Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

08:12, 22/12/2014

Chấp hành Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân của QĐND Việt Nam) ra đời gồm 34 chiến sĩ, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong sự gắn bó, đùm bọc của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) QĐND Việt Nam đã luôn phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, lập nên nhiều thành tích và chiến công vẻ vang, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam, LLVT tỉnh Nam Định ra đời trong cao trào cách mạng sôi nổi, rộng khắp dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện quyết định của Chính phủ, ngày 20-4-1947, Ban Chỉ huy Tỉnh Đội dân quân Nam Định (nay là Bộ CHQS tỉnh Nam Định) được thành lập, trực thuộc Uỷ ban Kháng chiến tỉnh Nam Định. Tỉnh Đội có các cơ quan Tham mưu, Chính trị, Cung cấp và 3 đại đội trực thuộc, đội vũ trang tuyên truyền; tiếp đó các Huyện Đội, Xã Đội lần lượt ra đời. Ngày 20-4 hằng năm trở thành ngày truyền thống của LLVT tỉnh Nam Định.

Đại đội trinh sát (Bộ CHQS tỉnh) luyện tập võ thuật, nâng cao khả năng SSCĐ.
Đại đội trinh sát (Bộ CHQS tỉnh) luyện tập võ thuật, nâng cao khả năng SSCĐ.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kháng chiến tỉnh, LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực, kiên cường chiến đấu, đánh trên 16 nghìn trận lớn, nhỏ, diệt gần 30 nghìn tên địch, phá huỷ 284 xe cơ giới, bắn rơi 2 máy bay, bắn cháy 5 tàu chiến, thu hơn 6.000 khẩu súng các loại, hàng trăm tấn đạn dược và trang bị của địch. Cùng với những thành tích trong chiến đấu, tỉnh Nam Định đã tiễn 18.757 thanh niên lên đường đánh giặc, đóng góp trên 3 vạn ngày công phục vụ chiến trường và hơn 4 vạn tấn lương thực cho kháng chiến, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi vẻ vang. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phòng không, không quân đánh trên 2.000 trận, bắn rơi 110 máy bay (trong đó LLVT tỉnh trực tiếp bắn rơi 28 chiếc), bắn cháy 3 tàu chiến, tự rà phá 80% bom nổ chậm và thủy lôi của địch, tham gia vận chuyển trên 1 triệu tấn hàng hoá, vũ khí ra tiền tuyến. Thực hiện khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, nhân dân và LLVT tỉnh đã tiễn 145.649 người con quê hương ra chiến trường; mỗi năm đóng góp từ 50-65 nghìn tấn lương thực, hàng chục nghìn tấn thực phẩm và hàng trăm nghìn mét vải. Những thành tích và chiến công của quân, dân Nam Định đã góp phần cùng quân, dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, LLVT tỉnh vừa củng cố xây dựng lực lượng, vừa tham gia lao động sản xuất khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp hàng vạn ngày công quai đê lấn biển, xây dựng các công trình văn hoá; tiếp tục chi viện sức người, sức của cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế; với những thành tích và đóng góp qua 2 cuộc kháng chiến, nhân dân và LLVT tỉnh Nam Định đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”. Đến nay, toàn tỉnh có 148 tập thể và 43 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”; 1.240 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; LLVT tỉnh được tặng 137 huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác…

Kế thừa và phát huy truyền thống anh dũng, vẻ vang của QĐND Việt Nam nói chung và LLVT tỉnh nhà nói riêng, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, quan tâm xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, xác định đây là vấn đề then chốt, là nhân tố quyết định, bảo đảm cho LLVT thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Cùng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, LLVT tỉnh đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, phát triển lực lượng, huấn luyện SSCĐ và rèn luyện kỷ luật. Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có số lượng hợp lý, chất lượng cao; lực lượng dân quân tự vệ “Vững mạnh, rộng khắp”. Đội ngũ cán bộ thường trực có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ, chiến thuật và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đạt hiệu quả tốt. Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp mở 367 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 65.249 cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở, các chủ doanh nghiệp, chủ tàu thuyền và chức sắc, chức việc tôn giáo; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ SSCĐ của LLVT; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu với chất lượng cao, an toàn, đúng luật. Hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM, LLVT tỉnh đã huy động hơn 31 nghìn ngày công tham gia giúp các địa phương tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, kiên cố kênh mương, vệ sinh môi trường; phối hợp với các ngành vận động 7.358 gia đình dân quân, quân nhân và quân nhân dự bị tự nguyện hiến 22.314m2 đất để xây dựng giao thông nông thôn; đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 5.600 lượt bộ đội xuất ngũ, trong đó có 5.132 đồng chí ở nông thôn; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Phát huy thành tích đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời cơ quan quân sự các cấp làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hằng năm. Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo sát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của từng lực lượng, hoàn thành kế hoạch huấn luyện, diễn tập hằng năm. Duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, tăng cường luyện tập, diễn tập các phương án chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc./.

Bài và ảnh: Thu Thuỷ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com