miễn phí cho 240 người…, giữ gìn ANTT tại địa bàn khu dân cư, các xứ họ đạo đã động viên giáo dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”. 60 năm qua, bà con giáo dân Nam Định đã thể hiện lòng yêu nước chân chính, tình đoàn kết lương giáo ngày càng gắn bó chặt chẽ. Với những thành tích mà người Công giáo đạt được trong những năm qua, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Ủy ban ĐKCG tỉnh đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, thời gian tới, Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục vận động người công giáo trong toàn tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp phát động. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu” gắn với phong trào xây dựng NTM và phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com